ÐTC Beneđitô XVI hành hương

đến Ðền Thánh Ðức Mẹ Altoetting

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Quê Huơng Ðức: thứ Hai 11 tháng 9 năm 2006: ÐTC hành hương đến Ðền Thánh Ðức Mẹ Altoetting.

(Radio Veritas Asia 12/09/2006) - Thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2006, là ngày thứ tư của chuyếân viếng thăm dài 6 ngày của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI tại Quê Hương miền Năm Nước Ðức. Ðịa điểm được viếng thăm là thành phố Regensburg, nơi ÐTC đã làm giáo sư thần học tín lý và lịch sử thần học tín lý, tại Ðại Học Regensburg. Có ba biến cố chính cho ngày viếng thăm nầy: trước hết là Thánh Lễ cho dân chúng tại công viên Islinger Feld vào ban sáng, rồi sau trưa, là gặp gỡ với giới khoa học, tại Giảng Ðường của Ðại Học Regensburg. Buổi chiều, ÐTC có cuộc gặp gỡ đại kết và chủ sự giờ Kinh Chiều trong Nhà Thờ Chính Toà Thánh Phêrô. Chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết về những biến cố nấy trong chương trình phát thanh lần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.

Trong chuơng trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài chi tiết của ngày viếng thăm hôm thứ Hai, 11 tháng 9 năm 2006, ngày được dành để ÐTC đi thăm Ðền Thánh Ðức Mẹ Altotting và làng quê Markt Am Inn, nơi sinh trưởng của ÐTC.

Ðền thánh Ðức Mẹ Altotting là Trung Tâm Hành Hương nổi tiếng nhất của Ðức và của miền Trung Âu, đón tiếp hằng năm khoảng 2 triệu khách hành hương. Trên bình diện giáo hội, Ðền Thánh Ðức Mẹ Altotting thuộc về giáo phận Passau, nơi có 90% dân số là người công giáo. Ðền Thánh này là con tim tôn giáo của Bang Baviera, và chỉ cách làng quê Markt am Inn, nơi sinh trưởng của ÐTC, vài cây số mà thôi. Biến cố nổi bật nhất dĩ nhiên là Thánh Lễ ÐTC cử hành cho dân chúng tại Quảng Trường trước Ðền Thánh Ðức Mẹ Altotting, lúc 10 giờ 30 phút sáng, trước khi Rước Kiệu Thánh Thể và cung nghinh tượng Ðức Mẹ, từ quảng trường đến Nhà Nguyện Mới dành cho Việc Chầu Thánh Thể, nằm bên cạnh Nhà Thờ Giáo Xứ kính hai thánh Philipphê và Giacôbê.

Vào khởi đầu Thánh Lễ, nhân danh cho toàn thể cộng đoàn, Ðức Giám Mục giáo phận Passau, đã có những lời chào chúc ÐTC thật cảm động, gợi lại những kỷ niệm tuổi thơ của ÐTC tại đây. Ðức Giám mục đã nói như sau: "ÐTC đã đi hành hương Ðền Thánh Ðức Mẹ Altotting này nhiều lần, với cha mẹ và anh chị em của ÐTC. Những lần hành hương này là những kỷ niệm đẹp của thời tuổi thơ của ÐTC".

Nội dung chính bài giảng của ÐTC trong thánh lễ đề cao mẫu gương sống Ðức Tin của Mẹ Maria, và nhất là giải thích mối tươâng quan giữa Mẹ Maria và Chúa Giêsu theo gợi ý của biến cố Phép Lạ tại Cana, như được tường thuật nơi Phúc âm theo thánh Gioan. ÐTC đã nói như sau: "Chúng ta hãy để cho Mẹ Maria hướng dẫn; Mẹ là Mẹ của muôn ơn lành, Mẹ của tất cả mọi tín hữu; chúng ta hãy để cho Mẹ hướng dẫn chúng ta đến "giờ" của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn nhận ra Chúa và hiểu Chúa càng ngày càng nhiều hơn. Chúng ta đừng để cho việc tiếp nhận Chúa bị giới hạn chỉ trong giây phút của việc Ruớc Lễ mà thôi. Chúa Giêsu còn hiện diện trong Hình Bánh và luôn luôn chờ đợi chúng ta đến kính viếng Người... Mẹ Maria và Chúa Giêsu luôn luôn đi đôi với nhau. Nhờ qua Mẹ, chúng ta hãy ở lại đối thọai với Chúa, và như thế học biết cách tiếp nhận Chúa cách tốt đẹp hơn. Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin cầu nguyện cho chúng con, như tại Cana, Mẹ đã khẩn cầu cho đôi tân hôn! Xin Mẹ hãy hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, và xin Mẹ hãy luôn bắt đầu lại! Amen".

Chúng tôi xin hẹn sẽ kể tiếp những chi tiết của chuyến viếng thăm này trong buổi phát thanh lần tới. Kính chào quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page