Tường Thuật Buổi Lần Chuỗi Mân Côi

tại Trung Tâm Thánh Mẫu Aparecida, Brazil

chiều thứ Bảy (12/05/2007)

 

ÐTC Beneđitô XVI vui mừng giơ cao tràng chuỗi Mân Côi,

món quá mới nhận được từ giáo dân Brazil biếu tặng

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tường Thuật Buổi Lần Chuỗi Mân Côi tại Trung Tâm Thánh Mẫu Aparecida, Brazil, chiều thứ Bảy (12/05/2007).

Aparecida, Brazil (Vat 12/05/2007) - Chiều tối ngày thứ Bảy, 12 tháng 5 năm 2007, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã lần chuỗi Mân Côi cùng với các tín hữu, tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Aparecida, Brazil.


Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã lần chuỗi Mân Côi cùng với Các Ðức Hồng Y, Giám Mục và các tín hữu, tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Aparecida, Brazil, chiều thứ Bảy 12/05/2007.


Các tín hữu đứng chật cả bên trong lẫn bên ngoài ngôi Ðền Thánh của Trung Tâm Hành Hương. Có khoảng trên 40,000 tín hữu tham dự buổi lần chuỗi này. Bên trong Ðền Thánh có khoảng 35,000 người. Ngoài sự có mặt của các Giám Mục đại biểu của các Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh và vùng vịnh Caribe, còn có rất nhiều các Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ, các Thầy Phó Tế, và rất đông các giáo hữu tham dự. Bên ngoài Ðền Thánh có trang bị một màn Ảnh Truyền Hình khổng lồ với những dàn âm thanh lớn, để cho khoảng 5,000 người đứng bên ngoài cũng có thể tham dự buổi lần chuỗi Mân Côi cùng với Ðức Thánh Cha.

Ðức Thánh Cha đã đến Trung Tâm Hành Hương Aparecida vào khoảng 6 giờ chiều. Các tín hữu đứng hai bên lối đi, vỗ tay đón chào và hô vang những lời chào mừng Ðức Thánh Cha, khi chiếc xe riêng "popemobile" của Ðức Thánh Cha đi vào sân Ðền Thánh. Theo báo cáo của cảnh sát giao thông cho biết, vào những ngày cuối tuần này, đã có khoảng 25,000 chiếc xe huê kỳ và khoảng 6,000 chiếc xe buýt chở các khách hành hương đi vào Trung Tâm Thánh Mẫu. Ngoài ra còn có rất nhiều khách hành hương khác đã tới từ mấy ngày trước và căng lều cư ngụ chung quanh khu vực Trung Tâm Thánh Mẫu, với hy vọng sẽ kiếm được chỗ tốt để tham dự Thánh Lễ Ðức Thánh Cha sẽ cử hành vào ngày Chúa Nhật 13/05/2007 tại Trung Tâm Thánh Mẫu này.

Trước khi lần chuỗi Mân Côi ngày 12/05/2007, Ðức Tổng Giám Mục Aparecida, Ðức Cha Raymundo Damasceno Assis, đã mở đầu bằng những lời chào mừng Ðức Thánh Cha. Sau bài chào mừng của Ðức Tổng Giám Mục, Ðức Thánh Cha đã có một bài huấn đức, chủ yếu là nói về đời sống thánh hiến của các linh mục và tu sĩ nam nữ. Ðức Thánh Cha mời gọi họ hãy tuân giữ những lời kêu gọi của Ðức Maria, và hãy gìn giữ cho mình có được những ân huệ đặc biệt từ Mẹ. Ðức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng yêu mến của ngài đối với tất cả mọi người dân Brazil, ngài nói: "Ðức Thánh Cha yêu thương tất cả các anh chị em!... Ðức Thánh Cha luôn cầu nguyện cho tất cả các anh chị em, đặc biệt là cầu nguyện cho tất cả các hoạt động của tất cả các tổ chức và của các đoàn thể trong Giáo Hội". Những lời nói của Ðức Thánh Cha đã phải ngưng đoạn nhiều lần bởi vì những tràng vỗ tay nhiệt liệt hoan hô của các tín hữu. Ðức Thánh Cha nói rằng, Vị tiền nhiệm của ngài, Ðức Gioan Phaolô II, đã từng nói đến những nhiệt tình và đầy yêu mến của Giáo Hội Brazil. Ðức Thánh nói, vị tiền nhiệm của ngài nói như vậy là có lý lắm.

