Kết quả thăm dò người dân Hoa Kỳ

về niềm tin vào Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kết quả thăm dò người dân Hoa Kỳ về niềm tin vào Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa.

Tin Hoa Kỳ (Apic 1/11/2006) - Cách đây ba năm, kết quả của một cuộc thăm dò cho biết chỉ có 34% những người Hoa Kỳ nghi ngờ về sự Hiện Hữu của Thiên Chúa. Nhưng rồi, mới đây, Viện Nghiên Cứu Harris cho biết 42% những nguời Hoa Kỳ được thăm dò, cho biết là họ "thật sự không chắc chắn về sự Hiện Hữu của Thiên Chúa".

Nơi các tín hữu, niềm tin vào sự Hiện Hữu của Thiên Chúa cũng không đồng đều: 76% những anh chị em Tin Lành chắc chắn về sự Hiện Hữu của Thiên Chúa; 64% những người công giáo chắc chắn về sự Hiện Hữu của Thiên Chúa; và 30% những anh chị em Do Thái Giáo quả quyết "tuyệt đối chắc chắn về sự Hiện Hữu của Thiên Chúa".

Trên một bình diện khác, về những kẻ tin Chúa, thì họ có thắc mắc sau đây liên quan đến Thiên Chúa: (1) về phái tính: Thiên Chúa là nam hay nữ? (2) Về hình thể: Thiên Chúa có dung mạo con người hay không? (3) Về quyền năng: Thiên Chúa có làm chủ các biến cố hay không?

Liên quan đến thắc mắc thứ ba vừa nói trên, thì kết quả cuộc thăm dò cho biết rằng 29% những người được hỏi, cho biết họ nghĩ Thiên Chúa làm chủ các biến cố diễn ra trên thế giới; trong khi đó có 44% quả quyết rằng Thiên Chúa "quan sát nhưng không kiểm soát" những gì xảy ra trên mặt đất này.

Liên quan đến thắc mắc thứ nhất về phái tính nam hay nữ của Thiên Chúa, thì kết quả cuộc thăm dò cho biết như sau: 36% những người được hỏi, có ý kiến Thiên Chúa là phái nam; 37% những người được hỏi, có ý kiến Thiên Chúa không có phái tính nam nữ gì cả; và chỉ có 1% những người được hỏi, nghĩ rằng Thiên Chúa có phái tính nữ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page