Nữ Tu Marie Simon Pierre

đã nhận được Phép lạ do lời cầu khẩn

của Ðầy Tớ Chúa Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nữ Tu Marie Simon Pierre đã nhận được Phép lạ do lời cầu khẩn của Ðầy Tớ Chúa Gioan Phaolô II.


Nữ Tu Marie Simon Pierre chụp hình sau khi trả lời phỏng vấn với các báo chí, trong một khu vườn thuộc giáo phận Aix-en-Provence, miền Bắc Marseille, miền Nam nước Pháp.


Tin Pháp Quốc (Apic 30/03/2007) - "Tôi đã bị bệnh và giờ đây tôi được lành. Phán quyết và nhìn nhận có phải đây là phép lạ hay không, việc này thuộc thẩm quyền của Giáo Hội." Ðó là lời phát biểu của Nữ Tu Marie Simon Pierre, hôm thứ Sáu 30 tháng 3 năm 2007, trước khoảng 60 ký giả, tại Aix-en-Provence, với sự hiện diện của Ðức Giám Mục Claude Feidt, Tổng Giám Mục Aix-en-Provence.

Nữ Tu đã nói lên xác tín của mình như sau: "Tôi đã được chữa lành, đây là việc làm của Chúa, nhờ lời bầu cử của đức Gioan Phaolô II. Ðây là điều gây ấn tượng mạnh, và khó diễn tả ra bằng lời nói." Trong trang Web của báo "La Croix", Nữ tu đã nói lên xác tín của mình về phép lạ nhận được, và đã giải thích như sau: "Từ lúc Ðức Gioan Phaolô II băng hà, những dấu hiệu về bệnh (Parkinson) của tôi trở nên nặng hơn và rõ nét hơn." Hai tháng sau, ngày 2 tháng 6 năm 2005, Nữ Tu đã xin phép được nghỉ việc vì lý do sức khoẻ. Bề Trên của Nữ Tu yêu cầu nữ tu viết các chữ "Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II", việc mà nữ tu gần như không thể làm được, do tình trạng bệnh lúc đó. Nhưng dù vậy, nữ tu Marie Simon Pierre cố gắng viết những dòng chữ này. Tối đến, nữ tu về phòng nghỉ đêm. Do sự thúc đẩy nội tâm. Nữ tu Marie Simon Pierre lại cố gắng viết thêm một chút rồi ngủ thiếp đi. Thức giấc lúc 4.30 sáng, nữ tu ngồi dậy dễ dàng, điều mà truớc đây thật là khó mà làm như vậy. "Tôi cảm thấy mình như được hoàn toàn biến đổi. Tôi không còn là tôi như trước nữa. Và trong Thánh Lễ sáng ngày 3 tháng 6 năm 2005, tôi xác tín là mình đã được chữa lành.

Từ đó đến nay, Nữ Tu không theo phương pháp chữa trị nào nữa. "Ðời tôi đã được biến đổi hoàn toàn. Ðối với tôi, đây như là lần sinh ra thứ hai.

Ðược biết vào ngày 2 tháng 4 năm 2007, nữ tu sẽ tham dự thánh lễ kết thúc phần điều tra của án phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolô II, tại Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô, Roma.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page