Khóa huấn luyện giáo lý viên đầu tiên

trong lịch sử giáo xứ Ðại Ðiền

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khóa huấn luyện giáo lý viên đầu tiên trong lịch sử giáo xứ Ðại Ðiền.

Bắc Ninh, Việt Nam (22/03/2007) - Theo bài sai của Ðức Tổng Giám mục Giu-se Ngô Quang Kiệt, Giám quản giáo phận Bắc Ninh, linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoàn, đã chính thức về nhận coi sóc hai xứ Ðại Ðiền và Văn Thạch ngày 10.1.2007.

Giáo xứ Ðại Ðiền thuộc giáo phận Bắc Ninh nằm cách Tòa giám mục 90 km, có khoảng 1,200 giáo dân thuộc năm họ đạo là: Sơn Thanh, Sơn Ðình, Liễn Sơn, Sơn Nam và Hợp Châu nằm trong 3 huyện thuộc 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Tuyên Quang. Nhà thờ họ Sơn Ðình đang xây dựng hiện nay phải dừng lại vì thiếu kinh phí, họ Sơn Thanh nhà thờ bị đổ, còn lại 3 Giáo họ không có đất và cũng không có nhà nguyện. Ðây là một khó khăn rất lớn cho việc cầu nguyện chung và cử hành phụng vụ. Giáo xứ Ðại Ðiền đón nhận đức tin khoảng năm 1873. Ngôi Thánh Ðường Giáo xứ được xây dựng 1913. Giáo dân trong giáo xứ không đông nhưng lại sống rải rác xen kẽ với rất nhiều người không Công giáo trong hai tỉnh và hai giáo xứ cách nhau tới 40 km. Vì thế, cánh đồng truyền giáo tại đây thật mênh mông.

Ngày 12.3.2007, cha xứ Ðại Ðiền đã mở khoá Giáo lý đầu tiên kể từ khi Giáo xứ đón nhận đức tin. Nhờ ơn Chúa đã có 44 giáo lý viên tuổi từ 17 - 55 từ các giáo họ tới tham dự khóa học. Các giáo lý viên hoàn toàn nằm trong các đoàn thể: Ban Giáo Xứ, Ban Hành Giáo, Hội Gia Trưởng, Hội Mân Côi và Ca Ðoàn. Có các thầy cô giáo thuộc ban Giáo Lý Giáo phận cũng như của Giáo hạt Vĩnh Phúc về đào tạo.

Trong Thánh lễ khai mạc, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Huy Liệu trưởng ban giáo lý Giáo Phận chủ tế, đồng tế cùng ngài có cha chánh xứ Ðại điền, cùng tham dự có hàng trăm giáo dân để cùng nhau cầu nguyện cho Giáo xứ cũng như cho anh em Giáo Lý Viên.

Hi vọng với ơn Chúa Thánh Thần, cha xứ mới cùng cộng đoàn tín hữu sẽ làm mới bộ mặt giáo xứ, để vườn đức tin của giáo xứ xuất hiện nhiều chồi non hi vọng, nở rộ những hoa trái tin yêu. Với ơn Chúa, hi vọng cha xứ sẽ làm bừng lên luồng ánh sáng của niềm vui và hi vọng cho giáo xứ.

 

Nguyễn Xuân Trường

Gx Ðại Ðiền

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page