ÐTC triệu tập Hội Nghị đặc biệt

để thảo luận về Giáo Hội tại Trung Quốc

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha triệu tập Hội Nghị đặc biệt tại Vatican để thảo luận về Giáo Hội tại Trung Quốc.

Tin Vatican (Vat 18/01/2007) - Ngày 18 tháng Giêng năm 2007, Văn Phòng Báo Chí của Tòa Thánh cho biết, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã triệu tập một cuộc Hội Nghị đặc biệt để thảo luận về Giáo Hội tại Trung Quốc.

Cuộc hội nghị kéo dài trong 2 ngày, từ ngày 19 đến 20 tháng Giêng năm 2007, tại Vatican. Và sẽ được chủ tọa bởi Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Các thành viên tham dự cuộc Hội Nghị sẽ là các vị lãnh đạo các Thánh Bộ và Các Ủy Ban của Giáo Triều Roma. Cũng có sự tham dự của 2 vị Hồng Y người Trung Hoa là Ðức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze Kiun) Giám Mục Giáo Phận Hồng Kông; và Ðức Hồng Y Phaolô Ðan Quốc Tỉ (Paul Shan Kuo Hsi) cựu Giám Mục Giáo Phận Cao Hùng (Kaohsiung) của Ðài Loan. Vì bị sự quản chế của Nhà Nước Trung Quốc, bởi vậy không có Giám Mục nào từ Trung Quốc có thể đến tham dự được. Những thảo luận trong cuộc Hội Nghị sẽ được giữ kín.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page