Học viện Công giáo Bắc Kinh

thành lập quỹ học bổng nghiên cứu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Học viện Công giáo Bắc Kinh thành lập quỹ học bổng nghiên cứu.

Bắc Kinh (UCAN - CH01901.1431 Ngày 8-2-2007) - Một học viện của Giáo hội thuộc giáo phận Bắc Kinh đã thành lập một quỹ học bổng đặc biệt nhằm thúc đẩy nghiên cứu học thuật về đạo Công giáo ở Trung Quốc.

Viện Nghiên cứu Kitô giáo và Văn hoá đã phát động Quỹ Học bổng Sapientia hôm 6-1-2007 nhằm cổ vũ nghiên cứu như thế từ bậc đại học cho đến tiến sĩ ở đại lục.

Viện trưởng là linh mục Peter Zhao Jianmin, nói với UCA News hôm 12-1-2007 rằng hiện nay nghiên cứu về Công giáo bị tụt hậu so với nghiên cứu tương tự về Tin lành.

Ngài nêu lên sự hội nhập văn hoá, cùng với những nghiên cứu về thần học, lịch sử và đạo đức, là những lĩnh vực khả thi cho việc nghiên cứu Công giáo. Ngài còn thêm rằng học bổng này mở rộng cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo.

Các ứng viên thạc sĩ và tiến sĩ ở Trung Quốc đại lục có thể trình luận văn mô tả trọng tâm nghiên cứu của họ trước ngày 1-3-2007, trong khi đơn xin nghiên cứu ở bậc đại học sẽ được nhận đến ngày 1-4-2007.

Sau đó, 10 chuyên gia và giáo sư sẽ xem xét các luận văn này và quyết định những ai sẽ được nhận học bổng, theo cha Zhao, người được chỉ định làm "trợ lý cho đức giám mục và trợ lý cho chủ tịch Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc" hồi tháng 10/2006.

Theo vị linh mục, những người được chọn sẽ nhận một lần 800 nhân dân tệ (103 Mỹ kim), 1,500 nhân dân tệ hay 3,000 nhân dân tệ hỗ trợ cho nghiên cứu ở bậc đại học, thạc sĩ hay tiến sĩ. Số suất học bổng được cấp "phụ thuộc vào tiền tài trợ", chủ yếu từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Tới ngày 7-2-2007, viện đã nhận được sáu đơn xin cấp học bổng, trong đó có đơn của hai ứng viên tiến sĩ nghiên cứu về Công đồng Vatican II và xã hội hiện đại, và về Xu Guangqi và Kitô giáo ở Trung Quốc.

Xu Guangqi (1562-1633), một trí thức Trung Quốc gốc Thượng Hải sống vào cuối Triều Minh, được rửa tội theo Công giáo năm 1604. Xu và linh mục Matteo Ricci, dòng Tên, đã dịch các phần đầu của cuốn Euclid's Elements sang tiếng Trung Quốc.

Cha Zhao cho UCA News biết hôm 7-2-2007 rằng ngài hy vọng nhận được nhiều đơn xin học bổng hơn trước ngày 1-4-2007.

Theo cha Zhao, người lấy bằng tiến sĩ về giáo luật ở Ðại học Công giáo Leuven, Bỉ, hiện có 20 nhà nghiên cứu gắn bó với học viện Bắc Kinh.

Trong số đó có 11 người Công giáo gồm Ðức Giám mục Joseph Xu Honggen của Tô Châu, các linh mục đi du học về và một số giáo dân. 9 học giả còn lại, hầu hết là giảng viên đại học, là người ngoài Công giáo.

Học viện còn làm việc với ba học viện ở Anh - Viện Giao lưu Văn hoá với Trung Quốc, Viện Khoa học và Tôn giáo Faraday của Ðại học Cambridge, và Khoa Nghiên cứu Kitô giáo Ðông Á của Ðại học Birmingham.

Một trong 14 đối tác nghiên cứu trong nước của học viện Bắc Kinh là Trung tâm Nghiên cứu Kitô giáo của Viện Tôn giáo Thế giới, có trụ sở tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc trong thủ đô. Cha Zhao cho biết, nhiều tổ chức chuyên về Kitô giáo và xã hội học sẽ giúp tiến cử các ứng viên nhận học bổng thích hợp.

Viện Nghiên cứu Kitô giáo và Văn hoá, thành lập tháng 8-2002, nhằm "khuyến khích đối thoại và giao lưu giữa đức tin Kitô giáo và văn hoá Trung Quốc". Mục đích của học viện này là thúc đẩy nghiên cứu học thuật về thần học Công giáo và về đức tin và văn hoá, đẩy mạnh liên lạc giữa các học giả trong và ngoài Giáo hội, và trở thành diễn đàn học thuật cho các giáo sĩ và giáo dân.

Năm 2003, viện tổ chức "Chương trình Hướng dẫn Thần học Cơ bản" đầu tiên, một khoá học thần học dành cho những người tốt nghiệp đại học Công giáo.

Cha Zhao hy vọng những người hoàn thành chương trình này có thể "tổ chức đối thoại trên lý thuyết" về Kitô giáo "như là những giáo dân có đủ trình độ". Trước đó, vào năm 2003, ngài cho UCA News biết có quá ít người Công giáo nghiên cứu về Kitô giáo, trong khi nhiều sinh viên ngoài Công giáo tại các trường đại học lại theo đuổi nghiên cứu về Kitô giáo.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page