Ngày hội tổng kết

Thiếu Nhi Thánh Thể

giáo xứ Từ Phong, Bắc Ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày hội tổng kết Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Từ Phong, Bắc Ninh.

Bắc Ninh, Việt Nam (15/02/2007) - Ngày 15.2.2007 (tức 28 tết), tại giáo xứ Từ Phong, cha xứ Giuse Nguyễn Hoàng Ân đã tổ chức cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể một ngày hội tổng kết tất niên và tạ ơn Thiên Chúa trong bầu khí vui mừng rộn ràng.


Các em Thiếu Nhi cùng đông đảo tín hữu trong giáo xứ tham dự Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho một năm qua nhiều ơn lành hồn xác.


Giáo xứ Từ Phong là một giáo xứ nhỏ chỉ có hơn 400 giáo dân. Hiện tại giáo phận Bắc Ninh đang xây dựng Trung Tâm Thánh Mẫu trên một ngọn đồi của giáo xứ tọa lạc ngay sát đường cao tốc nối phi trường quốc tế Nội Bài và cảng Cái Lân Quảng Ninh. Ðây là một vị trí rất thuận tiện cho các đoàn hành hương. Lúc sinh thời, đức cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến luôn tha thiết với ước nguyện xây dựng một Trung Tâm Thánh Mẫu dâng kính Mẹ Maria.

Ngay từ 2 giờ chiều, tất cả Thiếu nhi Thánh Thể và các anh chị giáo lý viên đã tập trung tại quảng trường giáo xứ để thi đua và vui chơi sinh hoạt. Các em chia thành các nhóm nhỏ thi đua trả lời các câu đố về Giáo lí, Kinh Thánh và Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.

Sau phần thi đua và vui chơi là giờ Chầu Thánh Thể tạ ơn Chúa; các em dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể những lời cầu nguyện tự phát đơn sơ hồn nhiên của lứa tuổi thần tiên. Sau bữa tiệc thần linh, cha xứ cùng ban hành giáo đã tổ chức cho các em liên hoan mừng tất niên thật vui vẻ với những chiếc bánh trưng xanh thơm ngon đặc trưng một ngày tết sớm.

Buổi tối, ngay dưới tầng hầm của Trung Tâm Thánh Mẫu, các em cùng đông đảo tín hữu trong giáo xứ tham dự Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho một năm qua nhiều ơn lành hồn xác. Các em thêm một tuổi, lớn lên cả về thể xác lẫn tinh thần cũng như đức tin Công giáo. Bên ngoài, trời cao rắc xuống những hạt mưa xuân nhẹ bay như những phúc lộc làm bừng lên sức sống mùa xuân của muôn loài cỏ cây vạn vật. Trong nghi thức kết lễ, theo truyền thống văn hóa Việt Nam, cha xứ đã tổ chức cho các em "Hái lộc Lời Chúa" và kèm theo đó là những đồng tiền lì xì mừng tuổi mới.

Sau Thánh lễ, các em tay cầm những ngọn nến cháy lung linh vừa đi vừa hát hướng tới đền Ðức Mẹ. Toàn thể cộng đoàn sốt sáng viếng Ðức Mẹ. Trên đài cao, Mẹ giang rộng vòng tay như để chở che, như để ban ơn cho giáo xứ.


Ðúng 20g, cha xứ Giuse Nguyễn Hoàng Ân long trọng châm lửa khai mạc đêm lửa vui của Thiếu Nhi Thánh Thể.


Ðúng 20g, cha xứ Giuse long trọng châm lửa khai mạc đêm lửa vui của Thiếu Nhi Thánh Thể. Chương trình lửa vui, tuy không có qui mô hoành tráng nhưng thấm đượm bầu khí nhiệt huyết của Thiếu Nhi Thánh Thể. Các em được trải qua những giờ phút vui tươi và linh thiêng bên ngọn lửa hồng. Sinh hoạt vòng tròn quanh đống lửa càng làm cho tình thân nối kết giữa các em Thiếu Nhi Thánh Thể thêm gần gũi, thêm gắn bó.

Thiếu Nhi Thánh Thể và các bạn trẻ là tương lai của Giáo hội. Ước mong các em luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su Thánh Thể, múc lấy sự sống và bình an từ Thánh Thể. Các em hãy ra sức noi gương yêu thương hi sinh của Anh Cả Giêsu để làm cho cuộc đời rực rỡ một mùa xuân yêu thương. Xin Chúa Giê-su Thánh Thể làm bùng cháy lên ngọn lửa tin yêu và hi vọng nơi mỗi tâm hồn các em và tất cả chúng con.

 

Nguyễn Xuân Trường

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page