Tuần Chầu Lượt Của Tân Giáo Xứ Hoàng Xá

Giáo Phận Thái Bình

 

Ðức cha FX Nguyễn Văn Sang chủ tế Thánh lễ Chính tiệc tuần chầu lượt

thay mặt Giáo phận của tân Giáo xứ Hoàng Xá

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tuần Chầu Lượt Của Tân Giáo Xứ Hoàng Xá, Giáo Phận Thái Bình.


Ðức cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Sang chủ tế Thánh lễ Chính tiệc tuần chầu lượt thay mặt Giáo phận của tân Giáo xứ Hoàng Xá.


Thái Bình, Việt Nam (15/04/2007) - Lúc 9h30 sáng ngày 15/04/2007, Ðức cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Sang đã chủ tế Thánh lễ Chính tiệc tuần chầu lượt thay mặt Giáo phận của tân Giáo xứ Hoàng Xá.

Thánh lễ được cử hành trong ngôi Thánh đường khang trang, lộng lẫy, với sự hiệp thông của 20 linh mục khác trong Giáo phận, các tu sỹ nam nữ và hàng ngàn giáo dân.

Trong bài giảng của mình, Ðức Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Sang nhấn mạnh tới đời sống Ðức tin của người tín hữu Chúa Kitô. Ngài nói: "Tất cả chúng ta đều phải tin vào Ðức Giêsu Phục sinh, nếu chúng ta trông thấy mới tin thì đó không phải là Ðức tin nữa". Ngài còn căn dặn đoàn chiên đất Thái, cách riêng với Giáo xứ Hoàng Xá rằng: "Phải sốt sắng tham dự Thánh lễ, rước Chúa để kết hợp với Chúa, loan báo tình thương của Chúa cho những người chung quanh; nhờ đó, chúng ta và tất cả mọi người đều được hưởng ơn cứu độ của Chúa".

Cũng cần nhắc thêm rằng, tân Giáo xứ Hoàng Xá vốn trước đây là một giáo họ trực thuộc Giáo xứ Bồng Tiên, được thành lập năm 1793, với số giáo dân lúc đó là gần 50 người. Cùng biến đổi theo thời gian, hiện nay số giáo dân của Hoàng Xá là 1,772 nhân danh. Phong trào các hội đoàn giáo xứ phát triển khá mạnh, trong đó phải kể đến hội trống rước truyền thống - một đặc trưng của nền văn hoá Á Ðông; 3 hội kèn đồng, hội hiền mẫu, gia trưởng, Dòng Ba Ðaminh, thiếu nhi, giới trẻ. Tuy nhiên, điều đáng tự hào tại tân giáo xứ này đó là phong trào học hỏi và sống Lời Chúa. Ngôi nhà Giáo lý rất hoành tráng với tổng diện tích là 1078m2, gồm 12 phòng, đủ đáp ứng về địa điểm cho phong trào nói trên, cũng như các sinh hoạt khác trong Giáo xứ.

Hoàng Xá được Ðức Cha Sang nâng lên hàng giáo xứ vào ngày 02/12/2006 cùng với 20 giáo họ khác trong Giáo phận.

Với tinh thần sùng mến Chúa và lòng hăng say của mình, Hoàng Xá sẽ là một Giáo xứ gương mẫu nơi sứ vụ Truyền giáo trong tương lai.

 

Văn Chiến

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page