Ðức Hồng Y Martino kêu gọi

cộng đồng quốc tế hãy can thiệp

giúp giải quyết cuộc xung đột tại Trung Ðông

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Martino kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy can thiệp giúp giải quyết cuộc xung đột tại Trung Ðông.

Tin Roma (Apic 18/07/2006) - Ðức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Công lý và Hoà bình vừa lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy can thiệp, cổ võ đối thọai, để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Trung Ðông.

Phát biểu trên đài Phát Thanh Vatican hôm thứ Hai ngày 17 tháng 7 năm 2006, Ðức Hồng Y Martino đã nhận định rằng: "Trước khi cuộc xung đột trở nên tồi tệ hơn và không còn có thể kiểm soát được nữa, thì Cộng đồng quốc tế và đặc biệt là Liên Hiệp Quốc, được mời gọi cổ cõ đối thọai và hoà giải hoà bình giữa các phe nhóm liên hệ; cần phải xác định và tôn trọng tình trạng "pháp quyền" trong vùng này... Ước gì các quốc gia không lùi bước trước cám dỗ giải thích cuộc xung đột đang xảy ra bằng những chìa khoá chính trị và ý thức hệ, và như thế gây chậm trễ thêm hoặc làm suy giảm sức hữu hiệu của những dấn thân ngọai giao và sự trợ giúp nhân đạo cho những thường dân.

Ðược biết, nhật báo "Quan Sát Viên Roma", trong bài xã luận đăng trong số phát hành ngày thứ Bảy 15 tháng 7 năm 2006, đã lên tiếng cảnh báo và than phiền về tình trạng được gọi là "cái chết của pháp quyền" tại Trung Ðông, và đã phê bình thái độ dửng dưng "án binh bất động" của Liên Hiệp Quốc trong cuộc khủng hoảng hiện nay tại Trung Ðông.

Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng: trong buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu vào Trưa Chúa Nhật, ngày 16 tháng 7 năm 2006, tại Valle d'Aosta, nơi đang nghỉ hè, ÐTC đã nói lên quan tâm của ngài đối với tình hình tại Trung Ðông như sau:

"Trong những ngày qua, những tin tức từ Thánh Ðịa làm cho mọi người quan tâm nhiều hơn, nhất là đối với việc gia tăng và mở rộng những hành động chiến tranh tại Liban và con số những nạn nhân nơi thường dân. Khởi đầu gây nên những tranh chấp đối nghịch lẻ tẻ là những hoàn cảnh khách quan lỗi phạm đến công bằng và quyền lợi. Những những hành động khủng bố và những hành động đánh trả đũa, --- nhất là khi chúng kéo theo những hậu quả bi thảm cho dân chúng, --- (tất cả những hành động đó) đều không thể nào được biện minh. Trên những con đường giải quyết như thế --- như kinh nghiệm chua cay chứng minh --- người ta không thể nào đi đến những kết quả tích cực. Ngày hôm nay được dành cho Ðức Bà Núi Carmelo; Núi Carmelo nằm tại Thánh Ðịa, cách Liban vài cây số, và nhìn xuống thành phố Haifa của Israel; địa danh này cũng bị gây thiệt hại. Chúng ta hãy xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hoà Bình, khẩn cầu cùng Thiên Chúa ban cho hồng ân căn bản là sự hoà hợp, vừa hướng dẫn những kẻ có trách nhiệm chính trị trở về với con đường của lý trí và mở ra những khả thể mới để đối thọai và hiểu được nhau. Trong viễn tượng này, tôi mời gọi những giáo hội điạ phuơng hãy cầu nguyện đặc biệt cho Hoà Bình tại Thánh Ðịa và tại toàn thể vùng Trung Ðông".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page