Những chuyến viếng thăm trong tương lai

của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

trong năm 2006 và các năm tới 2007-2008

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những chuyến viếng thăm trong tương lai của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI trong năm 2006 và các năm tới 2007-2008.

Tin Roma (Apic 19/09/2006) - Vào ngày 14 tháng 9 năm 2006, ÐTC Bênêđitô XVI đã kết thúc chuyến tông du thứ IV ngoài Italia, kể từ khi ngài được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai toà Roma, hồi tháng 4 năm 2005.

Trong một trong số 13 bài diễn văn của chuyến viếng thăm quê hương tại miền nam nước Ðức (9-14 tháng 9 năm 2006), ÐTC Bênêđitô XVI đã tâm sự rằng ngài nhận thấy mình đã "cao niên" và không biết Chúa còn để cho sống được bao lâu nữa. Tuy nhiên, ÐTC cũng cho biết là vài chuyến viếng thăm đã được chuẩn bị cho thời gian còn lại của năm 2006 và cho năm 2007.

Ngày 3 tháng 10 năm 2006, ÐTC sẽ kết thúc thời gian cư ngụ tại Castel Gandolfo, để trở về lại Vatican.

- Chuyến viếng thăm mục vụ tiếp đến, sẽ là chuyến viếng thăm tại thành phố Verona, miền đông bắc Italia, vào ngày 19 tháng 10 năm 2006, để tham dự Ðại Hội Toàn Quốc lần thứ IV của Giáo Hội Công Giáo Italia.

- Kế đến là vào cuối tháng 11 đầu tháng 12, tức từ ngày 28 tháng 11 cho đến mùng 1 tháng 12 năm 2006, ÐTC sẽ tông du Thổ Nhỉ Kỳ, mặc cho những phản ứng mới đây, chống lại ngài và chống bài diễn văn ngài đã đọc tại Ðại Học Regensburg hôm ngày 12 tháng 9 năm 2006. Ðức Cha Luigi Padovese, giám mục đại diện tông toà tại Anatolio, Thổ Nhỉ Kỳ, đã cho biết rằng hôm ngày 18 tháng 9 năm 2006, -- tức sau sự cố những phản ứng giận dữ tại vài quốc gia hồi giáo --- Hội Ðồng Giám Mục Thổ Nhỉ Kỳ đã đồng ý việc tổ chức những nghi lễ và việc di chuyển của ÐTC, một cách chi tiết; và điều này làm cho người ta nghĩ rằng chuyến viếng thăm Thổ Nhỉ Kỳ của ÐTC vào tháng 11 năm 2006, sẽ không bị huỷ bỏ.

- Sang năm 2007, khoảng đầu năm, ÐTC sẽ đi thăm Pavia, miền Lombardia, bắc Italia, để cầu nguyện bên cạnh thánh tích của Thánh Augustinô, hiện còn được lưu giữ tại Nhà Thờ Chính Toà Thánh Phêrô tại Ciel d'Or. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng Ðức Bênêđitô XVI đã đậu bằng Tiến Sĩ Thần Học vào năm 1953, với luận đề nghiên cứu tư tưởng của Thánh Augustinô, có tựa đề như sau: "Dân Chúng và Nhà Chúa trong giáo lý về Giáo Hội của Thánh Augustinô". Ðài Phát Thanh Vatican đã nói về chuyến viếng thăm này, nhưng chưa cho biết chính xác thời gian lúc nào.

- Cũng trong năm 2007, ÐTC sẽ đi thăm Brazil, như chính ÐTC đã xác nhận hôm ngày 13 tháng 8 năm 2006, trong bài phỏng vấn dành cho các hãng truyền hình Ðức. Ít nhất, ÐTC cần có mặt tại Ðền Thánh Mẫu Aparecida, bang Sao Paulo, để bế mạc Khoá Họp của Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ LaTinh, gọi tắt là CELAM, vào ngày 31 tháng 5 năm 2007. Ðức Tổng Giám Mục sở tại đã chính thức loan báo cho cộng đồng tín hữu biết chuyến viếng thăm này của ÐTC, hồi tháng 4 năm 2006.

Quanh chuyến viếng thăm tại Brazil này, nhật báo "La Stampa" xuất bản tại Italia, hôm tháng 6 năm 2006, đã đưa tin rằng ÐTC có thể dừng chân viếng thăm các địa điểm khác nữa, như tại Caracas, nước Venezuela, tại thủ đô Mêhicô, nước Mêhicô, và tại New-York, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hiện chưa có tin chính thức xác nhận về những trạm dừng chân thăm viếng tại các điạ điểm vừa kể trên.

- Tháng 9 năm 2007, -- hay đúng hơn ngày 8 tháng 9 năm 2007, lễ Sinh Nhật Ðức Mẹ --- ÐTC sẽ đi hành hương Ðền Thánh Ðức Mẹ Mariazell, bên Áo, nằm cách thủ đô Viena 160 cây số về phía tây nam, và gần với biên giới nước Ðức. Và cùng với chuyến hành hương này, ÐTC có thể sẽ đi thăm Cộng Hoà Tchèque, thuộc vùng Trung Âu.

- Cũng trong năm 2007, các quan sát viên đoán ÐTC sẽ đi thăm Israel, vì chính quyền Israel đã chính thức mời ÐTC nhiều lần rồi. Tuy nhiên, với cuộc xung đột vũ trang giữa Israel và Liban, không biết chuyến viếng thăm sẽ còn là một khả thể nữa hay không.

- Ngày 16 tháng 4 năm 2007, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ mừng sinh nhật thứ 80. Cho đến lúc này, đã có hai chuyến tông du đã được dự trù cho năm 2008 rồi. Ðó là chuyến viếng thăm Úc Châu, từ ngày 15 đến 20 tháng 7, năm 2008, để tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 23. Và chuyến viếng thăm thứ hai của năm 2008, là chuyến tông du Canada, để tham dự và bế mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 49, sẽ được tổ chức tại thành phố Québec, từ ngày 15 đến 22 tháng 6, năm 2008. Ðức Hồng Y Marc Ouellet, Tổng Giám Mục Québec đã mời ÐTC đến Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế này rồi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page