Một tu đoàn non trẻ của Việt Nam

có các linh mục đầu tiên được phong chức

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một tu đoàn non trẻ của Việt Nam có các linh mục đầu tiên được phong chức.

Nam Ðịnh, Việt Nam (UCAN - VT01693.1426 Ngày 4-1-2007) - Một tu đoàn 10 năm tuổi đã đánh dấu một cột mốc quan trọng bằng lễ phong chức linh mục cho bốn người trong số các thành viên đầu tiên của tu đoàn.

Bốn thành viên của Hiệp hội Ðời sống Tông đồ Truyền giáo và Truyền tin (SMA), tuổi từ 35-41, cùng với một ứng viên đến từ Ðại Chủng viện Thánh Giuse ở Hà Nội, được phong chức linh mục hôm 22-12-2006 tại quảng trường nhà thờ Nam Ðịnh ở thành phố Nam Ðịnh, cách thủ đô Hà Nội 90 kilômét về phía đông nam. Giám chức chủ phong là Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội, kêu gọi bốn tân chức - các cha Giuse Trần Văn Ðoạt, Phanxicô Xaviê Vũ Quang Hùng, Phêrô Trần Văn Thực, Antôn Trần Cao Tích - "sống thánh thiện, yêu thương và phục vụ đoàn chiên Chúa trao phó, nhất là người nghèo và bệnh tật".

Ðồng tế Thánh lễ ngoài trời có Ðức Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Ðệ của Bùi Chu và cựu Giám mục phụ tá Phaolô Lê Ðắc Trọng của Hà Nội, hiện đang sống tại nhà xứ Nam Ðịnh, cùng với 100 linh mục. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các đại diện Phật giáo và Tin lành và các giới chức chính quyền.

Linh mục chánh xứ Máctinô Nguyễn Bá Thịnh nói với họ: "Hôm nay là một ngày trọng đại đối với chúng tôi bởi vì lần đầu tiên một lễ phong chức linh mục được tổ chức tại giáo xứ sau hơn một thế kỷ". Ngài cho biết mảnh đất thành Nam thấm đẫm máu đào của 47 thánh tử đạo Kitô giáo Việt Nam vì trung thành với đức tin trong thời kỳ cấm đạo của chế độ phong kiến ở các thế kỷ 18 và 19.

Bốn tân chức gia nhập Hiệp hội Ðời sống Tông đồ Truyền giáo và Truyền tin (SMA) năm 1996, cũng là năm Ðức Hồng y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng của Hà Nội thành lập tu đoàn. Vị giám chức 87 tuổi về hưu hôm 3-2-2005.

Sau khi học tại một học viện của dòng Salesian ở Thành phố Saigòn (từ năm 1997-2003), bốn tân chức đã tham dự một khóa bồi dưỡng thần học hai năm tại Ðại Chủng viện Sao Biển ở Nha Trang, miền trung Việt Nam.

Chủng sinh Giuse Nguyễn Tiến Khiêm, cũng là một trong các thành viên đầu tiên của Hiệp hội Ðời sống Tông đồ Truyền giáo và Truyền tin (SMA), nói với UCA News rằng lễ phong chức này "mang đến cho chúng tôi niềm vui và hy vọng và đánh dấu một bước ngoặt phát triển của tu đoàn".

Thầy Khiêm, chủng sinh năm thứ ba tại Ðại Chủng viện Thánh Giuse, giải thích rằng năm 2004 Tòa Thánh đã chính thức công nhận tu đoàn, mục đích của tu đoàn là tạo cơ hội cho các bạn trẻ muốn phục vụ tha nhân trong đời sống tận hiến.

Theo thầy Khiêm, 11 trong 25 thành viên của Hiệp hội Ðời sống Tông đồ Truyền giáo và Truyền tin (SMA) đã tuyên khấn, và đã học xong hay đang học tại chủng viện hay các học viện khác của Giáo hội. 14 thành viên còn lại là các ứng viên chủng viện hiện đang tham gia công tác mục vụ tại các giáo xứ của Hà Nội hay tại các tỉnh Hà Nam, Hà Tây và Nam Ðịnh. Thầy nói thêm, một số thành viên còn học các kỹ năng chăm sóc sức khỏe hay theo học nghề như nghề mộc.

Thầy Khiêm giải thích thêm, Hiệp hội Ðời sống Tông đồ Truyền giáo và Truyền tin (SMA) vẫn còn trong giai đoạn phát triển ban đầu và cần có được sự chấp thuận của chính quyền để tiếp tục hoạt động. Thầy cho biết tu đoàn hiện đang đặt trụ sở tại tòa tổng giám mục của Ðức cha Kiệt.

Ðức tổng giám mục nói với UCA News: "Ðây có thể là lần đầu tiên trong lịch sử tổng giáo phận lễ phong chức được tổ chức tại một giáo xứ, cách xa tòa tổng giám mục, nhà thờ chính tòa hay đại chủng viện như truyền thống xưa nay. Ðiều này cho phép giáo dân trong các tỉnh tham dự sự kiện". Ngài cho biết hiện nay các chính sách tôn giáo của chính phủ được nới lỏng hơn nên mới có sự kiện này.

Cụ Giuse Nguyễn Ðình Hoàng, 80 tuổi, giáo dân Nam Ðịnh chống gậy đi tham dự lễ phong chức, nói với UCA News: "Tôi sống trọn cả đời ở đây nhưng chưa bao giờ thấy có lễ truyền chức bao giờ, hôm nay tôi rất vui khi tham dự lễ này". Sau khi chứng kiến lễ phong chức, cụ cảm thấy giờ cụ có thể chết cách hạnh phúc, cụ nói thêm.

Cụ Hoàng cho biết nhiều người Công giáo địa phương trước đây cũng chưa bao giờ tham dự một lễ như thế đã chen lấn để xem "các linh mục được phong chức như thế nào".

Thêm năm tân linh mục này, hiện nay tổng giáo phận Hà Nội có 71 linh mục, phục vụ khoảng 300,000 người Công giáo trong 135 giáo xứ.

 

UCAN

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page