Phái Ðoàn Giáo phận Nha Trang chúc tết

Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái Ðoàn Giáo phận Nha Trang chúc tết Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa.


Phái Ðoàn Giáo phận Nha Trang chụp tấm hình lưu niệm với Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột.


Nha Trang, Việt Nam (14/02/2007) - Sáng ngày 14/02/2007, Ðức Cha Phó Giuse Võ Ðức Minh đã dẫn đầu phái đoàn 30 người, đại diện Giáo phận Nha Trang lên Ban Mê Thuột thăm và chúc Tết Ðức Cha Chính Phaolô Nguyễn Văn Hòa.

Ðúng 6 giờ 30 đoàn xe 3 chiếc: một của các Cha Ninh Thuận, một của Ðại Chủng Viện Sao Biển và một của Toà Giám Mục đã lần lượt rời khỏi cổng Toà Giám Mục hướng về Daklak.

Ðến Toà Giám Mục Ban Mê Thuột khoảng 11 giờ 00. Sau khi chào hỏi chuyện trò vui vẻ tại phòng khách nhỏ bé ấm cúng, Phái đoàn đã được mời lên Hội Trường để có khoảng không gian rộng và thoải mái hơn.

Ðức Cha Phó Giuse đã đại diện linh mục, tu sĩ, giáo dân Giáo Phận dâng tâm tình cám ơn Ðức Cha Chính vì đã yêu thương đùm bọc và làm cho đoàn con cái Giáo Phận phát triển, để có ngày hôm nay mừng Kim Khánh Giáo phận. Công lao trời bể đó Giáo phận luôn khắc ghi. Những lời chúc Tết chân thành và hiếu thảo của đoàn con cái đã được gởi đến Ðức Cha Chính Phaolô đồng thời Ðức Cha Giuse cũng xin Ðức Cha Chính Phaolô rộng lượng bỏ qua những lỗi lầm thiếu sót đoàn con cái Giáo phận đã làm phiền lòng Ðức Cha Chính trong năm qua... Ðức Cha Phó cũng đã trân trọng trao tặng Ðức Cha Chính Phaolô lẵng hoa tươi và những món quà gói trọn tâm tình của mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Nha Trang.

Ðức Cha Chính Phaolô đã đáp từ với những lời nhắn nhủ đầy tình thương của người cha: hãy sống hiệp nhất yêu thương nhau, hãy cảnh giác với những giáo phái đang hoành hành, chống lại hàng giáo sĩ; với những tệ nạn mà trong thời mở cửa sẽ cuốn hút vào; với những thờ ơ của xã hội vì phải chật vật lo kiếm miếng cơm manh áo hoặc vì quá giàu sang sung túc hưởng thụ; hãy nhã nhặn, dịu dàng tôn trọng những người giáo dân của mình. Nếu không, chúng ta chỉ làm lợi cho những người muốn chống phá Giáo Hội... Sau cùng Ðức cha Chính Phaolô đã chúc lại Ðức Cha Phó và tất cả mọi người trong Giáo Phận Nha Trang được luôn hiệp nhất yêu thương và làm cho Giáo phận ngày càng phát triển hơn.

Sau đó mọi người cùng chụp tấm hình lưu niệm.

Bữa ăn trưa thân mật, có sự hiện diện của Ðức Cha Giuse Trịnh Chính Trực.

13 giờ 20 Ðức Cha Phaolô, và Cha Quản lý Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột đã ra tận xe tiễn phái đoàn ra về trong sự bịn rịn luyến lưu...

 

Gia Nhân

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page