Cầu nguyện là một phương thuốc thần diệu

cho sức khỏe của tâm linh và thể xác

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Cuộc Hội Thảo của Hiệp Hội Các Y Bác Sĩ Công Giáo tại Milan, Italy, đã đưa ra kết luận: Cầu nguyện là một phương thuốc thần diệu cho sức khỏe của tâm linh và thể xác.

Tin Milan, Italy (Vat. 20/11/2006) - "Cầu nguyện là một phương thuốc thần diệu cho tâm linh cũng như thể xác, là một kinh nghiệm phản tỉnh và suy niệm, là một niềm an ủi tốt nhất giữa những giây phút sinh tử của con người, giây phút mà cả Y bác sĩ và người bệnh đều tìm đến với ý nghĩa của tôn giáo và tín ngưỡng". Trên đây là kết luận của cuộc thảo luận của các Y Bác Sĩ Công Giáo tại Milan vào ngày 18 tháng 11 năm 2006 về đề tài: "Cầu nguyện là một phương thuốc thần diệu cho tâm linh và thể xác của con người".

Trong bài phát biểu bế mạc cuộc hội thảo, Ðức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, Tổng Giám Mục Milan, đã ca ngợi các y bác sĩ công giáo là những người nhiệt tình phục vụ, và đã biết nhìn sâu vào nhu cầu cần thiết của sức khỏe tâm linh cũng như toàn thể sinh hoạt của con người để tìm ra phương dược liệu hữu hiệu nhất giúp trị liệu các bệnh nhân. Không thể bỏ qua nhu cầu tâm linh và tinh thần của người bệnh".

Cùng tham dự buổi lễ bế mạc cuộc hội thảo, giáo sư tiến sĩ Massimo Cacciari, Thị Trưởng Venice, đã phát biểu: "Là một triết gia, tôi thật kinh ngạc với những y bác sĩ có đủ cả hai quan niệm khác biệt nhau, đó là một mặt tận tâm hết mình điều trị bệnh nhân và một mặt phó thác sức khỏe của người bệnh vào quyền năng của Thiên Chúa. Dùng cầu nguyện để thỏa mãn ước mơ của riêng mình quả là một điều vẫn đang còn nhiều tranh cãi. Nhưng ngược lại, khi tìm về Thiên Chúa để cầu nguyện nghĩa là thờ lạy Ngài chứ không phải yêu cầu hay đòi hỏi cái gì, điều này cũng có thể so sánh với các triết học gia, vì các triết học gia là những người đi tìm chân lý, và phục vụ cho chân lý."

Nữ Tu Ðan Viện Trưởng Dòng Kín Beneđict Nữ phát biểu: "Kinh nghiệm của cầu nguyện cũng tựa như kinh nghiệm của kêu cứu, kinh nghiệm của sự phó thác và tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa".

Vị Chủ tịch hiệp hội Các Y Bác Sĩ Công Giáo phát biểu: "Trong 10 năm gần đây, tạp chí "Nghiên Cứu Y Khoa" đã đăng khoảng 200 trường hợp về những nghiên cứu liên quan đến vấn đề "tín ngưỡng và việc điều trị bệnh". Trên phương diện khoa học, cầu nguyện như một phương thuốc thần diệu để điều trị bệnh là một công trình vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, tìm về Thiên Chúa để cầu nguyện, quả thực là một nguồn an ủi hữu hiệu, tạo nên nguồn can đảm và sức mạnh trong những cơn đau đớn. Viện Nghiên Cứu Quốc Gia về Y Tế của Hoa Kỳ đã từng tiến hành những nghiên cứu liên quan đến sinh lý và tâm lý, và những hiệu quả của việc sử dụng tâm lý trị liệu cho thấy kết quả là 99% các y bác sĩ gia đình đều thừa nhận và tin tưởng rằng quyền năng của Thiên Chúa có thể giúp hồi phục sức khỏe của bệnh nhân."

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page