ÐTC mời gọi các giám mục Ðức

chăm sóc công cuộc đối thọai

với các tín đồ Hồi giáo tại Ðức

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI mời gọi các giám mục Ðức chăm sóc công cuộc đối thọai với các tín đồ Hồi giáo tại Ðức.

Tin Vatican (Apic 10/11/2006) - Thứ Sáu mùng 10 tháng 11 năm 2006, ÐTC Bênêđitô XVI đã tiếp kiến các Giám Mục Ðức về Roma viếng mộ hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô. Trong bài diễn văn đọc trong dịp này, ÐTC đã mời gọi các giám mục Ðức và cộng đoàn giáo hội công giáo Ðức hãy dấn thân đối thoại với những anh chị em tín đồ Hồi giáo sinh sống tại đây.

Trước hết, ÐTC đã nhận định rằng cùng với thế giới Tây Phương, nước Ðức đang sống trong một nền văn hoá chịu ảnh hưởng của sự trần tục hoá. Thiên Chúa càng ngày càng vắng mặt trong ý thức chung dân chúng. Vì thế, việc sống đức tin càng ngày càng trở nên khó khăn hơn."

Tuy nhiên các giám mục Ðức không nên vì thế mà có thái độ rút lui an phận, bởi vì kitô giáo cống hiến cho con người ý nghĩa cuộc sống, và nhiều người đang chờ đợi từ các nhà lãnh đạo giáo hội những câu trả lời đầy sức thuyết phục. Những người kitô không nên lo sợ đối kháng với xã hội. ÐTC đã khuyên các giám mục Ðức như sau: "Chúng ta hãy sẵn sàng và xác tín trả lời câu hỏi của những ai muốn chất vấn chúng ta về lý do của niềm hy vọng trong chúng ta... Ðiều này cũng có giá trị cho mối tương quan của chúng ta với những đại diện của các tôn giáo khác, nhất là với những anh chị em Hồi Giáo sinh sống tại Ðức, và là những anh chị em mà hằng ngày chúng ta cần gặp gỡ với thiện cảm và lòng tôn trọng... Chúng ta cần làm chứng về Chúa Giêsu Kitô cho những anh chị em này, với thái độ khiêm tốn nhưng vững vàng. Ðể thực hiện công việc này một cách xác tín, chúng ta cần phải cố gắng chuẩn bị. Vì thế trong những môi trường có nhiều anh chị em hồi giáo sinh sống, chúng ta cần phải làm sao để có những thành phần công giáo biết lắng nghe và có những hiểu biết tương xứng về ngôn ngữ và lịch sử các tôn giáo, ngõ hầu có thể đối thọai với những anh chị em hồi giáo. Dĩ nhiên đây là một cuộc đối thọai đòi hỏi người công giáo có một hiểu biết vững chắc về đức tin công giáo.

Từ điểm này, ÐTC nhấn mạnh đến việc giảng dạy giáo lý trên mọi cấp bậc, từ vườn trẻ đến đại học, cho các trẻ nhỏ và cho người lớn. ÐTC đã yêu cầu các giám mục Ðức hãy lưu ý đến nội dung giáo lý được trình bày trong các sách giáo lý. Liên quan đến việc huấn luyện các linh mục tương lai, ÐTC đã yêu cầu các giám mục Ðức hãy chú ý đến sự trưởng thành của các ứng viên. Cuối cùng, ÐTC nhắc lại rằng việc giảng trong Thánh Lễ là trách vụ dành riêng cho những thừa tác viên có chức thánh.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page