ÐTC Beneđitô XVI mời gọi các tín hữu

khám phá lại Bí Tích Thánh Thể

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Beneđitô XVI mời gọi các tín hữu khám phá lại Bí Tích Thánh Thể.

Tin Vatican (Vat. Và Apic 9/11/2006) - Trong những ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 11 năm 2006, Ủy Ban Giáo Hoàng Ðặc Trách về Các Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, do Ðức Hồng Y Joseph Tomko làm chủ tịch, đã mở Phiên Họp Khoáng Ðại tại Roma, để chuẩn bị cho Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 49, sẽ được tổ chức tại Thành Phố QuéBec, Canada, vào tháng 6 năm 2008, về chủ đề: "Bí Tích Thánh Thể, Hồng Ân của Thiên Chúa cho thế gian được sống".

Lúc 11 giờ trưa thứ Năm (mùng 9 tháng 11 năm 2006), ÐTC Bênêđitô XVI đã tiếp kiến riêng tất cả các tham dự viên của Phiên Họp Khoáng Ðại. Trong bài diễn văn đọc trong dịp tiếp kiến này, ÐTC đã mời mọi các tín hữu hãy khám phá lại bí tích Thánh Thể.

Nhắc đến tông thư hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục sắp được công bố về Bí Tích Thánh Thể, ÐTC đã nói như sau: "Nhân lọai ngày hôm nay đang cần biết là chừng nào khám phá lại trong bí tích Thánh Thể nguồn mạch cho niềm hy vọng! Tôi cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì nhiều giáo xứ, ngoài việc cử hành sốt sắng Thánh Lễ Misa, còn dấn thân giáo dục các tín hữu đến Tôn Thờ Thánh Thể; tôi cầu chúc cho việc đạo đức này càng ngày càng được phổ biến, trong viển tượng hướng về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế sắp đến. Anh chị em thân mến, như đã biết, Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục sẽ được dành cho Bí Tích Thánh Thể. Tông Huấn đúc kết những chỉ dẫn rút ra từ Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vừa qua về Bí Tích Thánh Thể; và Tôi tin chắc rằng Tông Huấn này sẽ giúp cho Giáo Hội chuẩn bị và cử hành Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế sắp đến, vào tháng 6 năm 2008, với sự tham dự nội tâm."

ÐTC cũng đã nhắc lại vai trò của Các Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế trong Giáo Hội với những lời như sau:

"Các Ðại Hội Thánh Thể, lần lượt được tổ chức tại những địa điểm và đại lục khác nhau, luôn luôn là nguồn mạch cho việc canh tân thiêng liêng, là dịp để làm cho bí tích Thánh Thể được biết đến một cách tốt hơn; Bí TíchThánh Thể là kho tàng quý giá nhất mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta. Các Ðại Hội Thánh Thể còn khuyến khích Giáo Hội phổ biến tình yêu Chúa Kitô trong mọi tầng lớp xã hội và nhất quyết làm chứng cho tình yêu này... Mỗi Ðại Hội Thánh Thể là một dịp để long trọng chỉ ra cho nhân loại biết rằng Bí Tích Thánh Thể là hồng ân của Thiên Chúa, để cho thế gian được sống... Trong những ngày Ðại Hội Thánh Thể, thế giới công giáo hướng đôi mắt của con tim về mầu nhiệm cao cả Bí Tích Thánh Thể, để múc lấy từ đó sức hăng say mới để làm việc tông đồ và truyền giáo... Vì thế công việc chuẩn bị Ðại Hội là điều rất cần thiết... Và tôi xin cám ơn quý anh chị em vì công việc đang làm, để giúp cho các tín hữu mọi đại lục được hiểu mỗi ngày một hơn về giá trị và tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể trong đời sống tín hữu chúng ta."

Ðược biết sáng kiến Tổ Chức Ðại Hội Thánh Thể đã phát sinh tại Pháp, vào hậu bán thế kỷ thứ XIX, do một người phụ nữ, là bà Emilie Tamiser (1834-1910). Ðược gợi hứng từ thánh Pierre Julien Eymard (1811-1868), vị tông đồ của Bí Tích Thánh Thể, bà Emilie Tamiser đã có sáng kiến tổ chức Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, lần đầu tiên, tại thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp, vào năm 1881, với sự cộng tác của nhiều giáo dân, linh mục, giám mục, và với sự chúc lành của Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII (1878 -1903).

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page