Phim Tài Liệu Về Cuộc Ðời

Ðức Giám Mục Thừa Sai Allys Lý

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Xứ Chính Tòa Phủ Cam Chiếu Phim Tài Liệu Về Cuộc Ðời Ðức Giám Mục Thừa Sai Allys Lý.

(Huế, Việt Nam -  30/06/2006) - Phim tài liệu nói về cuộc đời Ðức Cha Allys Lý được trình chiếu giúp giáo dân ở Huế hiểu biết thêm về vị Giám mục Thừa Sai người Pháp đã từng làm chủ chăn giáo phận Huế suốt 23 năm.

Buổi tối ngày 28-6-2006, Linh mục quản xứ, Hội Ðồng Mục Vụ Giáo Xứ và khoảng một ngàn người ngồi xem phim. Phim dài gần một tiếng đồng hồ được chiếu bên trong nhà thờ Chính Toà Phủ Cam, trước khi diễn ra Thánh Lễ Vọng kính 2 Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Bổn Mạng của Giáo xứ.

Theo ông Matthêu Nguyễn Ðình Lục, Chủ tịch Hội Ðồng Giáo xứ, "chưa bao giờ có một bộ phim tài liệu được trình bày đầy đủ về một giai đoạn lịch sử của giáo phận như thế. Việc chiếu phim này đã giúp cho giáo dân hiểu biết được Ðức Cha Allys Lý là ai, Ngài đã làm gì cho giáo xứ Phủ Cam".

Ðức cha Eugêniô Maria Giuse Allys Lý được coi là vị Ðại Ân Nhân của giáo xứ Chính Toà Phủ Cam. Ngài đã có công nhen nhóm 500 giáo hữu sau những cơn bắt đạo khủng khiếp, xây dựng nhà thờ và gầy dựng giáo xứ Phủ Cam trở thành một giáo xứ lớn mạnh nhất của Tổng giáo phận Huế ngày hôm nay. Ðức cha Allys Lý thuộc Hội Thừa Sai Paris và là vị Giám mục Tông toà thứ 5 lãnh đạo giáo phận Huế từ năm 1908 đến năm 1931, nhưng trước đó ngài đã sang Việt Nam truyền giáo tại Huế, ngay sau khi chịu chức Linh mục lúc 23 tuổi, và cũng từ đó không một lần nào trở lại Pháp quê hương. Chưa kể những công lao mà Vị Thừa Sai đã xây dựng giáo phận, cho phép thành lập và chính ngài sáng lập các dòng tu. Cuối đời, ngài xin nghỉ hưu vì mắt bị mù, rồi qua đời năm 1936 và được an táng tại nghĩa trang các Linh mục ở Huế.

Linh mục Stanislaô Nguyễn Ðức Vệ, quản xứ Chính Toà Phủ Cam, nói với giáo dân trong buổi chiếu phim rằng: "Phim được Thầy Phó Bề Trên và Thỉnh-Tập Viện Dòng Thánh Tâm dàn dựng công phu và đầy đủ dữ liệu, đã giúp chúng ta hiểu biết rõ hơn về một vị Giám mục đã từng cống hiến suốt 23 năm trời cho sự trưởng thành và phát triển của giáo xứ chúng ta. Ðức Cha Allys Lý thực sự là Ðại Ân Nhân của giáo xứ Chính tòa Phủ Cam vì ngài đã làm quản xứ 23 năm, xây dựng lại nhà thờ, cho tới khi lên làm giám mục thì ngài đã di chuyển Toà giám mục và chọn giáo xứ Phủ Cam làm giáo xứ Chính Toà".

Ðây là lần thứ 2 cha Vệ chăm chú xem từ đầu đến cuối phim tài liệu này. Sau khi xem, ngài tỏ lòng biết ơn dòng Thánh Tâm và đánh giá cao giá trị lịch sử của bộ phim, sau đó ngài dâng Thánh Lễ Vọng kính 2 Thánh Bổn Mạng giáo xứ và cầu nguyện cho Ðức cha Allys Lý.

Phim tài liệu về Ðức cha Lý được dàn dựng bằng các tài liệu lịch sử, các hình ảnh đương thời, các tranh ảnh minh hoạ, các hình ảnh lưu niệm quý giá của Tổng giáo phận và của Hội Thừa Sai Paris để diễn tả một cách sinh động và cụ thể về thân thế, sự nghiệp, bước đường phục vụ, thời gian cuối đời và đám tang của vị Giám mục Thừa sai.

Theo ông Nguyễn Ðình Lục, nhân dịp Lễ giỗ lần thứ 70 của Ðức cha Allys Lý, Giáo xứ đã dựng tượng đài trong công viên khu vực ngoài nhà thờ để đời đời nhớ ơn công đức cao dầy mà Ngài đã làm cho giáo xứ Phủ Cam. Việc chiếu phim tài liệu là một phần trong các nội dung tưởng nhớ đến Ngài sẽ được diễn ra vào ngày hôm sau, nhân dịp Lễ Bổn Mạng và kỷ niệm 6 năm ngày Cung hiến nhà thờ Chính Toà Phủ Cam.

Theo tác giả của phim tài liệu về Ðức Cha Allys Lý, Tu sĩ Tôma Aquinô Nguyễn Hữu An Quỳnh, cho biết phim sẽ được chiếu tại dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm, dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng và dòng Mến Thánh Giá Huế, cho tất cả các nữ tu xem, do sự mong muốn và yêu cầu của họ. Phim được chiếu lần đầu tiên vào hôm 2-6-2006, nhân dịp dòng Thánh Tâm tổ chức Lễ Giỗ. Dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm và Dòng Thánh Tâm do Ðức cha Allys sáng lập để lo việc giáo dục thanh thiếu niên trong Giáo phận, khi ngài làm Giám mục Giáo phận Huế.

Một số người cho biết: sau khi xem phim, các chi tiết và kiến thức lịch sử đã tác động vào tâm trí họ, giúp họ nhớ được lâu hơn là cầm cuốn sách kỷ yếu hoặc lịch sử giáo phận để đọc.

 

Ðàm Xuyên

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page