Ðức Thánh Cha kết thúc

chuyến viếng thăm Valencia, Tây Ban Nha

và trở về Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI kết thúc chuyến viếng thăm Valencia, Tây Ban Nha, và trở về Roma.

(Radio Veritas Asia 10/07/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã về đến Roma bằng yên, lúc 03 giờ chiều Chúa Nhật, mùng 9 tháng 7 năm 2006, sau 30 tiếng đồng hồ viếng thăm Thành Phố Valencia, Tây Ban Nha, để tham dự và bế mạc Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế Các Gia Ðình lần thứ V. Trong số những nhân vật quan trọng đạo đời ra tiển đưa ÐTC tại Phi Trường Quốc Tế Valencia, người ta lưu ý đến Vua Juan Carlos và Hoàng Hậu Sofia. Chính hai vị này, vào lúc 11 giờ 30 phút trưa thứ Bảy, mùng 8 tháng 7 năm 2006, đã có mặt tại phi trường để tiếp đón ÐTC đến với chuyến bay của hãng hàng không Alitalia. Giờ đây, ÐTC trở về lại Roma, với máy bay của hãng hàng không Iberia, Tây Ban Nha.

Trong vài lời chào từ biệt tại Phi Trường, ÐTC ước mong rằng cuộc Gặp Gỡ tại Valencia "tiếp tục vang lên như một bài Ca vui tươi chúc tụng tình yêu, sự sống, và đức tin được sống thật trong các gia đình, vừa giúp cho thế giới ngày nay hiểu được rằng giao ước hôn nhân, --- mà bởi đó người nam và người nữ thiết lập mối giây liên kết tồn tại mãi, --- là một điều thiện hảo to lớn cho nhân lọai". ÐTC cũng đã công bố cho mọi người biết rằng cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế các Gia Ðình lần thứ VI sẽ diễn ra tại thành phố Mêhicô, vào năm 2009, tức 3 năm nữa. Hiện nay, Ðức Thánh Cha đã 79 tuổi, và ba năm nữa, tức đến tháng 4 năm 2009, ngài sẽ đến mức 82 tuổi!

Trước đó, trong lời huấn đức ngắn trước khi đọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật tiếp liền sau Thánh Lễ Bế Mạc Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế Các Gia Ðình, ÐTC đã nói lên ước mong tha thiết sao cho gia đình, --- phần gia tài thiêng liêng, luân lý và xã hội, --- có thể được bảo vệ trước những thách thức của thời đại hôm nay". Ngỏ lời bằng tiếng Pháp với những anh chị em nói tiếng Pháp, ÐTC Bênêđitô XVI đã mời gọi các gia đình hãy làm cho đời sống và tình yêu hôn nhân của họ được ăn rễ trong bí tích hôn phối mà họ đã lãnh nhận trong ngày thành hôn với nhau. ÐTC đã khuyến khích thêm như sau: "Ðây là tình yêu phải tiến không ngừng đến sự tha thứ cho nhau trong cuộc đời đôi bạn; đây là con đường mở ra một tương lai cho những tương quan hôn nhân và gia đình". Ngỏ lời với các gia đình nói tiếng Anh, ÐTC nói lên niềm tin tưởng chắc chắn rằng các gia đình sẽ dấn thân cổ võ cho sự toàn vẹn của đời sống gia đình."

Sau kinh Truyền Tin vào cuối Thánh Lễ Bế Mạc, biến cố cao điểm của chuyến viếng thăm tại Valencia, ÐTC đã tiếp riêng Vị Lãnh Ðạo Ðảng Ðối Lập, Ông Mariano Rajoy Brey.

Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng vào chiều thứ Bảy, mùng 8 tháng 7 năm 2006, tại Toà Tổng Giám Mục Valencia, ÐTC đã tiếp riêng Thủ Tướng Tây Ban Nha, Ông José Luis Zapatero, vị lãnh đạo chính phủ theo đường lối xã hội chủ nghỉa, trong bầu khí mà các quan sát viên cho là "thân thiện và tế nhị". Theo nguồn tin từ phía chính phủ cho giới báo chí Tây Ban Nha biết, thì Ðức Thánh Cha Bênêđitô đã không "nói lời than phiền hay trách móc nào" đối với những quyết định của Chính Phủ Xã Hội do Ông Zapatero lãnh đạo, chẳng hạn như đối với việc hợp thức hoá hôn nhân đồng phái tính, việc chấp thuận cho ly dị cách nhanh chóng, việc không bắt buộc phải dạy giáo lý tại các trường học, là những điều nghịch lại giáo huấn của giáo hội công giáo. Cùng được tiếp với thủ tướng Zapatero của Tây BanNha, có bà phó thủ tướng, bà Maria Teresa Fernandez de la Vega, vị đặc trách về những liên lạc giữa Nhà Nước Tây Ban Nha và Giáo Hội Công Giáo. Giới báo chí kể lại lời ÐTC nói với Bà Phó Thủ Tướng như sau: "Chính Bà là người đặc trách về những liên lạc giữa Toà Thánh và Chính Phủ Tây Ban Nha, phải không? Chúng ta hãy cộng tác với nhau. Hy vọng rằng chúng ta sẽ thành công tìm được một giải đáp công bằng!"

