Khoá Họp Thông Thường lần thứ XII

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

từ ngày 5 đến 26/10/2008 về chủ đề

Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI triệu tập Khoá Họp Thông Thường lần thứ XII Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, từ ngày 5 đến 26 tháng 10 năm 2008, về chủ đề: "Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội".

Tin Vatican (Vat. Apic 6/10/2006) - Hôm thứ Sáu, mùng 6 tháng 10 năm 2006, Phòng báo chí Toà Thánh đã chính thức thông báo rằng Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI triệu tập Khoá Họp Thông Thường lần thứ XII của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, từ ngày 5 đến 26 tháng 10 năm 2008, về chủ đề: " Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội".

Ðược biết đây là Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thông Thường lần thứ XII, trong lịch sử các Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Và là Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần thứ II kể từ khi Ðức Bênêđitô XVI được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma. Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã chủ sự Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục đầu tiên của triều giáo hoàng của ngài ---- và là Khoá Họp Thông Thường lần thứ XI --- vào tháng 10 năm 2005, về chủ đề: "Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội". Ðã có 250 nghị phụ từ khắp nơi trong Giáo Hội tham dự khoá họp thông thường này. Ðúng ra, Khoá Họp Thông Thường Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần thứ XI (tháng 10 năm 2005), là khoá họp đã do Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II triệu tập và chuẩn bị; và Ðức Bênêđitô XVI chủ sự. Nay, vào tháng 10 năm 2008, Khoá Họp Thông Thường Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần thứ XII, là khoá họp do chính Bênêđitô XVI triệu tập, với chủ đề về Lời Chúa, một chủ đề tiếp theo chủ đề của Khoá Họp năm 2005 về Bí Tích Thánh Thể.

Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng có Ba Lọai Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục: Khoá Họp Thông Thường, Khóa Họp Ngọai Thường, và Khoá Họp Ðặc Biệt.

Chính Ðức Phaolô VI, với tự sắc "Apostolica Sollicitudo" (Sự chăm sóc tông đồ), ban hành ngày 15 tháng 9 năm 1965, đã thiết lập cơ chế "Thượng Hội Ðồng Giám Mục". Và khoá họp thông thuờng lần thứ I là vào năm 1967, với 197 nghị phụ tham dự, về chủ đề: "Việc bảo vệ và củng cố Ðức Tin công giáo, sự toàn vẹn, sức sống, sự phát triển và sự ăn khớp giáo lý và lịch sử của Ðức Tin". Hai năm sau, tức vào năm 1969, Ðức Phaolô VI triệu tập Khoá Họp Ngoại Thường lần đầu tiên, để bàn về chủ đề về sự cọäng tác giữa Toà Thánh và các Hội Ðồng Giám Mục. Tính tổng cộng các khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, từ khi được thành lập đến nay, thì đã có 22 Khoá Họp.

Ðức Phaolô VI đã triệu tập tất cả Năm (05) Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, bốn khoá họp thông thường và một khoá họp ngoại thường. Khoá Họp Thông Thường I (1967) bàn về việc bảo vệ và củng cố Ðức Tin Công Giáo. Khoá họp thông thường Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần thứ II, năm 1971, về vai trò của Linh Mục và về sự công bằng trên thế giới; khoá họp thông thường lần III, năm 1974, về việc Rao Giảng Phúc Âm; khoá họp thông thường lần thứ IV, năm 1977, về việc Giảng Dạy Giáo Lý. Và Khoá Họp ngọai thường thứ I, năm 1969, về sự cộng tác giữa ToàThánh và các Hội Ðồng Giám Mục.

Ðức Gioan Phaolô II đã triệu tập tất cả là 15 Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, trong số này, có 6 khoá họp thông thường, 1 khoá họp ngọai thường, và 8 khoá họp đặc biệt.

Ðến triều Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêđitô XVI, ngài đã xác nhận và chủ sự 1 khoá họp thông thường Thượng Hội Ðồng Giám Mục do Ðức Gioan Phaolô II triệu tập. Ðó là Khoá Họp Thông Thường Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, vào tháng 10 năm 2005. Hiện tại, mọi người đang chờ đợi Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể có lẽ sắp được công bố trong tương lai gần đây. Và Khoá Họp sắp tới, vừa được Ðức Bênêditô XVI công bố triệu tập vào năm 2008, về Lời Chúa, là khoá họp thông thường Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần XII trong toàn lịch sử các Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, và là khoá họp thứ 2 của triều đương kim giáo hoàng Bênêđitô XVI.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page