Giáo Phận Nha Trang hân hoan vui mừng

khi nghe tin chuẩn bị Hồ sơ Phong Chân Phước

cho Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Giáo Phận Nha Trang hân hoan vui mừng khi nghe tin chuẩn bị Hồ sơ Phong Chân Phước cho Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Nha Trang, Việt Nam (dựa theo bản tin của UCAN  VT02438.1445 - Ngày 14/05/2007) - Giáo Phận Nha Trang hân hoan vui mừng khi nghe tin Hồ sơ Phong Chân Phước cho Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đang được bắt đầu. Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là vị Giám Mục Việt Nam tiên khởi của Giáo Phận Nha Trang, Việt Nam.

Theo một báo cáo của hãng Thông Tấn Công Giáo Zenit vào ngày 24/04/2007, Ðức Cha Giampaolo Crepaldi, thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý Hòa Bình, đã nói rằng, Hồ Sơ Phong Chân Phước cho Ðức cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đang được bắt đầu.

Theo quy định của Giáo Hội Công Giáo, Hồ sơ để phong Chân Phước và phong Thánh cho một vị đáng kính chỉ được bắt đầu ít nhất 5 năm sau khi người đó đã qua đời. Phong Chân Phước là một nghi Lễ Tôn Phong của Giáo Hội Công Giáo, trước khi vị đó được Tôn Phong Hiển Thánh.

Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, sinh ngày 17/04/1928 tại Phú Cam, Huế. Thụ phong Linh Mục ngày 11/06/1953 tại Huế. Ðược bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo Phận Nha Trang ngày 13/04/1967 và được thụ phong Giám Mục vào ngày 24/06/1967 tại Nha Trang.

Năm 1975, Ðức Thánh Cha Phaolô VI bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục Phó của Tổng Giáo Phận Saigòn.

Sau khi Miền Nam Việt Nam bị chiếm đóng bởi chế độ Cộng Sản vào năm 1975, ngài bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt giữ và bị giam tù 13 năm. Trong thời gian này, ngài bị biệt giam 9 năm trong phòng giam kín.

Năm 1988 ngài được trả tự do và sau đó được đi Rôma viếng Tòa Thánh, nhưng sau đó nhà nước Việt Nam không cho phép ngài trở về lại Việt Nam. Ngày 9/04/1994 Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm ngài giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý Hòa Bình và ngày 24/06/1998 bổ nhiệm ngài giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý Hòa Bình.

Vào tháng 3 năm 2000, Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận đã giảng phòng Mùa Chay cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Giáo Triều. Ngài đã chia sẻ với mọi người về đời sống chứng nhân của ngài ở trong tù. Những bài giảng này đã được xuất bản thành tập sách với tựa đề "Chứng Nhân Hy Vọng".

Vào Ngày 21 tháng 2 năm 2001, ngài đã được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II thăng tước Hồng Y.

Hơn một năm sau, vào ngày 16 tháng 9 năm 2002, ngài đã qua đời, hưởng thọ 74 tuổi.

Vào ngày 4/05/2007, Linh Mục Tổng Ðại Diện Giáo Phận Nha Trang, Ðức Ông Giuse Trần Thanh Phong, nói với phóng viên Hãng Tin UCAN rằng, Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được chuẩn bị để tôn phong Chân Phước, vì ngài là một vị Tôi Tớ khiêm nhường và là một chứng nhân trung thành cho Tin Mừng của Thiên Chúa".

Ðức Ông Trần Thanh Phong, 63 tuổi, là một linh mục triều của Giáo Phận Nha Trang. Trong thời gian Ðức Ông Phong còn theo học tại Chủng Viện, từ năm 1967-1973, ngài có nhiều dịp gặp gỡ với Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Ðức Ông nói, vào lúc đó, tôi rất khâm phục Ðức cố Hồng Y Thuận, ngài nói rất thông thạo 6 thứ tiếng. Ngài là một học giả hiểu biết rộng rãi, một con người tốt lành, hiền hòa biết yêu thương và có một niềm tin rất sâu xa. Ðức Ông nói thêm, ngài đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người, ngài nhớ rõ tên và nhận diện ra từng người, và đặc biệt ngài cũng có thể nói được những giọng nói riêng theo các thổ âm riêng của mỗi người.

