Vài nét về Ðức Hồng Y Camillo Ruini

Chủ tịch sắp mãn nhiệm

của Hội Ðồng Giám Mục Italia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Hội Ðồng Giám Mục Italia.


Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Hội Ðồng Giám Mục Italia.


(Radio Veritas Asia 7/03/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Thứ Ba, ngày 6 tháng 3 năm 2007, Ðức Hồng y Camillo Ruini mừng sinh nhật thứ 76, và như thế được trọn 75 tuổi, hạn tuổi nghỉ hưu theo giáo luật. Giới báo chí xuất bản tại Italia lên tiếng bàn tán là ngài sắp được giải nhiệm khỏi chức vụ chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia, là Hội Ðồng Giám Mục đông vào hàng thứ ba, sau Hội Ðồng Giám Mục Hoa kỳ và Hội Ðồng Giám Mục Brazile. Ðược biết Ðức Hồng y Camillo Ruini đã giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia, từ năm 1991 đến nay (2007), trong ba nhiệm kỳ liên tục. Ngài cũng là Tổng Ðại Diện Ðức Thánh Cha, để cai quản giáo phận Roma, với 2 triệu 800 ngàn tín hữu, trong 336 giáo xứ. Theo tin của giới báo chí tại Roma, thì Ðức Hồng y Camillo Ruini sẽ được giải nhiệm chức vụ chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia, nhưng vẫn còn giữ chức vụ Tổng Ðại Diện Ðức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, thêm thời gian nữa.

Ðược biết Ðức Hồng y Camillo Ruini sinh ngày 19 tháng 2 năm 1931, tại Sassuolo, tỉnh Modêna, miền Trung Bắc Italia. Sau khi tốt nghiệp Triết và Thần Học tại Ðại Học Grêgôrianô, Roma, ngài được thụ phong linh nục ngày 8 tháng 12 năm 1954, để phục vụ giáo phận Rêgiô Emilia, miền Trung Italia. Tại đây, Ðức Hồng Y đã dạy Triết từ năm 1957 cho đến năm 1968, rồi dạy Thần Học tại Bologna, từ năm 1968 cho đến năm 1986. Tháng 5 năm 1983, Ngài được bổ nhiệm giám mục phụ tá giáo phận Reggio Emilia và Guastella. Năm 1985, trong tư cách phó chủ tịch Ủy ban chuẩn bị Ðại Hội Toàn Quốc Giáo Hội Italia tại Lorêtô, Ngài đã góp phần hữu hiệu thực hiện Ðại Hội, và trở thành điểm quy chiếu cho công cuộc đối thoại giữa giáo hội và xã hội Italia... Cùng năm 1985, ngài được chọn làm thành viên của Ủy Ban giám mục Italia, đặc trách về giáo dục công giáo, về văn hoá và về trường học.

Năm 1986, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Tổng thư ký Hội Ðồng giám mục Italia, rồi vào năm 1991, làm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia. Trước bổ nhiệm này vài ngày, ngài được bổ nhiệm kế vị Ðức Hồng Y Ugo Poletti, làm Tổng Ðại Diện Ðức Thánh Cha cai quản Roma, cho đến nay (2007).

Trách vụ nặng nề của hai nhiệm vụ --- chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia, và Tổng Ðại Diện ÐTC cai quản giáo phận Roma, --- xem ra không làm ngài lo sợ. Ðức Hồng Y Ruini được nhiều người xem như là nhân vật có uy tín cao. Năm Thánh 2000, ngài đã mở chiến dịch tái truyền giảng Tin Mừng, với những nhà truyền giáo tình nguyện đến tận nhà các tín hữu. Cùng với hai vị Hồng Y khác nữa, là Ðức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, Tổng Giám Mục Paris, và Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger (nay là Giáo hoàng Bênêđitô XVI), Ðức Hồng Y Camillo Ruini đã tổ chức những cuộc trao đổi về những đề tài nóng bỏng trong giáo hội. Ðức Hồng Y Ruini chú trọng nhiều đến tương quan giữa giáo hội và nền văn hoá hiện đại.

Ðược nhìn nhận như là con người có tinh thần thực tế và khả năng thích ứng nhanh với việc chính trị, Ðức Hồng Y Ruini là con người thích nghi nhanh với nhiều hoàn cảnh xã hội chính trị khác nhau của đất nước Italia ngày nay. Tháng 6 năm 2005, Ðức Hồng Y đã không ngần ngại kêu gọi người dân Italia, tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý về việc sinh sản theo ý, trong ống nghiệm với sự trợ giúp của y khoa. Và cuộc Trưng Cầu Dân Ý đã thất bại, vì không hội đủ số người tham gia theo luật định.

Theo giới truyền thông, thì người kế nhiệm Ðức Hồng Y Ruini sẽ được ÐTC bổ nhiệm nay mai. Và vị đó có thể là Ðức Cha Angelo Bagnasco, vừa được bổ nhiệm làm tân Tổng Giám Mục Genova, kế nhiệm Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, vị được gọi về Roma làm Quốc Vụ Khanh Toà Thánh tháng 9 năm 2006.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page