Toà Thánh Vatican kêu gọi các quốc gia

thuộc khối cường quốc kinh tế G8

hãy họat động cho sự quân bình

hoà hợp kinh tế Bắc Nam bán cầu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toà Thánh Vatican kêu gọi các quốc gia thuộc khối cường quốc kinh tế G8 hãy họat động cho sự quân bình hoà hợp kinh tế Bắc Nam bán cầu.

Tin Roma (Vat, Apic 14/07/2006) - Cuộc Họp Thượng Ðỉnh của những Vị Lãnh Ðạo các Cường Quốc Kinh Tế thuộc khối G8, được chính thức bắt đầu vào thứ Bảy 15 tháng 7 năm 2006, tại thành phố Saint Petersbourg, Liên Bang Nga. Ðây là lần đầu tiên Liên Bang Nga nhận tổ chức cuộc Họp của Khối Cường Quốc Kinh Tế G8 trong lãnh thổ của mình, tức tại Thành Phố Saint Petersbourg. Ðược biết khối các cường quốc kinh tế G8 gồm 8 quốc gia sau đây (theo thứ tự ABC): Anh, Canada, Ðức , Hoa Kỳ, Liên Bang Nga, Nhật Bản, Pháp, và Ý.

Chiều thứ Sáu 14 tháng 7 năm 2006, hai vị Tổng Thống: ông George Bush (của Hoa Kỳ) và ông Vladimir Putin (của Liên Bang Nga) đã gặp nhau để bàn về những điểm nóng hiện nay trên thế giới. Những vấn đề về kinh tế và về nguồn năng lượng là những vấn đề chính được bàn đến trong Cuộc Họp Thượng Ðỉnh này. Tuy Nhiên những vấn đề thời sự quốc tế vừa bùng nổ, cũng sẽ được bàn đến như: Tình Hình Trung Ðông, nhất là cuộc tấn công của Israel vào Dãi Gaza và Liban, vấn đề vũ khí nguyên tử tại Iran, mối hăm dọa mới từ Bắc Hàn, tình hình tại Iraq, vấn đề nạn khủng bố trên thế giới vừa được khơi dậy thêm sau cuộc nổ bom tại Ga Xe Lửa ở Mumbai, (Bombay) Ấn Ðộ.

Toà Thánh Vatican, qua Tuyên Ngôn của Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình, được công bố thứ Sáu 14 tháng 7 năm 2006, đã kêu gọi các Cường Quốc Kinh Tế G8, hãy cố gắng giải quyết sự cách biệt kinh tế Bắc Nam. Việc toàn cầu hoá kinh tế cần hướng đến sự hoà hợp kinh tế tốt đẹp giữa các quốc gia giàu mạnh ở bắc bán cầu và các quốc gia nghèo yếu thuộc Nam bán cầu, và như thế mới mở ra được một tương lai hy vọng cho nhân loại. Nếu không, thì nền hoà bình thế giới sẽ gặp nguy hiểm. Tuyên Ngôn của Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình cũng lên tiếng than phiền về thành quả không là bao của cuộc họp Thượng Ðỉnh Khối G8 vào tháng 6 năm 2005.

Hiện nay, tuy Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đang nghĩ hè tại Val d'Aosta, miền núi Alpe Bắc Italia, nhưng ngài quan tâm theo dõi cuộc xung đột mới tại Trung Ðông, nhất là cuộc tấn công của Israel vào Liban. Ðức Hồng Y Sodano, quốc vụ khanh ToàThánh, đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Phát Thanh Vatican, hôm thứ Sáu 14 tháng 7 năm 2006. Ðức Hồng Y quả quyết thêm rằng: "Quyền Tự Vệ của một Quốc Gia (ở đây là Israel) không chuẩn cho quốc gia đó khỏi phải tôn trọng những quy định của Công Pháp Quốc Tế, nhất là trong những gì liên quan đến việc bảo vệ những thường dân. Ðức Hồng Y nhắc lại rằng: con đường duy nhất xứng đáng với văn minh con người là con đường đối thọai chân thành giữa các thành phần liên hệ. Ðức Hồng Y cho rằng những tin tức đến từ Beyrouth, Liban, cho thấy tình hình đang xảy ra là nghiêm trọng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page