ÐHY Stanislaw Dziwisz hy vọng

tiến trình phong chân phước

cho Ðức Gioan Phaolô II sẽ mau chóng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Cracovia, BaLan, và là cựu thư ký riêng của Ðức Gioan Phaolô II, hy vọng tiến trình phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolô II sẽ mau chóng.

Tin Roma (Apic 9/03/2007) - Trong thánt lễ được cử hành bên mộ của Ðức Gioan Phaolô II, dưới tầng hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô, vào sáng thứ Năm, mùng 8 tháng 3 năm 2007, Ðức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Cracovia, BaLan, cựu thư ký riêng của Ðức Gioan Phaolô II, đã bày tỏ ước mong cho giai đoạn điều tra cấp giáo phận được mau kết thúc vào ngày 2 tháng 4 năm 2007.

Ngày 2 tháng 4 là ngày kỷ niệm Ðức Gioan Phaolô II băng hà. Và lần kết thúc này (vào ngày 2 tháng 4 năm 2007) là ngày kết thúc toàn bộ cuộc điều tra cấp giáo phận tại Roma. Trước đây, vào ngày 1 tháng Tư năm 2006, cuộc điều tra tại Cracovia bên BaLan, đã kết thúc. Và những kết quả đã được chuyển sang cho toà điều tra tại Roma.

Sau khi kết thúc giai đoạn điều tra cấp giáo phận, thì toàn bộ kết quả sẽ được trình lên Bộ Phong Thánh, để bắt đầu gian đoạn II của tiến trình phong chân phước và phong thánh. Ủy ban các nhà chuyên môn, các thần học gia, và các sử gia, sẽ làm việc, kiểm chứng lại những thông tin, tra xét các chi tiết, hoặc yêu cầu có thêm những thông tin bổ túc mới, và cuối cùng trình lên ÐứcThánh Cha kết quả cuối cùng.

Theo luật hiện hành trong giáo hội, thì tiến trình phong chân phước và phong thánh phải bắt đầu tại nơi đương sự qua đời. Vì thế, tuy Ðức Gioan Phaolô II là người Balan, nhưng đã qua đời tại Roma, nên giáo phận Roma phải là điểm chính để bắt đầu tiến trình. Hơn nữa, tiến trình chỉ được phép bắt đầu, 5 năm sau khi đương sự qua đời. Trong trường hợp của Ðức Gioan Phaolô II, thì vào ngày 13 tháng 5 năm 2005, ngày tưởng niệm Ðức Gioan Phaolô II bị mưu sát và bị trọng thương --- (13 tháng 5 năm 1981) ---, Ðức Bênêđitô XVI đã ban phép chuẩn, khỏi phải giữ luật 5 năm sau khi qua đời. Do đó, vào ngày 27 tháng 6 năm 2005, --- tức lúc Ðức Gioan Phaolô II qua đời chưa đầy 3 tháng, --- thì Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện Ðức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, đã khai mạc giai đoạn điều tra cấp giáo phận của tiến trình phong chân phước và phong thánh cho đức Gioan Phaolô II.

Ðược biết, vào sáng ngày 8 tháng 3 năm 2007, Ðức Hồng Y Stanilaw Dziwisz, đã được ÐTC Bênêđitô XVI tiếp kiến. Chắc chắn hai vị đã trao đổi về cuộc khủng hoảng Giáo Hội Công Giáo tại BaLan đang trải qua, do những lời tố cáo một số vị trong hàng giáo sĩ BaLan đã cộng tác với cơ quan mật vụ cộng sản BaLan.

Trong thánh lễ đồng tế bên Mộ của Ðức Gioan Phaolô II, vào sáng thứ Năm mùng 8 tháng 3 năm 2007, với khoảng 50 linh mục BaLan đồng tế, Ðức Hồng Y chủ tế Stanilaw Dziwisz, đã cầu nguyện cho những tâm tình tha thứ và hoà giải được thể hiện trong giáo hội và đất nước BaLan. Ðức Hồng Y nói: "Tôi mang đến đây những đau khổ, không phải chỉ của giáo hội tại Cracovia, mà của toàn thể giáo hội tại BaLan." Ðức Hồng Y đã cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Ðức Gioan Phaolô II , ban cho mọi con dân BaLan tinh thần tha thứ và hoà giải, sự sáng suốt trước những khó khăn, ngõ hầu không một ai bị thiệt hại và bị tố cáo một cách bất công là đã phản bội Chúa Kitô và Giáo Hội.

Ðức Hồng Y cũng đã cầu xin Chúa ban ơn khôn ngoan và ơn điều độ cho tất cả những ai, trong thời gian cộng sản cai trị BaLan, đã bị xúc phạm, ngõ hầu họ không bị lôi cuốn hành động do cảm xúc, nhưng biết nhìn vào Chúa Kitô, Ðấng từ trên thập giá đã tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình. Ðức Hồng Y nhắc lại mẫu gương của Ðức Gioan Phaolô II đã đích thân đến nhà tù Rebibbia, để tha thứ cho anh Ali Agca đã mưu sát ngài, cả khi sự tha thứ này đã không được yêu cầu.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page