Ðược biết trên chuyến bay từ Roma đi Valencia, vào sáng thứ Bảy mùng 8 tháng 7 năm 2006, trả lời cho koảng 64 phóng viên cùng đi trên chuyến bay, muốn biết ÐTC có thái độ như thế nào đối với Thủ Tướng và Chính phủ Tây Ban Nha hiện nay, đang theo đường lối xã hội chủ nghĩa và nghịch lại với giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo, thì ÐTC trả lời rằng ngài muốn nói lên những gì tích cực về gia đình và những giá trị luân lý tốt đẹp, mà không cần phê phán những điểm tiêu cực. Ngài muốn mang đến sự khuyến khích cho các gia đình, và nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của gia đình, và không muốn nhắc đến những vấn đề gây tranh cải với chính quyền hiện nay tại Tây Ban Nha. ÐTC đã nói như sau: "Tôi không muốn bắt đầu với những khía cạnh tiêu cực, bởi vì tôi nghĩ đến mẫu gia đình hạnh phúc, nghĩ đến gia đình trong đó mọi thành phần yêu thương nhau. Giáo Hội muốn khích lệ mẫu gia đình này, là mẫu gia đình thật sự mang lại niềm hy vọng cho tương lai... Quả thật, có những vấn đề, những điểm, trong đó Ðức Tin Kitô nói "không"; và chúng tôi muốn mọi người hiểu rằng: chính tuỳ theo bản tính của con người, mà người nam và nguời nữ được an bài hướng về nhau, và rằng người nam và nguời nữ được an bài để mang đến tương lai cho nhân lọai... Vì thế chúng tôi nhấn mạnh đến những điều tích cực, và như thế, chúng tôi làm cho người ta hiểu tại sao Giáo Hội không thể chấp nhận một vài điều". Cũng trên chuyến bay từ Roma sang Valencia, có một ký giả hỏi Ðức Thánh Cha chuẩn bị như thế nào cho chuyến về thăm quê hương miền Bavaria, Ðức Quốc, vào tháng 9 năm 2006. ÐTC đã trả lời như sau: "Tôi vừa chuẩn bị các bài diễn văn , và cũng chuẩn bị tâm hồn mình. Về điểm này, tôi cần xác định rằng con tim tôi luôn mở rộng hướng về Ðức Quốc, cũng như đang mở rộng hướng về Tây Ban Nha."

Ðược biết Thủ Tuớng Zapatero đã không tham dự Thánh Lễ của ÐTC vào Sáng Chúa Nhật, mùng 9 tháng 7 năm 2006, nhưng đã cử hai vị bộ trưởng đại diện tham dự Thánh Lễ.

Về con số các tín hữu tham dự Thánh Lễ Bế mạc Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế Các Gia Ðình lần thứ V, vào sáng Chúa, mùng 9 tháng 7 năm 2006, thì các quan sát viên đều đồng ý cho rằng có hơn một triệu người tham dự thánh lễ này. Trong bài giảng lễ, sau Phúc âm, ÐTC đã đề cao "thực tại kỳ diệu" của hôn nhân kitô và gia đình, vừa đồng thời nhấn mạnh đến nhiều sáng kiến hợp pháp để bảo vệ gia đình. ÐTC cảnh tỉnh trước khuynh hướng tổ chức đời sống xã hội, chỉ tuỳ theo những ước muốn chủ quan và hay thay đổi. ÐTC nhấn mạnh đến những giá trị của hôn nhân, một hôn nhân "không bao giờ được phân rẽ" giữa người nam và người nữ, và nhấn mạnh đến bổn phận không thể nhường được của những bậc làm cha làm mẹ, phải thông truyền cho các con cái của họ "kho tàng những kinh nghiệm đến từ các thế hệ trước", nhất là "thông truyền đức tin của chính mình cho con cháu."

Quý vị và các bạn thân mến,

Bải giảng quan trọng của Ðức Thánh Cha trong thánh lễ Bế Mạc sẽ được chuyển dịch sang tiếng Việt ngữ và sẽ gởi đến quý vị và các ban, trong mục thời sự lần tới. Kính chào quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page