Ðức Ông Phong cho biết, trong thời gian Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận làm Giám Mục tại Nha Trang, ngài đã tổ chức rất nhiều Phong Trào Công Giáo Tiến Hành. Ðã có rất nhiều các tín hữu từ những vùng miền Nam Việt Nam đến với Tòa Giám Mục Nha Trang dể tham dự các Khóa huấn luyện do Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tổ chức, như các khóa huấn luyện của Phong Trào Cursillo, Focolare (phong trào Tổ Ấm), và Công Lý Hòa Bình...

Một tín hữu công giáo bậc lão thành, người đã từng làm việc sát cánh với Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, nói với UCAN rằng, Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cũng đã sáng lập Nhóm Nhân Vị, một tổ chức bác ái chuyên giúp đỡ lẫn nhau. Nhóm này đã lôi cuốn nhiều người từ đủ mọi tầng lớp của xã hội, để làm việc bác ái giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cũng vì vậy mà nhiều người đã hiểu lầm các tổ chức này của Ðức cố Hồng Y và chụp mũ gán cho các tổ chức bác ái này là những hoạt động chính trị.

Cha Giuse Nguyễn Thế Thoại, 74 tuổi, người đã từng làm việc với Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận từ trước năm 1975, nói với UCAN rằng, Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là vị Giám Mục thứ hai của Giáo Phận Nha Trang (vị Giám Mục tiên khởi của Giáo Phận Nha Trang, từ năm 1957-1966, là Ðức Cha Marcel Piquet Lợi, người Pháp). Nhưng có thể nói được Ðức Giám Mục Nguyên Văn Thuận, là người bắt đầu làm cho Giáo Phận Nha Trang phát triển lên. Ngài đã gửi các linh mục trẻ đi du học tại các nước, đã tổ chức các khóa huấn luyện cho các giáo dân và cho các tu sĩ, thành lập các phong trào công giáo tiến hành cho Giáo Phận...

Cha Thoại nói thêm rằng, Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang hiện nay, tuy được xây dưng vào thập niên 1990, nhưng các kinh phí cho việc xây cất này là nhờ tiền quỹ do Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã quy hoạch chuẩn bị từ trước.

Một số các tín hữu Công Giáo khác, là những người đã từng làm việc sát cánh bên Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận từ trước năm 1975, nói với UCAN rằng, Có rất nhiều kỷ niệm đẹp của Ðức cố Hồng Y để lại trong tâm trí mọi người, Ðức cha Thuận là một con người rất đơn sơ, hiền hòa, khiêm nhượng và yêu thương mọi người. Những kỷ niệm đơn sơ nhưng khó quên của họ là Ðức Cha Thuận đã cùng họ ăn những củ khoai lang, khi trò chuyện thân mật với các linh mục và giáo dân trong văn phòng Tòa Giám Mục...

Một phụ nữ công giáo, 60 tuổi, nói với UCAN rằng, bà đã bí mật viếng thăm Ðức cố Hồng Y ba lần lúc ngài bị quản thúc. Ngài đã chia sẻ những đau đớn khó nhọc mà ngài đã gặp phải trong nhà tù, nhưng ngài không bao giờ oán hận những người bắt giam hay hành hạ ngài.

Bà nói thêm, trong thời gian Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận bị quản thúc tại Giáo Xứ Giang Xá, một Giáo Xứ không có cha xứ, ở Miền Bắc Việt Nam, Ðức cố Hồng Y đã bí mật dâng các Thánh Lễ cho các tín hữu tại đó, và đã dạy họ hát thánh ca, dạy họ học giáo lý của Giáo Hội...

Một linh mục trẻ của Giáo Phận Nha Trang nói với UCAN rằng, Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh, Giám Mục phó của Giáo Phận Nha Trang, vào một dịp Thường Huấn hằng năm của Giáo Phận vào tháng 4 năm 2007, đã mời gọi các linh mục trong giáo phận dâng lễ cầu nguyện cho việc Phong Chân Phước cho Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Linh mục trẻ này cho biết, ngài và các linh mục trẻ khác không biết nhiều về Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, vì hầu hết các ngài sinh trưởng sau năm 1975, và sau khi Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã bị giam trong tù. Tuy nhiên, họ chỉ biết được chút ít qua các lời kể lại của cha mẹ của họ hay từ những linh mục lớn tuổi khác.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page