Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini

mừng sinh nhật thứ 80 hôm ngày 15/02/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini mừng sinh nhật thứ 80 hôm ngày 15 tháng 2 năm 2007.

Tin Roma (Apic 14/02/2007) - Thứ Năm, ngày 15 tháng 2 năm 2007, Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini, tu sĩ dòng Tên và là cựu Tổng Giám Mục Milanô, miền bắc Italia, mừng sinh nhật thứ 80, và như thế không còn quyền vào Mật Viện Hồng Y, khi cần, để bầu Tân Giáo Hoàng nữa. Ðược biết hồng y đoàn hiện nay gồm có 184 vị hồng y, trong số này, chỉ còn 109 vị dưới 80 tuổi.

Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini là nhân vật nổi tiếng của Giáo Hội Italia; say mê Kinh Thánh, Ðức Hồng Y hiện cư ngụ tại Học Viện Kinh Thánh Giêrusalem, ở Thánh Ðịa, kể từ khi được nghỉ hưu khỏi trách nhiệm Tổng Giám Mục Milanô, vào năm 2002 đến nay (2007). Trong lần Mật Viện tháng Tư năm 2005, --- mà kết quả là Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger đã được chọn lên làm Tân Giáo Hoàng với danh hiệu Bênêđitô XVI, --- giới báo chí quốc tế cũng đã liệt kê Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini vào danh sách những vị Hồng Y có thể được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma.

Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini thuộc khuynh hướng cởi mở, sinh tại Tôrinô, miền Bắc Italia, ngày 15 tháng 2 năm 1927. Ngài vào tu dòng Tên lúc 17 tuổi, và đã thụ phong linh mục ngày 13 tháng 7 năm 1952.

Là giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng, Ngài đã được Ðức Phaolô VI (1963-1978) bổ nhiệm làm Giám Ðốc Học Viện Kinh Thánh tại Roma vào năm 1969; Học Viện Kinh Thánh Roma này được liên kết với Giáo Hoàng Ðại Học Ðường Grêgôrianô; năm 1978, ngài được bổ nhiệm làm Viện Trưởng Giáo Hoàng Ðại Học Ðường Grêgôrianô, và được mời giảng Tỉnh Tâm Mùa Chay cùng năm 1978, cho Ðức Giáo Hoàng và Giáo Triều tại Vatican.

Năm 1980, Ðức Gioan Phaolo II bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục Milanô, một giáo phận lớn nhất Âu Chầu. Ngài chứng tỏ là một chủ chăn gần gủi với đoàn chiên, bén nhạy với những thói xấu của các thành phố lớn. Ngài viết nhiều sách và thư mục vụ, với nội dung kinh thánh. Những sách về Kinh Thánh của ngài được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Từ năm 1986 đến năm 1993, Ðức Hồng Y Martini còn là Chủ Tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu. Và với tư cách này, ngài đã chủ sự cuộc họp Ðại Kết Âu Châu tại Bale, lần đầu tiên, vào năm 1989. Ðức Hồng Y Martini cũng nổi tiếng như là người cổ võ đối thoại đại kết, thích gặp gỡ và trao đổi với những đại diện các giáo hội và cộng đoàn kitô khác.

Hiện có nguồn tin cho rằng ÐTC Bênêđitô XVI sẽ mở công nghị hồng y vào tháng Sáu năm 2007, để đặt thêm những hồng y mới, sao cho đủ số 120 vị thành viên của Mật Viện Hồng Y, khi cần.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page