Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone

đến gặp Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

tại Valle d'Aosta

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone đến gặp Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI tại Valle d'Aosta.

Tin Valle d'Aosta (Apic 24/07/2006) - Thứ Hai, ngày 24 tháng 7 năm 2006, Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Tổng Giám Mục Genova, và là Vị đã được ÐTC bổ nhiệm vào chức vụ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2006, đã đến gặp riêng Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI tại Biệt Thự Nghỉ Hè ở Valle D'Aosta.

Ðức Hồng Y đã đến lúc 11 giờ trưa và đã lưu lại bàn chuyện với ÐTC suốt buổi chiều. Theo nguồn tin của hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ, Apic, thì Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, đến thảo luận với ÐTC về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc bổ nhiệm vị phụ tá quốc vụ khanh, đặc trách liên lạc với các quốc gia, chức vụ tương đương với bộ truởng ngọai giao của các chính phủ.

Ðược biết, vị phụ tá quốc vụ khanh hiện nay (bộ trưởng ngoại giao toà thánh) là Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, đã được ÐTC bổ nhiệm vào chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Quản Trị Quốc Gia Thành Phố Vatican, hôm ngày 22 tháng 6 năm 2006; và bổ nhiệm này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm 2006.

Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone cũng đã được bổ nhiệm chức vụ Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, kế nhiệm Ðức Hồng Y Angelo Sodano, ngày 22 tháng 6 năm 2006, và bổ nhiệm này sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2006.

Ðược biết ÐTC đã đến nghĩ hè tại Introd, Les Combes, vùng Valle D'Aosta này từ hôm ngày 11 tháng 7 năm 2006, và sẽ về lại Roma ngày 28 tháng 7 năm 2006. Sau đó, trong thời gian mùa hè, ÐTC sẽ cư ngụ tại Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo, cách phía nam Roma khoảng 30 cây số.

Trong thời gian nghỉ tại Valle D'Aosta, ÐTC soạn lại lần cuối tập sách về Chúa Giêsu, mà ngài đã bắt đầu viết từ trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai toà Roma.

Và trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật, ngày 23 tháng 7 năm 2006, ÐTC đã cầu nguyện cho nền hoà bình công bằng và lâu bền tại Trung Ðông. ÐTC đã nói như sau: "Tôi phó thác toàn thể nhân lọai cho tình yêu Thiên Chúa. Tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện sao cho các dân tộc tại Trung Ðông biết từ bỏ con đường xung đột vũ trang và biết can đảm đối thọai để xây dựng nền hoà bình công bằng và lâu bền."... "Tôi mạnh mẽ yêu cầu các phe đang xung đột, hãy ngưng ngay cuộc chiến và cho phép chở những trợ giúp nhân đạo đến cho dân chúng."

Cũng trong nhân dịp này, ÐTC đã lặp lại một lần nữa lập trường ba điểm của Toà Thánh như sau: người dân Liban có quyền sống trong một quốc gia có chủ quyền và toàn vẹn. Người Do Thái có quyền sống an bình trong quốc gia của họ; và những người dân Palestin có quyền có một quê hương tự do và có chủ quyền.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page