Khoảng 800 bạn trẻ đến tham dự

Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Á Châu

tại Hong Kong (30/7/2006-5/8/2006)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Khoảng 800 bạn trẻ đến tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Á Châu tại Hong Kong.

Tin Hong Kong (Vat 5/08/2006) - Khoảng 800 bạn trẻ từ 25 quốc gia của Á Châu đến Hong Kong để tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Á Châu. Ðây là kỳ Ðại Hội lần thứ tư, được khai mạc vào ngày 30 tháng 7 năm 2006 và kết thúc vào ngày 5 tháng 8 năm 2006, với chủ đề: "Thanh Niên - Niềm Hy Vọng của các Gia Ðình Á Châu".

Ðược biết, Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Á Châu được tổ chức mỗi hai năm một lần. Lần thứ nhất được tổ chức tại Hua Hin, Thái Lan vào năm 1999; lần thứ hai: tại Ðài Bắc, Ðài Loan vào năm 2001, lần thứ ba: tại Bangalore, Ấn Ðộ vào năm 2003, và lần này vào năm 2006 là lần thứ tư: được tổ chức tại Hong Kong.

Ðại Hội lần này được điều hành bởi Văn Phòng Thanh Thiếu Niên thuộc Ủy Ban Giáo Dân và Gia Ðình của Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, cùng với sự hợp tác của Ban Ðiều Hành Ðại Hội Giới Trẻ Á Châu kỳ bốn của giáo phận Hong Kong. Ðại Hội được chuẩn bị rất chu đáo, với nhiều sinh hoạt quy mô, đầy đủ các tiết mục sinh hoạt tập thể, chăm sóc y tế vệ sinh, đối thoại liên tôn, triển lãm, các tiết mục biểu diễn văn nghệ và giới thiệu các nền văn hóa khác nhau. Tất cả với mục đích giúp cho giới trẻ hiểu biết nhiều hơn về tình hình các gia đình tại Á Châu hiện nay.

Trong ngày khai mạc Ðại Hội (30/07/2006), ngoài 800 bạn trẻ là những tham dự viên, còn có sự hiện diện của khoảng 4,000 người thuộc các tổ chức tông đồ giáo dân của Hong Kong. Họ là những người thiện nguyện đến để phục vụ và tiếp đón các bạn trẻ. Bài hát chủ đề: "Asian Youth of Hope" được các bạn trẻ Hong Kong đứng trên khán đài cất cao tiếng hát, mọi người phía dưới cũng vui vẻ hát vang và vừa hát vừa khiêu vũ. Thay mặt cho từng quốc gia, các đại biểu của các đoàn, với những đồng phục đầy nét dân tộc của từng miền khác nhau, cũng lần lượt lên khán đài phát biểu theo ngôn ngữ riêng của họ nói lên những lời chào mừng và thăm hỏi...

Trong bài diễn văn khai mạc Ðại Hội, Ðức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze Kiun) của giáo phận Hong Kong, vui mừng chào đón các bạn trẻ. Ngài kêu gọi các bạn trẻ hãy cùng với xã hội và hết mình hội nhập vào xã hội để loại trừ những vấn đề khó khăn đang xảy ra chung quanh đời sống chúng ta hiện nay. Ngài nói: Các bạn trẻ là tương lai của xã hội.

Ðể kết thúc lễ Khai Mạc, Ðức giám mục phụ tá giáo phận Hong Kong hướng dẫn các bạn trẻ cầu nguyện, và sau đó tất cả mọi người cùng nhau đọc kinh Lạy Cha theo từng ngôn ngữ riêng của mình . Cuối cùng mọi người thưởng thức mục múa lân và lắng nghe một vài hướng dẫn giới thiệu lịch sử của Hong Kong cũng như về các sinh hoạt gia đình của Hong Kong hiện nay.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page