Rất nhiều các tân Linh Mục hiện nay tại Hoa Kỳ

đến từ các quốc gia khác

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Rất nhiều các tân Linh Mục hiện nay tại Hoa Kỳ đến từ các quốc gia khác.

Hoa Kỳ (CWN 1/05/2007) - Càng ngày càng có nhiều các Tân Linh Mục tại Hoa Kỳ đến từ các dân tộc thiểu số hoặc đến từ các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ.

Nhân ngày Cầu Nguyện cho Ơn Gọi, Trung Tâm Nghiên Cứu về các Hoạt Ðộng Tông Ðồ (The Center for Applied Research in the Apostolate - CARA) của Trường Ðại Học Georgetown đã làm một bản tổng kết các thành phần ra trường và được thụ phong linh mục tại Hoa Kỳ. Theo bản báo cáo này cho biết, các tân Linh Mục hiện nay tại Hoa Kỳ ở trong khoảng lứa tuổi trung bình là 35 tuổi. Con số này cũng tương tự như con số tổng kết đưa ra từ năm 1998, vào thời điểm Trung Tâm Nghiên Cứu về các Hoạt Ðộng Tông Ðồ (CARA) đưa ra những kết quả nghiên cứu đầu tiên. Con số cao nhất là có khoảng 36% các tân linh mục ở lứa tuổi từ 25 đến 29 tuổi; trong lúc đó, chỉ có 3% ở khoảng trên 60 tuổi. Một phần ba trong số các tân linh mục hiện nay tại Hoa Kỳ được sinh ra từ những quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ. Chiếm nhiều nhất là những người đến từ Việt Nam, Mexicô, Ba Lan, và Phi Luật Tân.

Hầu hết các tân linh mục này đã tốt nghiệp chương trình Ðại Học trước khi vào tu học tại các Ðại Chủng Viện. Hai phần ba trong số họ đã có việc làm với những công việc trọn ngày (full time job) trước khi vào tu học trong các Ðại Chủng Viện.

Bản tổng kết này của Trung Tâm Nghiên Cứu về các Hoạt Ðộng Tông Ðồ (CARA) cũng bao gồm khoảng 285 Ðại Chủng Sinh đã ra trường và sẽ được thụ phong linh mục tại Hoa Kỳ trong năm 2007 này.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page