ÐTC triệu tập cuộc họp

quý vị Hồng Y và Tổng Giám Mục

đứng đầu các Bộ và Các Hội Ðồng Toà Thánh

thuộc giáo triều Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI triệu tập cuộc họp quý vị Hồng Y và Tổng Giám Mục đứng đầu các Bộ và Các Hội Ðồng Toà Thánh thuộc giáo triều Roma.

Tin Vatican (Apic 13/11/2006) - Theo nguồn tin Vatican được hãng tin I-Media, đối tác tại Roma của hãng tin Công Giáo Thụy Sĩ, thuật lại, thì Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ triệu tập cuộc họp quý vị Hồng Y và Tổng Giám Mục đứng đầu các Bộ, các Hội Ðồng Toà Thánh thuộc giáo triều Roma, vào ngày thứ Năm 16 tháng 11 năm 2006. Ðây là lần thứ hai, Ðức Bênêđitô XVI triệu tập cuộc họp như thế này. Lần thứ nhất là vào ngày 13 tháng 2 năm 2006. Mặc dù những vấn đề được tham khảo ý kiến trong cuộc họp không được công bố, nhưng giới thạo tin về sinh họat của Toà Thánh Vatican thì cho rằng trong số những vấn đề được Ðức Bênêđitô XVI đưa ra để được góp ý, chắc chắn sẽ có những vấn đề sau đây: (1) vấn đề hoà nhập những anh chị em công giáo thủ cựu của Ðức Cha Marcel Lefèvre về lại với giáo hội; (2) vấn đề cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng latinh, theo nghi thức cũ của Ðức Piô V; (3) vấn đề Tổng Giám Mục Emmanuel Milingo đã bị dứt phép thông công tháng 9 năm 2006, vì đã phong chức giám mục cho 4 linh mục đã hồi tục và có gia đình mà không có phép của Toà Thánh; (4) vấn đề phong chức linh mục cho những người đã có gia đình. Chính Ðức Tổng Giám Mục Emmanuel Milingo đã kết hôn với người nữ đại hàn, bà Maria Sung, thuộc giáo phái Moon năm 2001. Sau đó, ngài ăn năn và chính thức xin lỗi Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, và chấp nhận sống ẩn dật tại vùng ngọai ô Roma. Nhưng tháng 7 năm 2006, Tổng Giám Mục Milingo lại bỏ trốn sang Hoa Kỳ, gặp lại bà vợ đại hàn, phong chức giám mục cho 4 linh mục đã hồi tục và có gia đình, và quy tụ tất cả các linh mục công giáo hồi tục có gia đình trong một phong trào, có tên gọi là "Những Linh Mục Có Gia Ðình", để áp lực yêu cầu Toà Thánh chấp nhận những linh mục có gia đình.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page