Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

lên tiếng kêu gọi cho Hoà Bình

tại Trung Ðông

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI lên tiếng kêu gọi cho Hoà Bình tại Trung Ðông.

(Tin Valle D'Aosta/Italia 25/07/2006) - Ðáp lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha đặt ngày Chúa Nhật 23 tháng 7 năm 2006 làm ngày cầu nguyện cho Hoà Bình tại Trung Ðông, cộng đoàn giáo xứ Rhemes Saint Georges, tại Valle D'Aosta, nơi ÐTC đang nghỉ hè, đã tổ chức buổi canh thức cầu nguyện cho Hoà Bình Trung Ðông vào chiều chúa nhật (23 tháng 7 năm 2006). Và Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã đến tham dự buổi canh thức cầu nguyện này.

Phòng Báo Chí Toà Thánh đã phổ biến bài diễn văn của ÐTC đọc trong buổi canh thức này, trong trang Ðiện Tử (Website) chính thức của Vatican, ngày thứ Ba 25 tháng 7 năm 2006.

ÐTC đã than phiền "còn có chiến tranh giữa người kitô, người hồi giáo và người do thái; và có những kẻ khác chuyên khơi dậy chiến tranh; tất cả đều đầy những hận thù và bạo lực."

ÐTC lưu ý thêm rằng trong thế giới ngày nay, một thế giới đa văn hoá và đa tôn giáo, có nhiều người bị cám dỗ cho rằng không nên nói nhiều về những đặc tính của kitô giáo, để giữ hoà bình giữa các tôn giáo, các nền văn hoá trong thế giới.

Tuy nhiên, ÐTC không đồng ý với lập trường như trên. Ngài trình bày tiếp như sau: "Chính trong lúc con người lạm dụng Danh Thánh Thiên Chúa, thì chúng ta càng cần đến Thiên Chúa, một vì Thiên Chúa không chiến thắng bằng bạo lực, nhưng bằng tình thương. Với tình thương, với sứ điệp của tình thương, với tất cả những gì chúng ta có thể làm cho những anh chị em đang đau khổ trên thế giới, chúng ta hãy làm chứng cho Vì Thiên Chúa Tình Thương này, một vì Thiên Chúa đã chiến thắng qua sức mạnh bất bạo động của thập giá.

ÐTC nhấn mạnh đến sự hiện diện của những sức mạnh xây dựng hoà bình trong thế giới, khi ngài nhắc đến những vị đại thánh của tình bác ái, đã thiết lập những "ốc đảo" của hoà bình Thiên Chúa trong thế giới, và đã là những kẻ hết sức thực hiện sự hoà giải. Cuối cùng, ÐTC nhắc đến mẫu gương của Chúa Kitô. Chúa đã không dùng một bạo lực mạnh hơn để chiến thắng bạo lực, nhưng lại dùng thập giá của Ngài, dùng tình thương cho đến mức cuối cùng.

Cách thức của Thiên Chúa xem ra rất chậm, nhưng ÐTC nói: "đây là cách thức thật để thắng sự ác, để thắng bạo lực". ÐTC mời gọi các tín hữu hãy tin tưởng vào cách thức hành động của Thiên Chúa để chiến thắng, bằng cách tham dự vào "công cuộc hoà giải hoà bình". ÐTC nói: "Trong mức độ có thể, chúng ta cần phải mang tình thương của chúng ta đến với những anh chị em đang đau khổ... Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta Hoà Bình, hoà bình cho ngày hôm nay, chớ không phải trong tương lai vào ngày mai hay ngày mốt."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page