Hội Nghị Âu Châu lần thứ V

của các giáo sư đại học

về tương lai Âu Châu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Nghị Âu Châu lần thứ V của các giáo sư đại học về tương lai Âu Châu.

Tin Roma (Apic 22/09/2006) - Toà Tổng Ðại Diện Giáo Phận Roma sẽ tổ chức từ ngày 28 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10 năm 2006, một Hội Nghi Âu ChÂu lần thứ V, quy tụ các giáo sư đại học, để thảo luận về chủ đề: "Âu Châu đang tiến về đâu? Văn Hoá, Các Dân Tộc và Các Cơ Chế". Trong số những tham dự viên Hội Nghị Âu Châu lần này, người ta nhận thấy có những nhân vật quan trọng đạo đời như sau: Tổng Thống Italia, ông Giorgio Napolitano, Ðức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện Ðức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, kiêm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia, Ðức Hồng Y Canizares Llovera, Tổng Giám Mục Toledo, Tây Ban Nha, và những nhân vật đại diện các giáo hội chính thống, những vị đại diện các giáo hội và cộng đoàn giáo hội kitô.

Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2006, nghi thức khai mạc Hội Nghị Âu Châu lần thứ V, sẽ diễn ra tại Toà Tổng Ðại Diện Giáo Phận Roma, gần bên Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô, với sự chủ tọa của Tổng Thống Cộng Hoà Italia, ông Giorgio Napolitano. Sau đó, trong những ngày thuyết trình và thảo luận, Hội Nghị sẽ diễn ra tại Ðại Học Tư Lumsa, gần bên Vatican, với sự tham dự của nhiều giáo sư đại học.

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Toledo, Tây Ban Nha sẽ thuyết trình về chiều kích tôn giáo của Âu Châu. Những đại diện của các giáo hội chính thống và của các giáo hội tin lành sẽ thuyết trình về sứ mạng của các giáo sư đại học.

Cách chung, các bài thuyết trình sẽ khai triển bốn chủ đề chính: về sự hội nhập và hỗ trợ trong Âu Châu, về viễn tượng tình liên đới trong đại lục Âu Châu, về thuyết nhân triển trong nền văn hoá âu châu, và cuối cùng về sự đóng góp của kitô giáo vào công cuộc xây dựng Âu Châu.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page