Chủng sinh Thanh Hóa tổ chức

đại hội chủng sinh lần II - năm 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chủng sinh Thanh Hóa tổ chức đại hội chủng sinh lần II - năm 2007.

Thanh Hóa, Việt Nam 10/02/2007) - Bước ngoặt lịch sử của chủng sinh Thanh Hoá được đánh dấu bằng Ðại hội chủng sinh Thanh Hoá lần I, ngày 21/01/2006. Ðức cha Giuse Nguyễn Chí Linh chính thức thành lập chủng sinh đoàn Thanh Hoá và đề ra phương hướng hoạt động trong tương lai. Tiếp tục phát huy truyền thống đại hội chủng sinh lần I - năm 2006, và sau những kết quả đáng khích lệ của chiến dịch "Men Phục sinh hè 2006", chiều ngày 09/02/2007, Ðại Hội Chủng Sinh Thanh Hoá Lần II đã chính thức diễn ra tại toà giám mục Thanh hoá.

Ðại hội lần này nhằm tổng kết đánh giá lại hoạt động của chủng sinh đoàn trong một năm qua đồng thời đề ra chương trình hoạt động cho năm 2007.

Trước khi đại hội diễn ra, chủng sinh đoàn Thanh hoá (gồm ba khoá VII, VIII, IX đang học tại đại chủng viện Vinh Thanh) đã có cuộc họp trù bị ngày 21/01/2007 tại Ðại chủng viện. Sau đó công tác chuẩn bị cho đại hội được gấp rút tiến hành.

Ngay sau khi trở về từ Ðại chủng viện, 9 giờ 30 phút sáng ngày 09/02/2007 các ban ngành đã được phân công bắt tay vào công tác chuẩn bị cho đại hội. Ban trang trí gấp rút trang trí phòng hội Toà giám mục, cắt dán chữ, cắm hoa, kê bàn ghế. Ban lễ tân chuẩn bị nước uống, sẵn sàng đón tiếp những vị khách mời đến sớm. Ban thư kí lo chuẩn bị máy móc, giấy tờ và những tài liệu liên quan tới đại hội. Ban âm thanh tất bật chuẩn bị âm thanh ánh sáng. Ban văn nghệ rộn ràng với những bài hát và tiếng dạo đàn. Ðúng 11 giờ 20 công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn thành.

14 giờ 00 Ðại Hội Chủng Sinh Thanh Hoá Lần II chính thức khai mạc trong tiếng pháo tay dòn dã và nụ cười tươi nở trên môi.

Mặc dù đại hội diễn ra vào thời điểm bận rộn nhất trong năm, nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm của đông đảo các thành phần dân Chúa trong giáo phận. Tham dự đại hội có sự hiện diện của Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám Mục giáo phận Thanh hoá, Cha Phêrô Vũ Tiến Phúc đặc trách Nội Vụ Giáo Phận, Cha đặc trách ứng sinh Phaolô Mai Huy Hoàng, Các cha giáo tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, chủng sinh các khoá VI, VII, VIII, IX, ứng Sinh khoá X tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, đại diện của phụ huynh chủng sinh, Các thầy Kẻ Giảng. Ðặc biệt còn có sự tham dự của cha giáo sư Phanxicô Xaviê Võ Thanh Tâm và phái đoàn đại diện Ðại chủng viện Vinh Thanh nhân chuyến thăm và chúc tết giáo phận Thanh hoá của đoàn.

Ðại hội đã được Ðức cha tuyên bố khai mạc. Trong lời khai mạc Ngài khẳng định: "Tương lai của giáo phận phụ thuộc vào giới trẻ, trong đó chủng sinh, ứng sinh đóng vai trò quan trọng". Ngài kêu gọi chủng sinh, ứng sinh Thanh hoá: "Hãy ý thức sứ mệnh lịch sử của mình. Hãy cố gắng để tự gánh vác lấy công việc của giáo phận.Hãy khai thác và kiện toàn những gì đã làm được trong năm qua. Và hãy hưởng ứng lời kêu gọi năm "Sống Ðạo" của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam".

Sau khi nghe báo cáo hoạt đông năm vừa qua của chủng sinh đoàn Thanh Hoá, đại hội đã được nghe những ý kiến, những chia sẻ của các cha. Cha Ðặc trách nội vụ Phêrô Vũ tiến Phúc khuyên chủng sinh: "Hãy sống đúng tư cách là một người chủng sinh Thanh Hoá trong những ngày tết, làm chứng cho Chúa ở mọi nơi với mọi người". Cha đặc trách ứng sinh Phao lô Mai Huy Hoàng nhắn nhủ: "Hãy tận dụng những ngày nghỉ xuân như người nông dân gieo hạt giống và chăm nom hạt giống của mình. Dịp này anh em hãy thăm lại những hạt men anh em đã gieo trong chiến dịch "Men Phục sinh 2006"...

Dựa trên những thành quả tốt đẹp đã đạt được trong chiến dịch "Men Phục sinh hè 2006", đại hội đã thống nhất tổ chức chiến dịch hoạt động hè 2007 bao gồm các nội dung: Ðào tạo giáo lý viên, đào tạo ca trưởng, cổ võ mầm non ơn gọi trong giáo phận, dấy lên tinh thần sống đạo trong các giáo xứ của giáo phận. Tiếp tục giữ lại hình thức phân tổ hoạt động như trong chiến dịch "Men Phục Sinh hè 2006". Tổ Thánh nhạc tiếp tục đào tạo ca trưởng Sơ Cấp I &II. Tổ Giáo Lý đào tạo giáo lý viên Sơ Cấp II tức Giáo lý Thêm Sức.

Nét mới trong chương trình hè năm nay là thiết lập tổ Mục Vụ Lưu Ðộng kết hợp với Ban bác ái xã hội giáo phận tiến hành các hoạt động như thăm viếng, giúp đỡ người nghèo, neo đơn; ưu tiên vùng truyền giáo và lương dân. Ngoài ra còn có tổ Linh Hoạt Mục Vụ, theo lời Ðức cha đó như là "món quà tinh thần của giáo phận gửi tặng các giáo xứ".

Ðại hội kết thúc tốt đẹp vào hồi 17 giờ 50 phút cùng ngày, đại diện chủng sinh chúc tết Ðức cha, quý cha trong giáo phận. 18 giờ 15 phút mọi người tham dự đại hội trở về nhà nguyện toà giám mục chầu tạ ơn do Ðức cha chủ sự. Trong giờ chầu Ðức cha đã tạ ơn Chúa vì những gì Chúa đã ban cho chủng sinh Thanh hoá trong một năm qua. Ðức cha cũng dang lên Chúa tất cả những hoạt động trong tương lai của chủng sinh đoàn Thanh hoá. Giờ chầu kêt thúc bằng bài hát tạ ơn sốt sáng. 19 giờ 00 bữa cơm tất niên với Ðức cha giáo phận diễn ra trong bầu khí vui vẻ thân tình tại toà giám mục Thanh hoá. Trang sử mới của chủng sinh Thanh Hoá được viết tiếp bằng "Chiến dịch hè 2007".

 

Toà Giám Mục Thanh Hoá, ngày 10/02/2007

Kỳ Phong

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page