Tập sách về Cuộc Ðời của Ðức Gioan Phaolô II

"Sống bên cạnh Ðức Carol" - A Life with Karol

trở thành tác phẩm bán chạy nhất

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tập sách về Cuộc Ðời của Ðức Gioan Phaolô II ("Sống bên cạnh Ðức Carol" - A Life with Karol) trở thành tác phẩm bán chạy nhất.


Ðức Gioan Phaolô II mĩm cười khi ngồi trên chiếc xe treo đưa lên miền núi trượt tuyết.


Tin Roma (CWN 29/01/2007) - Tập sách "Sống bên cạnh Ðức Carol" (A Life with Karol), ấn bản tiếng Italia, ghi lại những hồi ký của Ðức Hồng Y Stanislaw Dziwisz về Ðức Gioan Phaolô II, đã trở thành tác phẩm bán chạy nhất. Khoảng trên 500,000 quyển sách đã được bán hết ngay trong tuần lễ đầu tiên sau ngày xuất bản.

Ðức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, người Ba Lan, nguyên Thư Ký riêng của Ðức Gioan Phaolô II, là người làm việc bên cạnh Ðức Gioan Phaolô II cho đến khi ngài qua đời, (lúc đó là Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz), đã tường thuật lại những chi tiết về Cuộc Ðời đáng kính và thánh thiện của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Một trong những chi tiết lôi cuốn sự chú ý của các độc giả người Italia là câu chuyện ghi lại những sự việc xảy ra trong năm đầu tiên dưới triều Giáo Hoàng của ngài. Lúc đó, Ðức Gioan Phaolô II thường rời khỏi Vatican mà không thông báo. Ngài âm thầm nấp mình trong một chiếc xe nhỏ bình thường, để thực hiện những chuyến đi bí mật, đến trượt tuyết tại miền núi Italia. Những sự việc này chưa một ai hay biết hoặc chưa có ai phát giác ra trước đây.

Ðức Hồng Y Stanislaw Dziwisz tường thuật lại trong tập sách rằng: "Chúng tôi âm thầm rời Vatican vào ban đêm, ngồi trong chiếc xe nhỏ của cha Jozef Kowalczyk, để các người lính Cận Vệ Thụy Sĩ không thể nghi ngờ mà phát giác ra được. (Cha Jozef Kowalczyk, hiện nay là Sứ Thần Tòa Thánh tại Balan). Khi chiếc xe bắt đầu rời khỏi khu cư ngụ của Ðức Thánh Cha, một linh mục người Balan khác ngồi bên ghế hành khách liền cầm tờ báo giơ cao như đang đọc báo để che khuất Ðức Thánh Cha đang ngồi ở ghế đằng sau với cha Dziwisz. Ðến sân trượt tuyết trên miền núi Ovindoli, Ðức Thánh Cha mặc những y phục trượt tuyết như bao nhiêu người khác, với bộ đồ trượt tuyết, mũ, găng tay... và bắt đầu trượt tuyết bình thường mà không ai nhận ra ngài. Tuy nhiên để bảo vệ an toàn, chúng tôi thường theo sát bên cạnh ngài: một người phía trước, một người phía sau ngài".

Ðức Gioan Phaolô II có tên thật là Karol Wojtyla, sinh tại miền Nam Balan vào ngày 18 tháng 5 năm 1920. Ðược bầu làm Giáo Hoàng vào ngày 16 tháng 10 năm 1978 và qua đời vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005. Thư ký riêng của ngài là Cha Stanislaw Dziwisz, đã làm việc bên cạnh ngài trong vòng 40 năm, hiện nay là Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Giáo Phận Krakow, miền Nam Balan.

Tập sách về Cuộc Ðời của Ðức Gioan Phaolô II ("Sống bên cạnh Ðức Carol" - A Life with Karol), ấn bản tiếng Ba lan cũng đã được xuất bản với tựa đề là "Người Chứng Nhân" (Witness). Nhà xuất bản TBA cho biết, đã bán hết 250,000 quyển trong tuần lễ đầu tiên sau ngày xuất bản.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page