Lễ truyền chức linh mục

tại giáo phận Vinh

và Ðại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Vinh và Ðại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội.

(Tin Việt Nam 10/08/2006) - Sáng ngày thứ Ba mùng 8-10-2006, giáo phận Vinh đã vui mừng nhận thêm 19 tân linh mục vào hàng ngũ mục tử coi sóc giáo đoàn Nghệ-Tĩnh-Bình, nâng con số linh mục của địa phận lên gần 200.


Lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Vinh và Ðại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội.


Trong số các linh mục được chịu chức có tới 4 linh mục thuộc giáo xứ chính tòa Xã Ðoài. Thánh lễ truyền chức linh mục do Ðức Giám Mục Giáo Phận Vinh - Paul Maria Cao Ðình Thuyên chủ phong, diễn ra trang trọng với sự tham gia đông đảo giáo dân trong toàn giáo phận, ngoài ra còn có các phái đoàn các linh mục và giáo dân Vinh hiện tại đang sinh sống ở các giáo phận miền Nam.

Trong những ngày này, Giáo phận Vinh cũng tưng bừng đón chào Ðại Hội Giới Trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 5, tổ chức tại đây. Bắt đầu với sáng kiến của Ðức Giám Mục giáo phận Thái Bình - Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, Ðại Hội Giới Trẻ miền Bắc đã được tổ chức lần đầu tiên tại giáo phận Thái Bình năm 2002 rồi luân phiên sang các giáo phận như Phát Diệm năm 2003, Hà Nội năm 2004, Thanh Hóa năm 2005 và Vinh năm 2006. Chủ đề của Ðại Hội Giới Trẻ lần này là "Lạy Chúa! Con phải làm gì?".

Với tâm tình tạ ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban cho Giáo phận, đúng 9 giờ sátng ngày 9-8-2006, lễ Khai mạc Ðại Hội Giới Trẻ đã diễn ra do Ðức Tổng Giám Mục giáo tỉnh Hà Nội, Giuse Ngô Quang Kiệt chủ tế, Ðức Giám Mục Vinh Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên, Ðức Giám Mục Thanh Hóa Giuse Nguyễn Chí Linh, Ðức Giám Mục Thái Bình Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, Ðức Giám Mục Phát Diệm Giuse Nguyễn Văn Yến, Ðức Giám Mục Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên, và các cha từ các giáo phận đến đồng tế.


Lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Vinh và Ðại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội.


Ðại Hội Giới Trẻ có sự tham gia của chừng 5 vạn giới trẻ đến từ 16 giáo hạt trong giáo phận, và 10 giáo phận bạn. Ðêm văn nghệ được tổ chức vào hồi 19 giờ với nhiều chương trình đặc sắc như hò xứ Nghệ, quan họ Bắc Ninh, các điệu dân ca miền Bắc...

Ðai Hội Giới Trẻ kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 10-8-2006. Tuy kết thúc, nhưng trong thâm tâm mỗi bạn trẻ còn vang lên câu hỏi: "Lạy Chúa! Con phải làm gì?" mời gọi từng bạn trẻ hãy đáp lại, và có một thái độ sống đức tin trung thành trong một thế giới nhiều biến động như hôm nay.

 

(Hà Trần Ðức tường thuật từ Việt Nam)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page