Ðức Thánh Cha cầu nguyện

dưới chân Tượng Ðức Mẹ Vô Nhiễm

tại quảng trường Tây Ban Nha, Trung Tâm Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cầu nguyện dưới chân Tượng Ðức Mẹ Vô Nhiễm tại quảng trường Tây Ban Nha, Trung Tâm Roma. ÐTC cầu xin cho các tín hữu biết chống lại những cám dỗ của quyền hành, tiền bạc và thú vui.


Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đến đặt vòng hoa, dâng hương và cầu nguyện dưới chân Tượng Mẹ Maria Vô Nhiễm, tại quảng trường Tây Ban Nha, nằm ờ Trung Tâm Roma.


Tin Roma (Vat, và Apic 8/12/2006) - Lúc 15 giờ 40 phút chiều thứ Sáu mùng 8 tháng 12 năm 2006, ngày lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI rời điện Vatican, để đến đặt Vòng Hoa và Cầu Nguyện dưới chân Tượng Mẹ Maria Vô Nhiễm, tại quảng trường Tây Ban Nha, nằm ờ Trung Tâm Roma, và sát bên cạnh Trụ Sở Bộ Truyền Giáo của Toà Thánh Vatican. Trên đường đi, ÐTC đã dừng thăm Nhà Thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, ở đường Condotti, nơi có nhiều cửa tiệm thuộc hang sang, để gặp gỡ Hiệp hội những thương gia tại khu phố, theo như thói quen các vị giáo hoàng thường làm, mỗi dịp đến quảng trường Tây Ban Nha kính viếng Ðức Me, vào chiều ngày 8 tháng 12 hằng năm.

Sau đó, khi đến quảng trường Tây Ban Nha, ÐTC đã được Ông Thị Trưởng Roma đón tiếp, với sự hiện diện của Ðức Hồng Y Ivan Dias, Tổng Trưởng Bộ Truyền giáo, và đông đảo dân chúng. ÐTC làm phép vòng hoa để được đem đặt dưới chân tượng Mẹ Vô Nhiễm, rồi ngài dâng lên Mẹ lời nguyện, xin Mẹ giúp các tín hữu biết noi gương Mẹ thưa Vâng tuân phục Thánh Ý Thiên Chúa, và biết can đảm nói không trước những cám dỗ của quyền hành, tiền bạc và thú vui, biết nói không trước những cám dỗ của những lợi lộc bất chính, trước những tham nhũng và giả hình, trước sự ích kỷ và bạo lực.

ÐTC xin Mẹ Maria hãy là người Mẹ quảng đại và nhân từ cho toàn thế giới, ngõ hầu, trong việc tôn trọng phẩm giá con người và trong sự từ chối mọi hình thức của bạo lực và bóc lột, những nền tảng vững chắc của nền văn minh tình thương được thiết lập. Xin Mẹ hãy đặc biệt là Mẹ của những ai cần đến Mẹ nhất, của những kẻ không được ai bảo vệ, những kẻ bị loại ra bên lề xã hội, những nạn nhân của một xã hội rất thường hy sinh con người cho những mục tiêu và lợi lộc khác.

Rời quảng trường Tây Ban Nha lúc 16 giờ 30 phút, ÐTC đến kính viếng Bức Ảnh Ðức Mẹ "Phần Rỗi của Dân Roma", tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả, trước khi về lại Vatican.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page