Sau đó, Ðức Thánh Cha nhắc đến những thách đố mà các linh mục của Mỹ Châu Latinh đang phải đối diện. Ngài nhắc đến rất nhiều các thách đố và các khó khăn mà họ đang gặp phải. Ðức Thánh Cha khen ngợi những cố gắng và hy sinh của họ. Ngài nói, cuối cùng các công việc của các linh mục, nhờ vào đời sống cầu nguyện và sự dấn thân trên con đường nên thánh, đã hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa, đã dùng chính tính mạng của họ để bảo vệ cho công lý và yêu thương. Tất cả những điều đó đã đánh động con tim của những người mục vụ. Ðức Thánh Cha nói tiếp, Ðời sống chứng nhân gương mẫu của các linh mục đã đem lại một niềm tự hào cho Giáo Hội, và cũng nhờ đó đề cao Ơn Gọi làm Linh Mục, một ơn gọi rất thiết thực đối với các bạn trẻ, và để các bạn trẻ có thể đáp trả lại lời mời gọi đó. Nhờ vậy, các bạn trẻ cũng dũng cảm và sẵn sàng đáp trả tiếng kêu gọi của Thiên Chúa. Ðức Thánh Cha cũng kêu gọi các linh mục hãy nhiệt thành trong tinh thần truyền giáo để cho công việc truyền giáo của Giáo Hôi càng ngày càng gặt hái được nhiều kết quả hơn.


Những người lính bảo vệ an ninh, kiểm soát an toàn khu vực Trung Tâm Thánh Mẫu Aparecida trước khi tiếp đón Ðức Thánh Cha đến thăm.


Tiếp đến, Ðức Thánh Cha nói về Giáo Hội. Ðức Thánh Cha nói: "Giáo Hội là nhà của chúng ta! Trong Giáo Hội Công Giáo, chúng ta tìm thấy những điều thiện hảo, tìm thấy những niềm an ủi và bình an". Ðức Thánh Cha nói tiếp: "Làm một người tín hữu, điều này thật xứng đáng, gìn giữ đức tin của mình, điều này cũng thật xứng đáng". Ðức Thánh Cha cũng nói với mọi người rằng, để có thể trở thành một tín hữu xứng hợp với đức tin của mình, thì cần phải học hỏi và bổi bổ về sự hiểu biết giáo lý cũng như tu luyện đời sống thiêng liêng của mình. Củng cố tu luyện như thế mới xứng đáng làm một người tín hữu chân chính, thích hợp với đức tin của một Kitô hữu và để làm chứng nhân giữa đời.

Ðức Thánh Cha cũng nói những lời khuyến khích các Thầy Phó Tế và các Ðại Chủng Sinh. Ðức Thánh Cha mời gọi họ hãy luôn có những đức tính tốt của một người mục tử nhân lành như Chúa Giêsu, Ðấng Chăn Chiên Lành. Ðức Thánh Cha khuyên họ hãy học hỏi từ gương sáng của các Thầy Phó Tế trong thời ban đầu của Giáo Hội, là những người được đầy ơn Thánh Thần, luôn can đảm, hiểu biết, đức tin vững bền. Cuối cùng, Ðức Thánh Cha đề ra các đặc tính: "sống vui vẻ, lý tưởng và dũng cảm", với ba đặc tính này, đủ để giúp các tín hữu mạnh mẽ hơn trong đức tin, luôn sống lạc quan và vui vẻ. Các tín hữu tại Aparecida cũng sẽ luôn vui vẻ lạc quan trong đời sống Kitô hữu của mình.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page