Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone

chuẩn bị nhận trách vụ

Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh

vào ngày 15 tháng 9 năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone chuẩn bị nhận trách vụ Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh vào ngày 15 tháng 9 năm 2006.

Tin Roma (Apic 25/08/2006) - Ðúng theo ý muốn của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI khi bổ nhiệm Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, người Italia, làm tân quốc vụ khanh Toà Thánh hôm ngày 22 tháng 6 năm 2006, để kế nhiệm Ðức Hồng Y Angelo Sodano, vào ngày 15 tháng 9 năm 2006, Ðức Hồng Y Bertone sẽ chính thức nhận trách nhiệm.


Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.


Vào ngày 10 tháng 9 năm 2006, Ðức Hồng Y Bertone sẽ cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn tại Nhà Thờ Chính Toà Thánh Laurent của Tổng Giáo Phận Genova, để kết thúc sứ mạng mục vụ của ngài tại Tổng Giáo Phận này.

Ngày 12 tháng 9 năm 2006, nhân dịp mừng kỷ niệm giáp 15 năm thụ phong Giám Mục, Ðức Hồng Y Bertone sẽ cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn tại Roma. Nhưng đặc biệt nhất, sẽ là Thánh Lễ vào ngày 17 tháng 9 năm 2006, tại Nhà Thờ Ðức Maria Phù Hộ Các Tín Hữu, tại Roma, để tạ ơn và khai mạc trách vụ của ngài tại Vatican như là Quốc Vụ Khanh Toà Thánh. Ðược biết Nhà Thờ Ðức Maria Phù Hộ Các Tín Hữu là Nhà Thờ Tước Hiệu của Ðức Hồng Y, nằm trên đường Tuscolana, thuộc vùng Ðông Nam Roma.

Và hiện cũng có nguồn tin cho biết rằng, trước khi lên đường về thăm quê hương tại miền Nam Ðức Quốc, vào ngày 9 tháng 9 năm 2006, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ công bố vị Tổng Giám Mục được chọn làm "Tân Bộ Trưởng Ngọai Giao Toà Thánh", để thay thế cho Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, người đã đuợc bổ nhiệm làm Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Quốc Gia Thành Phố Vatican. Có tin đồn cho rằng Ðức Sứ Thần Toà Thánh tại Ouganda, Ðức Tổng Giám Mục Christophe Pierre, người Pháp, sẽ được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ Trưởng Ngọai Giao Toà Thánh. Theo danh xưng, thì tên gọi chính thức của trách vụ nầy là "Tổng Thư Ký tại Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách liên lạc với các quốc gia", một chức vụ tương đương với chức vụ Bộ Trưởng Ngọai Giao trong các chính phủ. Tại Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, trực tiếp dưới quyền của Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh, có hai vị Tổng Giám Mục tổng thư ký, một vị đặc trách nội vụ (Bộ Trưởng Nội Vụ) và một vị đặc trách liên lạc với các quốc gia (Bộ Trưởng Ngọai Giao).

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page