Sinh Viên Giáo Phận Vinh Tĩnh Tâm

Và Sinh Hoạt Với Chủ Ðề

Tỉnh Thức Ðón Chờ Ngày Chúa Ðến

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sinh Viên Giáo Phận Vinh Tĩnh Tâm Và Sinh Hoạt Với Chủ Ðề: "Tỉnh Thức Ðón Chờ Ngày Chúa Ðến".

Tin Vinh, Việt Nam (3/12/2006) - Trong tâm tình hy vọng đón mừng ngày Chúa giáng sinh và để kết thúc năm phụng vụ 2005-2006, sáng Chúa nhật ngày 3/12/2006, hơn 320 sinh viên công giáo đang học tập tại thành phố Vinh, Nghệ An đã tham dự ngày tĩnh tâm do giáo phận Vinh tổ chức.


Trong tâm tình hy vọng đón mừng ngày Chúa giáng sinh và để kết thúc năm phụng vụ 2005-2006, sáng Chúa nhật ngày 3/12/2006, hơn 320 sinh viên công giáo đang học tập tại thành phố Vinh, Nghệ An đã tham dự ngày tĩnh tâm do giáo phận Vinh tổ chức.


Thánh lễ mở đầu cho ngày tĩnh tâm được linh mục đặc trách sinh viên, thư kí Tòa Giám Mục, Antôn. Phạm Ðình Phùng cùng hai linh mục trong giáo phận cử hành lúc 7 giờ. Trong thánh lễ, linh mục đặc trách sinh viên đã chia sẻ những tình cảm của các cha trong giáo phận với anh chị em đồng thời mong muốn anh chị em sinh viên công giáo luôn biết sống tỉnh thức và cầu nguyện trong một thế giới đang trở nên xô bồ vì những lợi ích vật chất mà quên đi kiếp lữ hành ở đời này.

Sau thánh lễ, anh chị em sinh viên đã ngồi cùng với nhau để nhìn lại quãng đường mà anh chị em đã đi trong suốt năm, phụng vụ vừa qua. Trong năm phụng vụ 2005-2006, sinh viên giáo phận Vinh đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ trên lĩnh vực học tập và hoạt đông. Trong tổng số hơn 700 anh chị em đang theo học trên địa bàn giáo phận, đa số anh chị em đã tham dự các buổi sinh hoạt chia sẻ Lời Chúa trong 11 nhóm và ngày tĩnh tâm hôm nay còn vui mừng đón thêm nhóm Têrêsa của anh em trường TC Việt Nam- Hàn Quốc vào đại gia đình sinh viên công giáo Vinh. Các buổi sinh hoạt nói trên còn lôi cuốn, thu hút được một số anh chị em ngoài Công giáo, anh em Tin lành tham gia tìm hiểu, học hỏi về đạo Công giáo, làm thay đổi cách nhìn với đạo. Qua đó, một số anh chị em đã nhận ra con đường của mình và gia nhập giáo hội. Trong một môi trường học tập đầy rẫy khó khăn, thiếu thốn về vật chất, thiếu thốn tình cảm, nhiều cạm bẫy tệ nạn lôi kéo như rượu chè, cờ bạc, số đề, nghiện ngập, lối sống thử, sống gấp.v.v... nhóm sinh viên giáo phận Vinh đã góp phần làm giảm bớt những khó khăn của người sinh viên Công giáo đồng thời giữ cho Ðức tin luôn vững mạnh. Nhóm sinh viên công giáo Vinh nhiều năm qua là cầu nối giữa người sinh viên với gia đình và cha xứ. Nhiều hoạt động của anh chị em mang lại nhiều hiệu quả như các giờ chầu thánh thể, các buổi giao lưu với các giáo xứ, hoạt động bác ái giúp đỡ người khuyết tật, dạy giáo lý cho học sinh ở giáo xứ Cầu Rầm, chiến dịch tình nguyện, tổ chức dạ hội Noel hàng năm vào ngày 23/12... Nhóm sinh viên công giáo Vinh còn là mảnh đất tốt ươm mầm ơn gọi cho hai giáo phận Vinh và Thanh Hóa. Tổng kết những kết quả trong năm phụng vụ này, anh chị em cũng không quên những khó khăn trong thời gian tới xin Chúa ban nhiều ơn lành để hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả tốt hơn. Buổi tĩnh tâm, sinh hoạt kết thúc bằng việc anh chị em đến với Chúa qua bí tích giao hòa, chuẩn bị tâm hồn đón chờ ngày Chúa giáng sinh.

Chiều cùng ngày mặc cho giá rét và mưa phùn, nhóm sinh viên công giáo tại Vinh đã lên xe sang Hà Tĩnh và có buổi giao lưu bóng đá với nhóm sinh viên công giáo tại đây,trận đấu kết thúc với tỷ số đẹp 3-3. Với hoạt động giao lưu này đã làm cho anh chị em sinh viên tại Vinh và Hà Tĩnh xích lại gần nhau để hiểu biết, thông cảm cho nhau, trân trọng nhau hơn trong tình anh em Công giáo.

 

Ant. Trần Ðức Hà

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page