Giáo phận Vinh tổ chức thánh lễ

khai giảng năm học mới 2006-2007

cho sinh viên công giáo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo phận Vinh tổ chức thánh lễ khai giảng năm học mới 2006-2007 cho sinh viên công giáo.

Tin Việt Nam 17/09/2006 - Sáng ngày 17/9/2006, tại thánh đường giáo xứ Cầu Rầm, Giáo phận Vinh đã tổ chức thánh lễ khai giảng năm học mới 2006-2007 cho gần 700 anh chị em sinh viên Công giáo hiện đang theo học tại các trường Ðại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cử hành thánh lễ, ngoài cha thư kí Tòa Giám Mục - đặc trách sinh viên giáo phận - Lm. Antôn Phạm Ðình Phùng, còn có các cha trong giáo phận có nhiều gắn bó với sinh viên như Lm. Nguyễn Nam Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Tuấn và Lm. Hoàng Ðông Dương.

Sau khi tham dự thánh lễ, anh chị em sinh viên đã tổ chức gặp mặt, tĩnh tâm đầu năm học mới. Ðồng thời, nhân dịp này Ban cán sự sinh viên mới cũng ra mắt anh chị em sinh viên gồm 6 anh chị thay cho các anh chị đã ra trường. Trong buổi gặp mặt, anh chị em sinh viên đã được cha Antôn. Phạm Ðình Phùng chia sẻ những tâm tư, tình cảm của gần 700 sinh viên công giáo đang theo học trên địa bàn giáo phận. Cha cũng bày tỏ sự cám ơn về những đóng góp cuả anh chị em trong dịp Ðại Hội Giới Trẻ diễn ra ở Xã Ðoài từ ngày 8 đến ngày 10.8.2006. Cha cũng nhắn nhủ anh chị em luôn biết tránh xa những cạm bẫy của cuộc sống sinh viên, luôn biết hướng tới những ước mơ cao đẹp, sống có lý tưởng để phục vụ Chúa, phụng sự giáo hội và xã hội trong giai đoạn biến động như hôm nay. Trong tình anh em thân mật, anh chị em sinh viên đã thành các nhóm, chia sẻ cho nhau những tâm tình sau một kỳ nghỉ hè, đồng thời anh chị em cũng trao đổi kinh nghiệm về một số hoạt động hè tình nguyện khi về sống tại giáo xứ, giáo họ.

Ðược biết, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hiện có 2 trường Ðại học là Ðại Học Vinh, Ðại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh và nhiều trường cao đẳng, trung cấp như Cao Ðẳng Sư phạm Nghệ An, Cao Ðẳng  Y Tế, Cao Ðẳng Văn Hoá Nghệ Thuật, Cao Ðẳng Kinh Tế, trường Kỹ Thuật Việt Ðức, Trường Sa Ra, Aptêch... Số lượng Sinh viên công giáo khoảng chừng 700, trong đó đông nhất là sinh viên giáo phận Vinh, tiếp đó là sinh viên giáo phận Thanh Hoá, Hà Nội, Bùi Chu, Phát Diệm... Anh chị em sinh viên công giáo gặp nhau mỗi tuần một lần để sinh hoạt nhóm, chia sẻ lời Chúa tại 11 tổ là các tổ Cửa Nam, Phan Xi Cô, Ðội Cung, Trung Tâm, Trường Thi, Trung Ðô, Bến Thuỷ, Cao Ðẳng Kinh Tế, Cao Ðẳng Kỹ Thuật, Yên Ðại và tổ Thanh Hoá. Nhờ có các nhóm sinh hoạt này mà anh em sinh viên được cố kết với nhau hơn, hiểu biết nhau hơn và nhất là biết chia sẻ những tâm tư tình cảm khi mỗi người gặp khó khăn trong cuộc sống. Cũng nhờ thế, đức tin công giáo trong mỗi người sinh viên lại rực sáng hơn, đời sống tinh thần cũng phong phú, dồi dào ơn Chúa hơn. Ngoài ra, trong gần 700 anh chị em đó, có khoảng chừng 70 anh chị em là dự tu đang theo đuổi tấm bằng Ðại Học, Cao Ðẳng để đủ điều kiện dự thi vào Ðại Chủng Viện Vinh Thanh. Việc thường xuyên sinh hoạt tổ, nhóm và tổ chức các buổi tĩnh tâm là mảnh đất tốt để nuôi trồng ơn gọi phục vụ trong sinh viên giáo phận.

 

Ant. Trần Ðức Hà

Sinh Viên Công Giáo Vinh

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page