Ðộng đất 6.7 tại Ðài Loan

làm cho 2 người chết và 45 người bị thương

 

Các nhân viên cấp cứu đang tìm cách cứu các nạn nhân

dưới đống gạch vụn đổ nát sau trận động đất

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðộng đất 6.7 tại Ðài Loan làm cho 2 người chết và 45 người bị thương.


Trận động đất 6.7 tại Ðài Loan làm cho 2 người chết và 45 người bị thương. Ðường phố bị nứt nẻ. Nhà cửa bị đổ nát.


Ðài Loan (27/12/2006) - Vào lúc 20:26 tối ngày 26 tháng 12 năm 2006, một trận động đất với chấn động 6.7 đã làm rung chuyển miền Nam của Ðài Loan, làm cho 2 người chết và hơn 45 người bị thương (Theo báo cáo của cơ quan địa chấn Ðài Loan là 6.7, nhưng theo báo cáo của cơ quan địa chấn Hoa Kỳ là 7.1. Trận động đất lần này có chấn động mạnh tương đương với 6 quả bom nguyên tử). Trung tâm của trận động đất nằm dưới lòng biển, có tâm chấn sâu 21.9 Km, ở phía Tây Nam 22.8 Km của thị trấn Hengchun, thuộc huyện Pingtung, một miền nằm dưới mũi cuối cùng của Ðài Loan. Cũng ngay tại trung tâm của trận động đất lần này, vào năm 1959 đã xảy ra một trận động đất với chấn động 7.0. Trận động đất của Ðài Loan lần này xảy ra đúng ngày kỷ niệm 2 năm trước vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, một trận động đất lớn xảy ra tại Nam Á (Thái Lan và Indonesia) vào tạo nên tai nạn Sóng Thần Tsunami làm cho hơn 230,000 người qua đời.

Từ lúc xảy ra trận động đất với chấn động 6.7 vào lúc 20:26 tối ngày 26 tháng 12 năm 2006 cho đến lúc 11 giờ trưa ngày 27 tháng 12 năm 2006, tổng cộng đã xảy ra 130 lần các chấn động hậu khác từ 2.0 đến 6.1 (đã có ít nhất khoảng 6 lần các chấn động hậu với địa chấn trên 5.0). Ðây là trận động đất với chấn động lớn nhất trong vòng 100 năm nay tại Ðài Loan. Trung tâm Khí Tượng Ðài Loan cho biết, địa điểm xảy ra trận động đất lần này của Ðài Loan nằm trên địa tầng chấn động của Âu-Á và của Phi Luật Tân. Bảy năm trước, vào ngày 21 tháng 9 năm 1999, Ðài Loan cũng đã xảy ra một trận động đất lớn trên đất liền tại miền Trung Ðài Loan, với chấn động 6.1, làm cho hơn 2,400 người qua đời.

Các chuyên gia địa chất của Ðài Loan cho biết, với nghiên cứu về phạm vi của trận động đất đã xảy ra lần này, tiên đoán có thể trận động đất lần tới sẽ xảy ra tại vùng Gia Nghĩa Ðài Nam (Chiayi-Tainan) và vùng Tân Trúc (Hsinchu). Bởi vậy, Trung tâm khí tượng Ðài Loan đã cảnh báo dân chúng Ðài Loan cần phải đề phòng và kiểm soát lại các biện pháp an toàn để đề phòng các trận động đất có thể xảy ra.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page