Linh mục giáo phận Bắc Ninh

tham dự cuộc tĩnh tâm thường niên

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Linh mục giáo phận Bắc Ninh tham dự cuộc tĩnh tâm thường niên.

Bắc Ninh, Việt Nam - (12/11/2006) - Từ chiều ngày Chủ nhật 5.11 đến sáng ngày thứ Bảy 11.11.2006, toàn thể 29 linh mục giáo phận Bắc Ninh đã về tập trung tại Tòa giám mục tham dự cuộc tĩnh tâm thường niên (có 2 linh mục không tham dự được vì lý do sức khỏe đau yếu). Linh mục Cosma Hoàng Văn Ðạt, S.j., hướng dẫn giúp tĩnh tâm.


Ngày kết thúc tĩnh tâm, sáng 11.11.2006, Ðức Tổng Giám mục Giu-se Ngô Quang Kiệt, giám quản tông tòa giáo phận Bắc Ninh, đã chủ tế Thánh lễ tạ ơn cùng các linh mục.


Tất cả các ngày tĩnh tâm đều bắt đầu bằng giờ kinh sáng cùng Thánh lễ và kết thúc bằng một giờ thinh lặng trước Thánh Thể cùng kinh tối tại nhà nguyện Tòa giám mục Bắc Ninh. Trong các ngày, xen kẽ những giờ gợi ý hướng dẫn chung là những khoảng thời gian các linh mục chia thành những nhóm nhỏ chia sẻ.

Các bài giảng thuyết và chia sẻ xuyên suốt tuần tĩnh tâm đều dựa trên nền tảng dụ ngôn " Người Cha nhân hậu" (Lc 15, 11-32). Qua dụ ngôn, mỗi linh mục đều nhận thấy nơi mình có bóng dáng cả 3 khuôn mặt của người con thứ, người con cả và người Cha. Ai cũng thấy mình không những cần trở về gần hơn, trở nên giống hơn Thiên Chúa là Cha yêu thương, mà còn cần trở về trong tình huynh đệ nghĩa thiết với những người anh em linh mục của mình. Thời gian tĩnh tâm không chỉ là thời gian để anh em linh mục Bắc Ninh soi mình trước Chúa, sống kết hợp thân mật với Chúa, mà còn là thời gian để anh em sống cùng nhau, cho nhau để hiểu, để cảm thông và để yêu thương nhau hơn.

Ngày kết thúc tĩnh tâm, sáng 11.11.2006, Ðức Tổng Giám mục Giu-se Ngô Quang Kiệt, giám quản tông tòa giáo phận Bắc Ninh, đã chủ tế Thánh lễ tạ ơn cùng các linh mục. Trong bài giảng của mình, Ðức Tổng nhấn mạnh việc các linh mục cần phải có tấm lòng bao dung tha thứ và trái tim biết chạnh lòng thương như Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.


Toàn thể linh mục giáo phận Bắc Ninh tập trung tại Tòa giám mục tham dự cuộc tĩnh tâm thường niên.


Buổi sáng cùng ngày, với tư cách là Giám quản giáo phận, Ðức Tổng Giám mục đã tổ chức cuộc họp chung với toàn thể linh mục đoàn để bầu lại Hội đồng tư vấn giáo phận và quyết định thuyên chuyển số đông các linh mục đến các giáo xứ mới.

Buổi trưa, Ðức Tổng, các linh mục cùng toàn thể gia đình Tòa giám mục Bắc Ninh đã cùng chung bữa tiệc tạ ơn ngập tràn niềm vui tại nhà ăn Tòa giám mục. Xác tín vào sự trợ giúp hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mọi người có quyền hi vọng vào một tương lai tốt đẹp cho giáo phận Bắc Ninh.

 

Nguyễn Xuân Trường

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page