Công việc Truyền giáo trên đất chùa vàng Thái Lan

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Công việc Truyền giáo trên đất chùa vàng Thái Lan.

Bangkok, Thái Lan (13/05/2007) - Vào lúc 10g sáng ngày Chúa Nhật 13/05/2007, trường trung học quốc tế Rumrudee tổ chức thánh lễ trọng thể cho 25 em hoc sinh chịu phép Thêm Sức.


Hai em Việt Nam lãnh bí tích Thêm sức chụp hình chung với Ðức Giám Mục Thái Lan và 2 Linh mục Việt Nam.


Bầu trời Bangkok đã dịu mát sau những cơn mưa mặc dù lúc này là thời điểm nóng nhất tại thủ đô. Nóng như đất khô hạn của xứ sở chùa vàng chờ những cơn mưa ơn phúc từ trời cao. Thái Lan có khoảng 65 triệu dân. Hầu hết họ theo Phật giáo. Do đó họ đang đòi hỏi chính phủ Thái xác nhận Phật giáo là quốc giáo ở Thái Lan. Còn số người Công giáo chỉ chiếm một tỉ lệ rất ít là 0.4%. Do đó, công việc truyền giáo tại đây đang là mối bức xúc lớn cho Giáo hội Thái Lan.

Bên cạnh đó, các trường Công giáo ở Thái đang chiếm một ưu thế đáng kể. Ða số phụ huynh người Thái theo Phật giáo đều mong muốn cho con em mình được theo học tại các trường Công giáo. Phụ huynh nào cũng muốn đầu tư cho con mình trở thành những người tài đức. Vậy các trường Công giáo ở Thái hầu như đáp ứng được yêu cầu này, nên có số học sinh Phật giáo theo học rất đông.

Theo đó, trường trung học quốc tế Rumrudee là một trong số các trường Công giáo tại Thái có chủ trương truyền giáo ngay tại trường học. Hiện nay, trường có bốn xơ Việt Nam dòng Con Ðức Mẹ Mân Côi đang phụ trách các giờ huấn giáo cho các em học sinh của trường. Xơ Linh Ân, giáo viên trường cho biết: "Các em dù theo tôn giáo nào cũng đều bắt buộc phải học các giờ huấn giáo do các xơ phụ trách".

Những ngày tháng gieo trồng hạt giống nhỏ nhoi đó đã sinh hoa kết trái. Hôm nay nhà trường hân hoan tổ chức thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 25 em học sinh. Một con số không nhiều nhưng rất lớn tại xứ sở chùa vàng này.

Công việc truyền giáo tại đây được mở rộng vì trong số 25 em hoc sinh chịu phép Thêm Sức có một em người Mỹ, một em người Anh, một em Hàn quốc và một em người gốc Việt, là những em có bố mẹ là người nước ngoài đang làm việc ở Thái Lan. Có thêm hai bạn trẻ Việt Nam sang làm việc ở Thái Lan, được xơ Huyền hướng dẫn cùng chịu phép Thêm sức trong đợt này.

Nhà trường đã mời Ðức cha Banjong dòng Chúa Cứu Thế, giám mục giáo phận Ubon, về ban bí tích Thêm Sức cho các em. Cùng đồng tế trong thánh lễ có cha Apisit, bề trên phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Lan, cha Travis người Mỹ đang làm việc tại trường và đặc biệt có cả hai Linh mục Việt Nam, (cha Hiên thuộc dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và cha Ðức thuộc dòng Ða Minh Việt Nam hiện đang du học tại Thái Lan).

Có thể nói đây là một biến cố rất đáng giá vì hồng ân Chúa Thánh Thần đang tuôn đổ trên xứ chùa Vàng được mệnh danh là đất Phật.

 

Bangkok, ngày 13/05/2007

LM Nguyễn Tiến Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page