ÐTC sẽ tiếp kiến tất cả các vị đại sứ

của các quốc gia Hồi Giáo cạnh Toà Thánh

cùng với các vị lãnh đạo Hồi Giáo

vào thứ Hai ngày 25 tháng 9 năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ tiếp kiến tất cả các vị đại sứ của các quốc gia Hồi Giáo cạnh Toà Thánh, cùng với các vị lãnh đạo Hồi Giáo tại Italia, vào thứ Hai ngày 25 tháng 9 năm 2006.

Tin Vatican (Vat. và Apic 22/09/2006) - Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2006, Phòng báo chí Toà Thánh thông báo Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ tiếp kiến tất cả các vị Ðại Sứ của các quốc gia Hồi giáo cạnh Toà Thánh, cùng với các vị lãnh đạo Hồi giáo tại Italia, vào sáng thứ Hai 25 tháng 9 năm 2006, tại Castel Gandolfo. Ðây là cuộc gặp gỡ đặc biệt, để đối thọai với các vị Ðại Diện Hồi Giáo, tiếp sau những phản ứng dữ dằn chống lại bài diễn văn đã được Ðức Thánh Cha đọc tại Ðại Học Regensburg hôm thứ Ba ngày 12 tháng 9 năm 2006.

Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Ðối Thoại Liên Tôn nhận định về cuộc gặp gỡ sắp đến, như là "dấu hiệu" rất có ý nghĩa, cho cuộc đối thoại với Hồi giáo, một cuộc đối thọai đã trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Theo Ðức Hồng Y, cuộc gặp gỡ sắp đến có mục tiêu rõ ràng: đó là một đáp trả cho lời kêu gọi đối thọai chân thành và thẳng thắn giữa mọi người, nhằm phục vụ cho hoà bình.

Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh và Hội Ðồng Toà Thánh đặc trách đối thoại liên tôn , đã cùng đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ này. Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách mời các vị đại sứ của các quốc gia hồi giáo cạnh Toà Thánh. Hội Ðồng Toà Thánh về đối thoại liên tôn thì mời những vị lãnh đạo hồi giáo tại Italia, trong đó có Vị Quản Nhiệm Ðền Thờ Hồi Giáo tại Roma, ngài Abdellah Radouani.

Hiện tại có 24 quốc gia có đa số dân theo hồi giáo, có liên lạc ngoại giao với Toà Thánh, trong số này ta có thể kể ra những quốc gia sau đây: Algeri, Bangladesh, Ai Cập, Erythrê, Indonesia, Iran, Iraq, Kenya, Kouwait. Lybia, Maroc, Nêpal, Nigeria, Pakistan, Qatar, Sênêgal, Syria, Somalia, Soudan, Tunisi, Thổ Nhỉ Kỳ và Yêmen.

Vị đại sứ của Iraq cạnh Toà Thánh , ngài Ismail Yelda, một tín hữu kitô giáo, cho rằng cuộc gặp gỡ sắp đến là dịp tốt để làm sáng tỏ bài thuyết trình của Ðức Bênêđitô XVI cho các quốc gia đã cảm thấy bị xúc phạm do bởi những lời ÐTC đã nói tại Ðại Học Regensburg.

Về phần mình, Toà Thánh Vatican đang cố gắng giải hoà những căng thẳng với thế giới hồi giáo. Các Sứ Thần Toà Thánh tại các quốc gia đa số hồi giáo, đã và đang giải thích bài diễn văn của ÐTC.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page