Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI kêu gọi

dành ngày Chúa Nhật 23 tháng 7 năm 2006

làm ngày Cầu Nguyện và Ðền Tội

để cầu nguyện cho Hoà Bình tại Liban

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI kêu gọi dành ngày Chúa Nhật 23 tháng 7 năm 2006 làm ngày Cầu Nguyện và Ðền Tội để cầu nguyện cho Hoà Bình tại Liban.

Tin Vatican (Vat 20/07/2006) - Thứ Năm 20 tháng 7 năm 2006, trước tình hình Trung Ðông càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, Phòng Báo Chí Toà Thánh đã phổ biến cho giới báo chí thông cáo gồm có bốn điểm như sau:

1. Ðức Thánh Cha rất quan tâm theo dõi số phận của tất cả các dân tộc liên hệ và chỉ định Chúa Nhật, ngày 23 tháng 7 năm 2006, làm Ngày Ðặc Biệt để cầu nguyện và đền tội, vừa đồng thời mời gọi các chủ chăn và các tín hữu tại tất cả các giáo hội địa phương cũng như mời gọi tất cả những anh chị em có niềm tin tôn giáo trên thế giới hãy khẩn cầu Thiên Chúa ban cho hồng ân quý giá Hoà Bình.

2. Một cách đặc biệt, Ðức Thánh Cha ước mong dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, ngõ hầu ngưng ngay cuộc chiến giữa các phe, và thiết lập ngay những hành lang nhân đạo để có thể mang trợ giúp đến cho dân chúng lâm cảnh khổ đau; Ðức Thánh Cha ước mong được bắt đầu những thương thuyết hợp lý và có trách nhiệm, nhắm giải quyết những hoàn cảnh thật sự bất công hiện có trong vùng này, như ngài đã nói đến trong buổi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật, ngày 16 tháng 7 (năm 2006).

3. Quả thật, người dân Liban có quyền nhìn thấy chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước mình được tôn trọng; những người Israel có quyền sống an bình trong Quốc Gia của họ; và những Nguời Palestin có quyền có một Quê Hương tự do và có chủ quyền.

4. Trong giây phút đau khổ này, Ðức Thánh Cha kêu gọi các tổ chức bác ái hãy trợ giúp cho tất cả mọi dân tộc bị thiệt hại do bởi cuộc xung đột đầy áp bức này.

 

(Ðặng Thế Dũng chuyển dịch Việt ngữ)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page