Giáo Phận Thái Bình, Việt Nam,

Chú Trọng Canh Tân Việc Dạy Giáo Lý

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Phận Thái Bình, Việt Nam, Chú Trọng Canh Tân Việc Dạy Giáo Lý.

Thái Bình, Việt Nam (UCAN VT00918.1407 Ngày 21-8-2006) -- Một giáo phận ở miền bắc Việt Nam xem sáng kiến dạy giáo lý cho giáo lý viên và giới trẻ như là cách làm sống lại Giáo hội địa phương.

Linh mục Ðaminh Ðặng Văn Cầu, đặc trách Ban Giáo lý của giáo phận Thái Bình, cho UCA News biết gần đây, ngài đang bắt đầu các chương trình giảng dạy để đào tạo giáo lý viên và dạy giáo lý cho thanh thiếu niên ở các giáo xứ trong toàn giáo phận.

Theo ngài, đây là chương trình đào tạo quy mô nhất do giáo phận thực hiện kể từ sau cuộc di cư từ Bắc vào Nam hồi năm 1954.

Cha Cầu cũng là chánh văn phòng tòa giám mục, cho biết nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận nói với ngài rằng "cải cách việc dạy giáo lý là cấp bách nhất trong chương trình mục vụ hiện nay." Ngày nay giới trẻ "bị khủng hoảng đức tin và thậm chí không nhìn nhận mình là người Công Giáo, bởi vì họ trống rỗng kiến thức giáo lý", ngài nói.

Vị linh mục 45 tuổi, lấy bằng cao học về Mục vụ Giáo lý tại Pháp năm 2005, cho biết công việc đầu tiên là bồi dưỡng kiến thức giáo lý và sư phạm giáo lý cho các chủng sinh, ứng sinh và tu sĩ, để rồi họ đến các xứ đạo đào tạo giáo lý viên và dạy giáo lý.

Khóa huấn luyện đầu tiên cho 60 chủng sinh, ứng sinh và tu sĩ dựa trên tài liệu "Sư phạm giáo lý" mà ngài và một số chủng sinh soạn thảo. Chương trình huấn luyện diễn ra ngày 26-28/6/2006 tại tòa giám mục ở thành phố Thái Bình, cách Hà Nội 110 kilômét về hướng nam.

Từng người thực hành dạy giáo lý, trong khi tất cả các thành viên khác đánh giá. Sau đó các tham dự viên được chia thành từng nhóm ba người đi đến các giáo xứ để huấn luyện giáo lý viên và dạy giáo lý cho trẻ em trong suốt tháng bảy.

Hầu hết các nhóm phải ở lại tại nhà xứ, nhưng một số chủng sinh phải về lại tòa giám mục sau mỗi ngày vì các giáo xứ không có chỗ cho họ nghỉ.

Cuối tháng bảy, 23 đại chủng sinh của giáo phận phải ngưng công việc của mình để chuẩn bị trở lại Ðại chủng viện Hà Nội cho năm học mới vào tháng chín. Sáu chủng sinh khác của giáo phận phục vụ tại trại phong trong suốt kỳ nghỉ. Tuy nhiên, các chủng sinh dự bị và nữ tu vẫn tiếp tục công việc này.

"Sau mỗi tháng, các nhóm báo cáo công việc với tôi, và sau 4 tháng thì sẽ có một đợt tập huấn nâng cao cho họ", cha Cầu giải thích.

Các nhóm huấn luyện giáo lý viên tại các xứ về các môn giáo lý căn bản, sư phạm giáo lý, lịch sử cứu độ và kỹ năng sinh hoạt. Các lớp giáo lý của họ dành cho học sinh tập trung vào Mười Ðiều Răn, Bảy Phép Bí Tích và phụng vụ.

Antôn Nguyễn Văn Khiên, một chủng sinh dự bị thuộc nhóm phục vụ tại giáo xứ Ðồng Quan thuộc huyện Kiến Xương của tỉnh Thái Bình, cho biết ban ngày họ dạy giáo lý cho giới trẻ và ban đêm họ đào tạo giáo lý viên.

Theo anh Khiên, 52 giáo lý viên tuổi từ 24 đến 54 đã tham dự khóa học ban đêm, nhiều người đến lớp ngay sau khi làm đồng về và không kịp ăn uống gì. Một số phụ nữ mang cả con nhỏ đến lớp học.

"Sự khao khát học hỏi giáo lý của họ đã thúc đẩy chúng tôi làm việc không biết mỏi mệt. Mỗi ngày chúng tôi phải dạy sáng, chiều và tối", anh nói.

Một nữ giáo lý viên có một con nhỏ, cho UCA News biết chị phải đi bộ hơn 2 kilômét đến lớp học nhưng không bỏ buổi học nào. "Cả ngày tôi làm ngoài đồng, tối về mệt mỏi và đau lưng nhưng tôi muốn học để nâng cao trình độ của mình vì đây là lần đâu tiên có khóa học như thế".

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Sơn Hải, chánh xứ Ðồng Quan từ đầu năm nay, phát biểu với UCA News rằng ưu tiên mục vụ của ngài là nâng cao đời sống đức tin cho 2,000 tín hữu trong giáo xứ, xây dựng các nhà giáo lý và đào tạo đội ngũ giáo lý viên. Cha Hải là linh mục chánh xứ đầu tiên sau 52 năm.

Trước đây cha Phanxicô Assisi Nguyễn Tiến Tám, chánh xứ Thân Thượng kế bên, đến làm lễ Chúa nhật tại nhà thờ Ðồng Quan và làm lễ ngày thường tại các nhà thờ họ lẻ. Các ông trương bà quản dạy giáo lý cho trẻ em.

Sự hưởng ứng của giáo dân đã gợi hứng cho anh Giuse Nguyễn Văn Tuyên, chủng sinh năm thứ 2. Thầy Tuyên, 29 tuổi, nói rằng: "Nhiều giáo dân mời chúng tôi về nhà họ ăn cơm. Họ biếu chúng tôi trái cây và bánh kẹo. Sự trân trọng và lòng yêu mến của họ dành cho chúng tôi là động lực thúc đẩy chúng tôi cố gắng để trở thành linh mục phục vụ Giáo hội".

Tuyên cho biết đây là lần đầu tiên các chủng sinh Thái Bình được điều động đi dạy giáo lý tại các giáo xứ trong kỳ hè từ tháng sáu đến tháng tám.

Maria Ðặng Thị Thanh Thảo, 14 tuổi, xem việc học giáo lý "rất bổ ích vì giúp chúng em biết cách tham gia vào Hội thánh, vào việc chung của giáo xứ".

Cha Cầu cho biết, các thành viên trong nhóm huấn luyện phải bỏ tiền túi để đổ xăng đi lại, gọi điện thoại và các chi phí khác. Vị linh mục nói: "Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra ngân quỹ để chi phí cho chương trình đào tạo lâu dài này".

Cha Cầu dự định mời các linh mục dòng Tên đến huấn luyện cho ứng sinh, tu sĩ và giáo lý viên về Kinh Thánh, linh đạo giáo lý và các kỹ năng dạy giáo lý.

Theo thống kê Giáo hội năm 2005, giáo phận Thái Bình có 118,100 giáo dân trong dân số khoảng 2.93 triệu người. Giáo phận có 48 linh mục, 62 ứng sinh, 94 tu sĩ và 720 giáo lý viên không lương.

 

Ðàm Xuyên

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page