Khánh thành nhà thờ Hà Cối

thuộc giáo phận Hải Phòng

 

Ngày Khánh Thành nhà thờ Hà Cối thuộc giáo phận Hải Phòng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khánh thành nhà thờ Hà Cối thuộc giáo phận Hải Phòng.

Nhà Thờ Hà Cối Và Những Khởi Sắc Ðức Tin Miền Ðông Bắc Việt Nam.

Hải Phòng, Việt Nam (12/05/2007) - Ngay đối với các tín hữu Công giáo Hải Phòng, cái tên Hà Cối vẫn còn xa lạ, vì nơi đây cách xa Hải Phòng 250 km, về phía biên giới Việt-Trung. Trước năm 1954, tại đây đã có một cộng đoàn Công giáo sầm uất, với một ngôi nhà thờ nhỏ được xây dựng lần đầu tiên năm 1920. Sau biến cố di cư, cũng như nhiều nơi khác trong Giáo phận, ngôi nhà thờ này đã bị tàn phá. Các tín hữu tản mác. Những người còn ở lại, vì đời sống và vì hoàn cảnh xã hội, đức tin cũng mai một dần.


Ðức Giám mục Hải Phòng, Giuse Vũ Văn Thiên, chủ sự Thánh Lễ khánh thành nhà thờ Hà Cối.


Vậy mà, sau hơn 50 năm, lời kinh ca tụng Thiên Chúa lại được vang lên tại miền đất xa xôi này. Với sự giúp đỡ của Tòa Giám Mục Hải Phòng, sự nhiệt thành của Cha Xứ Trà Cổ, Giuse Bùi Quang Cường, công trình nhà thờ Hà Cối đã được khởi sự từ tháng 6-2006. Sau 11 tháng xây cất, ngôi nhà thờ đã hoàn thành. Việc tái thiết ngôi nhà thờ Hà Cối rất quan trọng. Bởi lẽ xét về vị trí xã hội, Hà Cối tọa lạc tại Thị Trấn Quảng Hà, thuộc tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây là một trung tâm buôn bán sầm uất và phát triển. Ngôi nhà thờ được xây dựng là bước khởi đầu cho việc củng cố đời sống đức tin của cộng đoàn.

Ngày 12-05-2007, Ðức Giám mục Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên đã về chủ sự khánh thành nhà thờ Hà Cối. Trong bài chia sẻ, Ðức Giám mục đã nói lên niềm vui của vị Mục tử và của cả Giáo Phận, vì ngôi nhà thờ Hà Cối được tái thiết nói lên sức mạnh của Giáo Hội. Ngài nói: "Ngôi nhà thờ tuy nhỏ, nhưng vị trí và ý nghĩa thì rất quan trọng, vì tọa lạc giữa một khu đô thị đông đúc, đang phát triển mạnh về kinh tế, văn hóa và xã hội. Giữa nơi đô thị sầm uất này, một ngôi Thánh đường được xây cất tạo nên một không gian tâm linh, là nơi mọi người đến gặp gỡ Thiên Chúa và tâm sự với Ngài. Nếu con người thời nay càng ngày càng đầy đủ về vật chất, thì họ đang đói khát những giá trị tâm linh. Nếu đời sống đức tin được duy trì, thì đời sống gia đình và xã hội sẽ được phát triển. Việc có một ngôi nhà thờ giữa khu Thị Trấn như một lời mời gọi mọi người hãy tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch của sự thánh thiện, của chân lý và bình an".

Trên địa bàn Giáo phận Hải Phòng, vùng Ðông Bắc gồm 3 Giáo xứ: Trà Cổ, Xuân Ninh và Hà Lai. Những Giáo xứ xa xôi cách Tòa Giám Mục Hải Phòng gần 300 km này đã trải qua những năm tháng khó khăn vì không có Linh mục. Ðến năm 1999, sau 45 năm vắng bóng Linh mục, Trà Cổ mới có Cha Xứ. Từ đó, những hoạt động mục vụ dần dần khởi sắc. Năm 2003, lần đầu tiên sau hơn 50 năm, Ðức Giám mục Giáo phận đã đến viếng thăm mục vụ và cử hành Bí Tích Thêm Sức tại Trà Cổ. Cùng với nhà thờ Hà Cối, một số công trình xây cất Thánh đường cũng đang được thực hiện:

- Giáo Xứ Xuân Ninh: nhà thờ đang được đại tu, xây lại tường và làm mới mái nhà thờ. Công trình đã được khởi công sau lễ Phục Sinh.

- Giáo Họ Hải Yên: bao gồm trên 400 giáo dân gốc Ðồng Trưa (Giáo phận Phát Diệm) đến lập nghiệp. Nhà Thờ đang được xây cất dự tính sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

- Giáo Họ Ninh Dương: một cộng đoàn gồm 520 nhân danh tách ra từ Trà Cổ. Ngôi Thánh đường dài 57 m rộng 19 m đang được xây cất.

- Giáo Họ Ðồng Rui: gồm trên 300 giáo dân gốc từ Vĩnh Bảo, Tiên Lãng đến lập nghiệp. Ngôi nhà nguyện nhỏ được xây cất từ năm 2000.


Ðức Giám mục Hải Phòng, Giuse Vũ Văn Thiên, chủ sự Lễ Cắt Băng Khánh Thành nhà thờ Hà Cối.


Nói đến vùng Ðông Bắc, nhiều người không quên ngôi nhà thờ Móng Cái, một Giáo họ thuộc Xứ Trà Cổ. Ngôi nhà thờ này trước đây nằm tại vị trí trung tâm Thị xã Móng Cái, nơi hiện nay là bưu điện chính của Thị xã. Do những biến động biên giới năm 1979, nhà thờ đã bị tàn phá bình địa. Hiện nay cộng đoàn Công giáo gồm 250 giáo dân đang đề nghị Nhà Nước trả lại đất để xây dựng nhà thờ. Những thủ tục đang được tiến hành từ 3 năm nay mà chưa được giải quyết. Chúng ta hy vọng ngôi nhà thờ Móng Cái sẽ sớm được khôi phục, làm đẹp thêm cảnh quan của vùng biên giới.

Giáo Xứ Trà Cổ được biết đến do lòng đạo đức, sự nhiệt thành của mọi tín hữu. Người Trà Cổ di cư hiện định cư tại Hố Nai (Suối Ðỉa và Kẻ Sặt), thuộc Giáo Phận Xuân Lộc. Những người con của Giáo xứ vùng biên giới này còn định cư tại nhiều nơi trên thế giới như Anh Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Na-uy, nhất là tại Úc Châu. Ði đến đâu họ cũng làm vinh danh Giáo Hội Mẹ bằng sự quảng đại nhiệt thành đối với Nhà Chúa và xây dựng cộng đoàn địa phương, nơi họ đang cư ngụ. Những người còn lại ở Trà Cổ gốc, do biến cố xung đột biên giới năm 1979, một số đã đến định cư tại Văn Châu, tại Vân Ðồn (thuộc tỉnh Quảng Ninh). Tại những quê hương mới này, họ đã thành lập Giáo Họ, xây nhà thờ và duy trì đời sống đức tin.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho những cộng đoàn đức tin miền xa xôi này luôn kiên vững và phát triển, góp phần loan báo Ðức Giêsu cho những anh chị em chưa được biết Người.

 

Tòa Giám Mục Hải Phòng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page