Cuộc hội thảo giữa các Thần Học Gia

Công Giáo và Chính Thống Giáo

về Ðịa vị Lãnh đạo của Vị Giám Mục Rôma

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Cuộc hội thảo giữa các Thần Học Gia Công Giáo và Chính Thống Giáo về Ðịa vị Lãnh đạo Giáo hội hoàn vũ của Vị Giám Mục Rôma.

Bari, Italia (Vat 18/05/2007) - Ngày 18 tháng 5 năm 2007, các Thần Học Gia Công Giáo và Chính Thống Giáo đã bắt đầu tham dự cuộc Hội Thảo về Thần Học lần thứ 15, tại khu phố cổ Ravena, trong thành phố Bari, thuộc miền Duyên Hải Ðông Italia. Ðề tài của cuộc Hội Thảo lần này là "Những thảo luận giữa các Thần Học Gia về Ðịa vị lãnh đạo của vị Giám Mục Rôma". Cuộc hội thảo này được tổ chức bởi Ủy Ban Quốc Tế về Ðối Thoại Thần Học giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo.

Mục đích của cuộc hội thảo lần này là để đối diện với những vấn đề quan trọng trong nền Thần Học giữa hai Giáo Hội, đặc biệt là vấn đề liên quan đến việc xác định Vai trò Lãnh đạo của vị Giám Mục Rôma trong Giáo Hội Hoàn Vũ. Theo lời của vị chủ tịch Ủy Ban Ðối Thoại Thần Học của Chính Thống Giáo, các Tín Hữu Chính Thống Giáo cũng đã chuẩn bị để chấp nhận những tư tường và quan niệm về sự hiện hữu của một vị lãnh đạo giáo hội hoàn vũ, và cũng theo quy định cổ xưa của Giáo Hội, vị Giám Mục Rôma chính là vị lãnh đạo của giáo hội hoàn vũ.

Ngoài ra, trong Cuộc Hội Thảo Thần Học lần này, nhân dịp kỷ niệm Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành Thông Ðiệp "Ðể cho họ nên một" (Ut Unum Sint) ngày 25/05/1995, Ðại Hội cũng sẽ kêu gọi thực hiện một sự hiệp nhất giữa các Thần Học Gia của tất cả các tôn Giáo Kitô.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page