Giáo xứ Hoàng Xá từng bị lũ lụt và phải sơ tán

vừa khánh thành nhà thờ mới

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo xứ Hoàng Xá từng bị lũ lụt và phải sơ tán vừa khánh thành nhà thờ mới.

Hưng Yên, Việt Nam (UCAN - VT01829.1430 Ngày 29-1-2007) - Người Công giáo tại một giáo xứ miền Bắc trước đây gặp cảnh lũ lụt, sơ tán và di cư nơi khác trong nhiều thập niên vừa mới mừng lễ khánh thành thánh đường mới.

Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội chủ tế Thánh lễ cung hiến thánh đường mới của giáo xứ Hoàng Xá hôm 18-1-2007. Nhà thờ toạ lạc tại huyện Kim Ðộng của tỉnh Hưng Yên, cách Hà Nội 60 kilômét về hướng đông nam.

17 linh mục đồng tế Thánh lễ với sự tham dự của 1,500 người Công giáo, trong đó có một số người đến từ giáo phận Thái Bình.

Trong số 19 giáo xứ ở tỉnh này, Hoàng Xá là giáo xứ duy nhất thuộc quyền quản lý của tổng giáo phận Hà Nội. Hai giáo xứ khác thuộc giáo phận Hải Phòng và các giáo xứ còn lại thuộc giáo phận Thái Bình.

Khoảng 20,000 người Công giáo sống trong tỉnh này, theo cha Vinh Sơn Phạm Văn Tuyên, 67 tuổi, chánh xứ Hưng Yên ở giáo phận Thái Bình.

Cụ Giuse Phạm Văn Quán, 91 tuổi, cùng tuổi với giáo xứ, nói với UCA News sau Thánh lễ: "Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi, bởi vì Chúa thương yêu chúng tôi và đã ban cho chúng tôi thánh đường mới này, là dấu chỉ cho thấy sự phát triển đức tin trong giáo xứ".

Cụ Quán có chín anh chị em, kể lại rằng 2/3 giáo dân trong xứ được thành lập năm 1916 đã rời bỏ vùng đất này trong hai lần di dân. Lần thứ nhất vào năm 1945, khi xảy ra nạn đói khủng khiếp khắp miền bắc Việt Nam. Lần thứ hai vào năm 1954, khi người dân di cư vào miền nam sau khi cộng sản đánh bại quân Pháp ở Ðiện Biên Phủ tháng 5-1954.

Những người ở lại vẫn nghèo khổ do bị lũ lụt liên tục. Năm bị lũ lụt nặng nề nhất là năm 1971, cụ Quán kể lại, khi nước lũ gây vỡ đê dọc sông Hồng, nhấn chìm làng mạc và cuốn trôi 100 ngôi nhà. Một năm sau, chính quyền địa phương quyết định di dời 60 gia đình đến nơi ở mới hiện nay cách nơi cũ hai kilômét.

Giáo dân phải đi lễ tại nhà thờ cũ, vì nhà chức trách không cho phép họ di dời nhà thờ, nhưng nước sông đã làm xói mòn nơi đó.

Cụ Quán cho biết, giáo dân tạm tháo dỡ nhà xứ cũ năm 1979 và dựng một nhà nguyện tại nơi ở mới vào năm sau đó. Họ được phép di dời nhà thờ năm 1986, nhưng họ chỉ có thể lấy được sáu quả chuông trên tháp chuông trước khi nó đổ xuống sông.

Ông Giuse Phạm Văn Mừng, chủ tịch hội đồng giáo xứ, cho UCA News biết nhà thờ mới được bắt đầu xây dựng vào năm 2004 cùng lúc với việc tháo dỡ nhà nguyện. Nhà thờ rộng 520 mét vuông nằm trên lô đất rộng 3,000 mét vuông. Tháp chuông nhà thờ, có sáu chuông lấy từ nhà thờ cũ, cao 32 mét.

Theo ông Mừng, nhà thờ được xây theo kiến trúc gôtích này là nhà thờ thứ ba kể từ khi thành lập giáo xứ, với kinh phí là 1,57 tỷ đồng, được bà con Việt kiều và các nhà hảo tâm địa phương đóng góp. Mỗi gia đình giáo dân đóng góp 500,000 đồng và góp công xây dựng nhà thờ.

Lãnh đạo giáo dân cho biết, giáo xứ ông không có linh mục coi sóc trực tiếp kể từ năm 1955, khi cha Phaolô Vũ Ngọc Chỉnh được thuyên chuyển đến giáo xứ khác. Nhưng cha Chỉnh vẫn tiếp tục coi sóc giáo xứ đến khi ngài qua đời năm 1986. Sau đó các linh mục ở các giáo xứ lân cận đến coi sóc mục vụ tới năm 2003. Hiện nay cha Giuse Vũ Ngọc Ruẫn, chánh xứ Bái Vàng thuộc tỉnh Hà Tây, và hai cha phó đến làm mục vụ hàng tuần.

Ông Mừng cho biết, giáo xứ sẽ xây một nhà xứ mới, và hội đồng giáo xứ sẽ xin Ðức tổng Kiệt ban cho giáo xứ một linh mục vào năm tới.

Trong bài giảng lễ, Ðức Tổng Kiệt bày tỏ sự khâm phục đối với quyết tâm xây dựng nhà thờ mới của người Công giáo địa phương như là dấu chỉ biểu hiện lòng trung tín của họ đối với Chúa mặc dù họ bị mất nhà thờ, nhà ở và các tài sản khác do lũ lụt. Ngài nói: "Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Anh chị em đã vượt qua khó khăn để giữ vững đức tin của mình".

Vị lãnh đạo Giáo hội thúc giục người Công giáo củng cố đức tin và bảo vệ các giá trị gia đình để có thể đương đầu với những thách thức của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa hưởng thụ.

Giáo xứ Hoàng Xá trông coi hai xã Hùng Cường và Phú Cường, có 1,200 giáo dân trong số 10,000 dân. Giáo xứ có bảy giáo họ, trong đó hai giáo họ có nhà nguyện.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page