Ðại Hội Quốc Tế về Truyền Hình Công Giáo

tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha (10-13/10/2006)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại Hội Quốc Tế về Truyền Hình Công Giáo lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.

Tin Vatican (Tin tổng hợp Zenit, Apic và Vat. 10/10/2006) - Sáng thứ Ba ngày 10 tháng 10 năm 2006, Ðại Hội Quốc Tế về Truyền Hình Công Giáo lần đầu tiên, đã được khai mạc, tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, với sự chủ tọa của Ðức Hồng Y Antonio Rauco Varela, Tỏng Giám Mục Madrid và của Ðức Tổng Giám Mục John P. Foley, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Truyền Thông Xã Hội.

Ðược biết Tổng Giáo Phận Madrid và Hội Ðồng Toà Thánh về Truyền Thông Xã Hội, đồng tổ chức Ðại Hội Quốc Tế này, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2006, theo chủ đề của tông thư của Ðức Gioan Phaolô II về những tiến bộ kỹ thuật truyền thông: "Cuộc Phát Triển Nhanh Chóng". Theo nguồn tin của hãng tin công giáo Thụy Sĩ (Apic), thì Ðại Hội quy tụ khoảng 300 tham dự viên, đến từ 50 quốc gia trên thế giới, thuộc đủ mọi đại lục. Ngoài ra, còn có khoảng 100 ký giả phóng viên báo chí đến theo dõi Ðại Hội Quốc Tế này.

Trong lễ nghi khai mạc Ðại Hội, Ðức Tổng Giám Mục Foley, đã tuyên đọc Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI gởi cho Ðại Hội, qua ngài.

Trong sứ điệp, ÐTC nhấn mạnh rằng Giáo Hội công giáo không nên sợ sử dụng các phương tiện kỹ thuật để phổ biến Tin Mừng; và rằng người công giáo có thể dùng phương tiện truyền hình để "chu toàn tốt hơn sứ mạng truyền giáo đã lãnh nhận từ Chúa Kitô... và để đáp lại những nhu cầu của thời đại."

Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha, do Ðức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh toà thánh ấn ký, lưu ý các tham dự viên rằng: "Nhiều sáng kiến khác nhau, -- mà trong nhiều trường hợp là dấu chỉ hiển nhiên cho sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, --- ngày nay đòi hỏi sự cộng tác với nhau nhiều hơn nữa, trong cố gắng gia tăng phẩm tính chuyên môn, và cổ võ đối thoại giữa giáo hội và thế giới."

Kết thúc, Sứ Ðiệp của ÐTC nhắc đến sự cần thiết cổ võ một sự hiện diện chuyên nghiệp, vui tươi và đầy sáng tạo trong ngành Truyền Hình, vừa biến mình thành "kẻ cộng tác với sự thật" để cung cấp tin mừng của Chúa, trong nhiều hình thức khác nhau của các phương tiện thính thị, vừa làm chứng cho vẻ đẹp của tạo vật."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page