ÐTGM Nikola Eterovic giới thiệu

Tông Huấn của ÐTC về Bí Tích Thánh Thể

Bí Tích của Tình Thương, Sacramentum Caritatis

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới Thiệu Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích của Tình Thương (bài V).

(Radio Veritas Asia 18/03/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Trong những buổi phát thanh lần trước, mục thời sự đã trình bày những điểm chính bài giới thiệu của Ðức Hồng Y Angelo Scola về Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, Sacramentum Caritatis, Bí Tích của Tình Thương. Bắt đầu hôm nay, và trong những buổi phát thanh tiếp theo, mục thời sự sẽ gởi đến quý vị và các bạn bài giới thiệu về Tông Huấn của Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới. Ðức Tổng Giám Mục Eterovic đã cùng với Ðức Hồng Y Scola, mở cuộc họp báo vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày thứ Ba 13 tháng 3 năm 2007, để trình bày cho giới báo chí Tông huấn mới của Ðức Thánh Cha Bênêđitõ XVI về bí tích Thánh Thể.

Mở đầu bài giới thiệu của mình, Ðức Tổng Giám Mục Eterovic đã nhắc lại Khoá Họp Thông Thường lần thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới vào tháng 10 năm 2005, --- mà kết quả được trình bày trong Tông Huấn Sacramentum Caritatis này, --- (đã nhắc lại Khoá Họp) như là biến cố đặc biệt cho phép cảm nghiệm sự hiệp thông giáo hội. Ðức Tổng Giám Mục Eterovic đã nói như sau:

"Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ của Người một quy luật vàng để thẩm định kết quả của các hoạt động con người; quy luật đó được nói lên như sau: "Không có cây tốt nào mà sinh những trái xấu; và cũng không có câøy xấu nào mà sinh trái tốt. Quả thật, nhìn xem quả thì biết được cây" (Luca) Những lời trên của Chúa Giêsu tự nhiên đến trong tâm trí tôi trong dịp giới thiệu Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Sacramentum Caritatis, Bí Tích của Tình Thương. Văn kiện đã được ÐTC Bênêđitô ấn ký ngày 22 tháng 2 năm 2007, lễ kính Toà Thánh Phêrô. Văn kiện này là "hoa trái tốt", được chính mùi trong thời gian dài cầu nguyện, đối thoại, suy tư, thảo luận, trong sự chăm chú lắng nghe tất cả những gì Chúa Thánh Thần nói cho các giáo hội ngày nay (x. KH 2,7); những đại diện của Giáo Hội, những kẻ kế vị các Tông Ðồ, đã họp nhau tại Roma, từ ngày 2 đến 23 tháng 10 năm 2005, trong Khoá Họp Thông Thường lần thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, dưới sự chủ toạ của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, người kế vị thánh tông đồ Phêrô, giám mục Roma và là chủ chăn phổ quát của Giáo Hội.

Cũng tham dự vào Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, với nhiều danh nghĩa khác nhau, những đại diện cho đời tận hiến và những đại diện của đời hoạt động tông đồ, những giáo dân nam nữ quan sát viên; ngoài ra còn có những phái đoàn anh em, thành viên của các Giáo Hội và cộng đồng giáo hội kitô, cho đến giờ nầy chưa hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Tất cả đã sống kinh nghiệm cao về hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông giữa anh chị em đến từ năm lục địa, thuộc về những chủng tộc khát biệt nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau, với những cảm tính khác nhau. Tuy nhiên, tất cả hiệp nhất sâu xa với nhau, vừa ý thức rằng sự khác biệt về những ơn đoàn sủng, khác biệt về tác vụ và về công việc, (sự khác biệt đó) đều đến cùng một nguồn duy nhất, từ một Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần. (x, 1 Co 12, 4-6). Sự khác biệt này còn được hướng đến một điều thiện duy nhất, hướng đến sự hiệp nhất của thánh Giáo Hội của Thiên Chúa. ( x Gn 17,21). Chiều kích thiêng liêng của sự hiệp thông đã là cái khung chung cho toàn thể sinh hoạt Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Chiều kích thiêng liêng này còn tồn tại như là kho tàng quý giá cho tất cả đã tham dự Khoá Họp, mặc dù quả thật là khó để cô đọng và mô tả biến cố đã trải qua, bằøng những đặc sắc có thể nhìn thấy được. Bầu khí hiệp thông giáo hội sâu xa còn được ghi nhận trong Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục, một tông huấn có thể đươc ta nhìn như là hoa trái chín mùi của con đường dài xuyên suốt Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục."

Quý vị và các bạn thân mến, sau những nhận định mở đầu như trên, Ðức Tổng Giám Mục Eterovic ôn lại những công việc của Khoá Họp lần thứ XI Thượng Hội Ðồng Giám Mục bàn về bí tích Thánh Thể. Chúng tôi sẽ nói tiếp trong mục thời sự lần tới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page