Ðài Loan tổ chức Triển lãm tranh Giáo hội Ý

kết hợp phản ánh đức tin với nghệ thuật

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðài Loan tổ chức Triển lãm tranh Giáo hội Ý kết hợp phản ánh đức tin với nghệ thuật.


32 bức tranh từ các Bảo tàng Tòa Thánh và năm bảo tàng và phòng trưng bày khác của Ý đang được triển lãm từ ngày 15-12-2006 đến ngày 15-3-2007 tại Hội trường Kỷ niệm tiến sĩ Sun Yat-sen Quốc gia ở Ðài Bắc, Ðài Loan.


Ðài Bắc, Ðài Loan (UCAN - TA01746.1428 Ngày 15-1-2007) - Giáo hội Công giáo Ðài Loan đã giúp tổ chức một cuộc triển lãm tranh Ý tập trung vào truyện kể về Ðức Kitô và các thánh để giúp người xem suy nghĩ về đức tin và nghệ thuật.

32 bức tranh từ các Bảo tàng Tòa Thánh và năm bảo tàng và phòng trưng bày khác của Ý đang được triển lãm từ ngày 15-12-2006 đến ngày 15-3-2007 tại Hội trường Kỷ niệm tiến sĩ Sun Yat-sen Quốc gia ở Ðài Bắc, Ðài Loan.

Viện Nghiên cứu Bảo tàng của Ðại học Công giáo Fu Jen hướng dẫn tổ chức cuộc triển lãm này, được hỗ trợ bởi hội đồng giám mục Công giáo Ðài Loan, các ban ngành chính phủ và một số doanh nghiệp.

Giám đốc viện nghiên cứu là Chou Kung-shin nói với UCA News hôm 1-1-2007 rằng ý tưởng triển lãm nảy sinh cách đây bốn năm khi một tờ báo địa phương đến gặp bà và đề nghị tổ chức triển lãm các tác phẩm nghệ thuật cổ.

Bà Chou kể lại rằng lúc đó có nhiều người đánh mất phương hướng sống và có tin về các vụ tự vẫn và giết người. Người Công giáo này cho biết người ta hy vọng tôn giáo có thể tác động tích cực lên xã hội.

Bà Chou quyết định chọn các bức tranh nói về cuộc đời của Ðức Kitô, một cuộc đời đã được "tưởng nhớ và khen ngợi qua 2,000 năm nay".

Trong số các tác phẩm được chọn đem triển lãm, có 21 tác phẩm nói về cuộc đời của Ðức Kitô từ lúc Truyền tin đến Phục sinh. 11 tác phẩm còn lại miêu tả hoạt động của Giáo hội, chủ yếu nói về các nhân vật nổi tiếng gồm các Thánh Augustine, Bênêđictô và Phanxicô Assisi, và hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.

Bà Chou cho biết 11 bức tranh mượn của các Bảo tàng Tòa Thánh xuất hiện lần đầu tiên trên đất Ðài Loan, trong đó có bức Ascensione di Cristo (Chúa Giêsu lên trời) của Lorenzo Monaco đến từ nhà nguyện của Ðức Giáo hoàng.

Trong phòng triển lãm, kế bên bức tranh L'annunciazione (sự kiện Truyền tin) của Martino di Bartolomeo, là câu hỏi: "Ðức Maria 14 tuổi có phản ứng như thế nào khi nghe thiên thần nói ngài sẽ hạ sinh Ðức Giêsu?"

Người ta có thể thấy các câu hỏi tương tự bên cạnh mỗi bức tranh và một đoạn miêu tả ngắn về họa sĩ và bức tranh.

Bà Chou cho biết ban tổ chức hy vọng giúp người xem suy nghĩ về các câu hỏi này như là cách giúp nâng cao nhận thức của họ về vẻ đẹp của cuộc sống. Bà nói thêm, khi người ta đọc miêu tả về bức tranh, họ có thể hiểu rõ hơn thông điệp mà các bức tranh chuyển tải.

Biểu đồ và bản đồ cũng được đặt trong hội trường này để cung cấp thêm thông tin về công tác truyền giáo trước đây của các tông đồ.

Theo bà Chou, cuộc triển lãm thu hút trung bình 500 khách tham quan mỗi ngày từ khi khai trương hồi giữa tháng 12-2006. Trên bàn tại lối ra vào, hàng trăm tấm thiệp có hình trái tim được người xem gởi tới kèm theo suy nghĩ của họ sau khi xem cuộc triển lãm. Tấm thiệp của Phó Tổng thống Ðài Loan Annette Lu Hsiu-lien, đến tham quan cuộc triển lãm hôm 1-1-2007, ghi rằng: "Hãy làm chủ cuộc đời".

Bà Chou cho biết cuộc triển lãm còn cung cấp "kiến thức tổng quát" hữu ích cho những ai nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, vì các kiệt tác này được chọn từ Nghệ thuật Kitô giáo tiên khởi, và các thời kỳ Phục hưng và Barốc.

Khoảng 300 tình nguyện viên đến từ mọi tầng lớp xã hội đã được huấn luyện để hướng dẫn các nhóm tham quan tại triển lãm. Bà Chou cho biết, cuộc huấn luyện này còn tạo cơ hội truyền giáo, căn cứ vào chỗ các tình nguyện viên tìm hiểu về Ðức Kitô và Giáo hội xuất thân từ các truyền thống tôn giáo khác nhau.

 

UCAN

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page