Khánh thành ngôi trường mới

Huấn Nghệ ngành Kinh Doanh Khách Sạn

của Dòng Don Bosco tại Cam Bốt

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Khánh thành ngôi trường mới Huấn Nghệ ngành Kinh Doanh Khách Sạn của Dòng Don Bosco tại Cam Bốt.

Thành Phố Sihanouk, Cam Bốt (Fides 15/02/2007) - Với sự hiện diện của Vua Norodom Sihamoni của Cam Bốt, dân chúng hân hoan tham dự nghi lễ Khánh Thành Ngôi Trường Huấn Nghệ ngành Kinh Doanh Khách Sạn của Dòng Don Boscô. Ngôi trường mới của Giáo Hội Công Giáo, được điều hành bởi Dòng Salesien Don Boscô, tại Thành Phố cảng mang tên vị vua cha Norodom Sihanouk, đã được vua Norodom Sihamoni chủ sự nghi lễ khánh thành vào ngày 12 tháng 2 năm 2007.

Vị vua Cam Bốt đã nhân cơ hội này, đề cao và ca ngợi các công việc phục vụ trong ngành giáo dục của các tu sĩ dòng Salesien Don Boscô. Phát biểu với các thầy cô giáo và học sinh, vua Sihamoni nói: "Các học sinh cần phải kính trọng và biết ơn thầy Hiệu Trưởng, các thầy cô giáo, là những người đã có công giúp cho các bạn có được những tay nghề giỏi và đầy kinh nghiệm trong tương lai, đồng thời cũng nhờ đó giúp phát triển quốc gia của chúng ta".

Cha John Visser, Bề Trên Hội Dòng Salesien Don Boscô tại Cam Bốt cho biết, Ngôi trường mới này được thành lập và bảo trợ bởi Dòng Salesien Don Boscô, một Hội Dòng quốc tế chuyên lo về giáo dục và huấn luyện nghề nghiệp cho các thanh thiếu niên, từng có mặt ở khoảng 128 quốc gia trên thế giới.

Tu sĩ Roberto Panetto, giám đốc ngôi trường mới này, cho biết, Trường Kinh Doanh Khách Sạn Don Boscô đã bắt đầu khai học vào ngày 5 tháng 2 năm 2007, với khoảng 50 học sinh mới. Họ sẽ được huấn luyện về đủ mọi khía cạnh thuộc ngành Khách Sạn, cùng chung với khoảng 300 học sinh cũ khác về ngành kỹ thuật, điện tử, thư ký, của trường Kỹ Thuật Don Boscô. Ngôi trường mới này sẽ được tổ chức giống như một Trường Học và như một Khách Sạn để cho các học sinh có dịp thực hành và có thêm nhiều kinh nghiệm trong công việc kinh doanh với những người khách đến với khách sạn. Tất cả các học sinh sẽ được huấn luyện miễn phí, và cũng có thể sử dụng chung miễn phí các học cụ tại trường Kỹ Thuật Don Boscô.

Các tu sĩ Dòng Salesien Don Boscô cảm thấy hân hạnh và tỏ lòng biết ơn vua Sihamoni đã đến khánh thành ngôi trường mới. Vua cũng ân cần đến thăm hỏi và chuyện trò với từng thầy cô giáo và các học sinh của trường. Các học sinh hát vang những bài hát chào mừng và tỏ lòng biết ơn vua. Mọi người vui vẽ và hãnh diện được trở thành những học sinh của Trường Don Boscô.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page